Bản tin 20H: Mưa đá ở Hà Nội to bằng ngón chân cái

Ảnh: VietNamNet.
Ảnh: VietNamNet.
TPO - Chiều nay (21/4), tại Ba Vì, Sơn Tây - huyện ngoại thành Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá có kích thước lớn từ 2,5-3cm.

Chiều nay (21/4), tại Ba Vì, Sơn Tây - huyện ngoại thành Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá có kích thước lớn. Người dân tại Sơn Tây cho biết, trước khi mưa có dông và sấm lớn, đến 16h50 xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 15 phút, kích thước hạt đá từ 2,5-3cm. Đến hơn 17h cơn mưa đá mới kết thúc. Anh Nguyễn Huy Ba (Đường Lâm, Sơn Tây) cho biết ban đầu đá rơi thưa thớt, viên nhỏ bằng viên bi. Càng về sau, đá rơi dồn dập, viên to bằng ngón chân cái, bắn liên tiếp vào mái nhà.  "Do mưa đá xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên không gây thiệt hại" - anh Ba cho biết thêm.


Theo tin Tiền Phong mới nhận được, có thể sáng mai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ về đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đồng thời, ông Chung tiếp tục yêu cầu bà con dỡ bỏ rào chắn, các chướng ngại vật trên đường vào làng. Trước đó, Ông Lê Đình Ba, 58 tuổi, một trong những người bị công an bắt và thả ra, vừa lên tiếng đại diện cho người dân Đồng Tâm xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước về những hành vi vi phạm pháp luật. "Kính mong Đảng, Nhà nước và Chính phủ không truy cứu, không điều tra người dân", ông Ba nói. (Xem chi tiết)


Trong hai ngày 18 và 21/4/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên (số 74 và 75-BC/UBKTTW, ngày 17/4/2017). Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định. (Xem chi tiết)

Ngày 21/4, ông Phạm Nhất Trí, Phó Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 (TPHCM) xác nhận, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) vừa đồng ý để đơn vị này thu hồi 24 giấy phép cho sử dụng tạm vỉa hè làm điểm giữ xe máy từ nhiều năm qua. Theo đó, những bãi xe của các đơn vị như: Công đoàn Phòng nội vụ, Thanh tra, Tòa án, Ban chỉ huy quân sự, Công đoàn các phường Bến Thành, Bến Nghé, Cầu Kho,… sẽ bị thu hồi.Lý do các bãi giữ xe ở những đơn vị này hiện nay đã gây ảnh hưởng đến giao thông, lối đi bộ trên vỉa hè của người dân. Ngoài ra, một số nơi còn không thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, thu tiền giữ xe sai quy định. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 chiều nay 21/4, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại tòa nhà cao tầng vừa làm trụ sở công ty vừa làm quán cà phê nằm trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TPHCM. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người trong tòa nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, hàng chục người còn mắc kẹt bên trên chưa thể thoát ra ngoài. Người dân dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều nhiều xe cứu hỏa, 2 xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 17h, đám cháy cơ bản được dập tắt, những người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 21/4, một nam thanh niên chạy xe máy 52P4... trên hướng từ Long An về TP.HCM. Khi đi ngang qua số 1510 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại. Sau cú tông mạnh, các nạn nhân trên hai xe máy đều bị thương và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên nam thanh niên điều khiển xe máy 52P4...do không đội mũ bảo hiểm nên sau khi va chạm đã bất tỉnh tại chỗ, bị thương nặng ở đầu và tử vong trên đường đến bệnh viện.


Vào lúc 3h ngày 21/4, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 6 tàu hút cát quy mô lớn ở khu vực sông Uông, đoạn chảy qua xã Điền Công, thành phố Uông Bí. Tại thời điểm kiểm tra, 6 tàu chiếc có xuất xứ từ nhiều địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh... và đều đang thực hiện việc hút cát. Khi tiến hành kiểm tra, cả 6 tàu đều không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm. Đáng chú ý, khu vực trên được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp phép nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi. Tuy nhiên, 6 tàu này không thuộc đơn vị có tên trên giấy phép. Chủ tàu khai nhận, trung bình mỗi ngày một tàu có thể hút từ 500-700m3 cát sỏi vật liệu mang đi bán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã thành công trong việc thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, để đổi lấy hiệp định thương mại có lợi hơn với phía Mỹ. “Thực ra tôi đã nói với ông Tập rằng: Các vị sẽ nhận được thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn nhiều, nếu gạt được mối đe dọa này, hoặc làm bất cứ điều gì với mối đe dọa từ phía Triều Tiên”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni. Được biết, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung diễn ra tại Mỹ hồi đầu tháng 4/2017. (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga ngày 21/4 cho biết một nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và một người khách đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công phòng tiếp đón của FSB tại Vùng Khabarovsk. Theo nguồn tin FSB: "Vào lúc 17 giờ 2 phút (giờ địa phương), một người đàn ông chưa rõ danh tính bước vào phòng tiếp đón của cơ quan FSB tại Khabarovsk, và khi bị chặn lại ở khu vực kiểm tra an ninh, đối tượng này đã bất ngờ xả súng vào những người đang có mặt tại đó. Một nhân viên FSB và một trong hai người khách có mặt tại phòng tiếp đón đã thiệt mạng. Người khách thứ 2 bị thương, còn kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại chỗ."


Nga cáo buộc việc Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn cản mở điều tra nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, đồng thời cáo buộc Chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học là mưu toan nhằm thay đổi chế độ hợp pháp ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như vậy ngày 21/4 bên lề Hội nghị ngoại trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SOC) ở Astana (Kazakhstan). 
MỚI - NÓNG