Bản tin 20H: NATO tố Nga lại tuồn vũ khí cho ly khai Ukraine

Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk hôm 25/2. Nguồn: AFP/TTXVN
Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk hôm 25/2. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg​ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ các nước cộng hòa ly khai tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine). Theo ông Stoltenberg, trong vài tháng gần đây, Moskva đã cung cấp cho lực lượng ly khai 1.000 đơn vị vũ khí hạng nặng.

16 giờ ngày 7/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng 6 người chết xảy ra tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành). Cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Đến thời điểm này, thông tin bắt giữ nghi can là không chính xác. Cơ quan điều tra đang làm việc với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h hôm nay (7/7), một vụ cháy lớn đã xảy ra ở xưởng ô tô Hòa Bình nằm trên phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, khói đen cuộn kín trời. Gần 100 chiến sĩ PCCC đã phải nỗ lực suốt 2 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Bên trong khu nhà xưởng 2 tầng nhiều chi tiết phụ tùng ô tô bị lửa thiêu cháy đen. Một phần mái khu nhà xưởng 2 tầng đã sụp đổ. Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng hơn 100m vuông. (Xem chi tiết)


Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ xoá bỏ chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) giai đoạn từ năm 2021-2025 và chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) giai đoạn từ 2015 - 2020. Hà Nội cũng sẽ xây mới 3 chợ đầu mối nông sản tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), phân kỳ đầu tư 2015 - 2020 và chợ đầu mối nông sản tại Quốc Oai từ 2021 - 2025, chợ đầu mối nông sản tại Phú Xuyên từ 2021 - 2025. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ ngày 7/7, chiếc xe ben do tài xế Lê Đình Phương (34 tuổi) đang xi nhan di chuyển qua đường tại km 8, khối 11, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì xảy ra va quệt với xe máy đi cùng chiều biển số 47M9 – 7758 do anh Nguyễn Đức Trí (25 tuổi) trú tại thôn 6, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông điều khiển. Vụ va chạm làm bánh sau xe ben cán ngang người khiến anh Trí chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg​ cáo buộc Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ các nước cộng hòa ly khai tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine). Điều này được xác nhận qua thông tin tình báo của các nước thành viên NATO, thông tin truyền thông cũng như từ gia đình các quân nhân Nga. Theo ông Stoltenberg, trong vài tháng gần đây, Moskva đã cung cấp cho lực lượng ly khai 1.000 đơn vị vũ khí hạng nặng.


Ngày 7/7, cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande về kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Hy Lạp. Ông Putin và bà Lagarde đã thỏa thuận sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề nợ công của Hy Lạp dựa trên lợi ích của tất cả các bên. Tuy nhiên, ông Putin không đề cập tới việc Moskva hỗ trợ tài chính Athens. Trong khi đó, được biết IMF đã từ chối cấp khoản vay mới cho Hy Lạp.


Trong nỗ lực cứu Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ sau khi cử tri nước này nói "không" với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng," ngày 6/7, Nhà Trắng kêu gọi Athens và Liên minh châu Âu (EU) sớm thỏa hiệp để có thể giữ quốc gia này ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tránh xảy ra kịch bản sụp đổ có nguy cơ gây hiệu ứng tiêu cực cho toàn khu vực.


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mua động cơ tên lửa Nga để phục vụ chương trình vũ trụ của nước này. Ông nhấn mạnh chương trình Mặt trăng của Trung Quốc "hầu như không thể thực hiện được nếu thiếu nguồn cung cấp các sản phẩm từ Liên bang Nga".


Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines của Mỹ bay từ Charlotte, North Carolina tới Minneapolis, Minnesota đã buộc phải quay đầu trở lại sân bay và sơ tán toàn bộ hành khách vào đêm ngày 6/7 vì đe dọa an ninh. Cảnh sát Charlotte-Meckleburg đã sơ tán toàn bộ 178 hành khách khỏi chiếc máy bay Airbus A321. Hành khách được yêu cầu để lại hành lý và điện thoại trong khi cảnh sát lục soát toàn bộ máy bay. (Xem chi tiết)


Italy đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường và kéo dài, có ngày nhiệt độ vượt trên 40 độ và đã xảy ra những ca tử vong đầu tiên ở miền Bắc Italy. Bộ y tế Italy đã phải lập đường dây nóng nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp ở một số vùng của nước này. Nhiệt độ tại Italy bắt đầu lên cao từ ngày 5/7. Vào thời điểm nhiệt độ đã tăng lên 41 độ C đã ghi nhận 5 ca đột tử do trụy tim ở người cao tuổi tại thành phố Alessandria, miền Bắc Italy. Một số ca tử vong ở người trẻ hơn cũng bị nghi là do nắng nóng.

MỚI - NÓNG