Bản tin 20H: Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-22 tới Nhật Bản

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không lực Mỹ. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không lực Mỹ. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Đây được cho là một động thái liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được sắp xếp.

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Tại Quyết định 628/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 741-QĐ/UBKTTW ngày 24/4/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có vi phạm, khuyết điểm sau: Cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2006-2011, ông Thái ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định; với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án.


Ôtô đấu đầu container, 3 người kẹt cứng trong cabin. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 30/5 trên đường DE1, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên xe du lịch mang BKS: 61A 402.74 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, trên xe còn có 2 người khác đang lưu thông trong KCN hướng ra quốc lộ 13. Đến trước ngã ba giao nhau với đường NH13 thì xe du lịch bất ngờ mất lái lao sang đường ngược lại. Xe container mang BKS: 57M 0398 chạy tới không kịp xử lí khiến 2 phương tiện đối đầu nhau. Vụ tai nạn khiến xe du lịch bẹp dúm phần đầu, những người ngồi trong xe bị mắc kẹt, ngồi bất động được người dân dùng xà beng phá cửa mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Trong khi đang làm ruộng, hai người làm ở 2 cánh đồng gần nhau lần lượt bị sét đánh trúng. Một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29/5, anh Y Nar H'Long (SN 1985, trú buôn Dơng Bắc, xã Yang Tao) đang đi làm ruộng tại buôn Dơng Bắc thì bị sét đánh bị thương nặng. Người dân đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 1 tiếng sau, 13 giờ 30 phút cùng ngày, đang làm cỏ cho ruộng lúa nước tại buôn Yok Đôn, bà H'gốc Kmăm (SN 1970, trú tại buôn Yok Đôn, xã Yang Tao) cách chỗ làm của anh Y Nar H'Long chừng 500- 700 mét, cũng bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ khẳng định tiếp tục hiện diện ở Biển Đông. Phát biểu vào hôm qua, 29/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington sẽ tiếp tục ngăn chặn các hành động của Trung Quốc mà Mỹ coi là “hoạt động quân sự tại các bãi đá và các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông". Trước đó, Mỹ thường xuyên chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Nhà báo Nga bị sát hại tại Ukraine. Arkadiy Babchenko – một nhà báo quốc tịch Nga sống tại Ukraine vừa bị sát hại tại thủ đô Kiev, tờ Sputnik đưa tin hôm 29/5. Ông Babchenko được vợ phát hiện khi đã tử vong tại nhà riêng với vết súng trên cơ thể. Cảnh sát cho rằng các hoạt động báo chí của Babchenko là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông. Cảnh sát Ukraine đã loại trừ khả năng Babchenko tự tử. Bộ Nội vụ nước này đã phát hành hình vẽ phác thảo chân dung nghi phạm chính trong vụ sát hại Babchenko. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mua máy bay Nga nếu Mỹ 'lật kèo'.  “Nếu Mỹ không cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ tự đáp ứng nhu cầu của mình bằng máy bay của một số nơi khác”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết hôm nay, 30/5. Trước đó, hôm 27/5, đài truyền hình Yeni Safak đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mua máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ năm của Nga, nếu Mỹ không giao cho Ankara máy bay F-35 như thoả thuận. (XEM CHI TIẾT)


Taliban tấn công đồn cảnh sát Afghanistan, 13 người thương vong. Ngày 30/5, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào một đồn cảnh sát tại tỉnh Logar, miền Đông nước này. Theo người phát ngôn trên, vụ tấn công xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng theo giờ địa phương, một kẻ tấn công đã cho nổ tung chiếc xe gài chất nổ ở cổng vào đồn cảnh sát ở thành phố Pul-e-Alam, thủ phủ tỉnh Logar. Vụ đấu súng dữ dội kéo dài 10 phút sau đó giữa cảnh sát và các tay súng phiến quân đã khiến cảnh sát trưởng quận 1 của tỉnh Logar thiệt mạng. Tất cả ba tay súng tấn công đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, có tám dân thường và bốn cảnh sát khác bị thương.


Kyodo đưa tin ngày 30/5, các máy bay tiêm kích tàng hình tân tiến F-22 của quân đội Mỹ đã được tạm thời triển khai tới căn cứ không quân Kadena tại tỉnh đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Đây được cho là một động thái liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được sắp xếp. Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, dự kiến máy bay F-22 sẽ đồn trú tại căn cứ Kadena trong khoảng một tháng. Các nguồn tin cũng như chính quyền tỉnh Okinawa xác nhận, 4 máy bay F-22 đã tới căn cứ Kadena vào khoảng 15 giờ 10 phút (13 giờ 10 phút giờ Việt Nam) để cuối cùng thiết lập một phi đội gồm 14 máy bay F-22.

MỚI - NÓNG