Bản tin 20H: Moskva muốn Mỹ can thiệp thả phóng viên Nga bị bắt giữ

Các phóng viên Ukraine tác nghiệp bên ngoài văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti ở Kiev ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các phóng viên Ukraine tác nghiệp bên ngoài văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti ở Kiev ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tân Hoa xã đưa tin ngày 16/5, Moskva đã hối thúc Mỹ đề nghị thả các phóng viên Nga bị bắt giữ tại Ukraine.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể, tại Quyết định 529/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Còn tại Quyết định 525/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Đình Thọ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu niên 16 tuổi đuối nước khi bơi qua hồ. Vào khoảng 14h30 chiều nay 16/5, em N. V. T. (SN 2002), trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng với một người bạn ra hồ Xanh Nước (giáp ranh giữa xã Cương Gián và xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân), để tắm. Trong khi bơi qua hồ thì T. bị kiệt sức và đuối nước. Người bạn cùng đi liền kêu cứu người dân địa phương. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Hiện, cơ quan chức năng cùng với gia đình đang tìm kiếm thi thể nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)


Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam thay ông Lê Phước Hoài Bảo. Theo Quyết định số 1468/ QĐ-UBND do ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ngày 8/5, ông Đặng Phong, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhận công tác tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam và giữ chức vụ giám đốc sở này, kể từ ngày 15/5/2018. Ông Đặng Phong sinh năm 1964, quê quán tại Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. (XEM CHI TIẾT)


Tấn công bằng kiếm kinh hoàng tại trụ sở cảnh sát ở Indonesia. Theo RT, vụ việc xảy ra sáng 16/5 khi các nghi phạm lái xe tải lao vào cổng trụ sở cảnh sát Riau ở Pekanbaru (đảo Sumatra, Indonesia). Nhảy xuống từ xe tải, các nghi phạm cầm kiếm tấn công loạn xạ. Cảnh sát Indonesia buộc phải nổ súng bắn hạ 4 tên trong số đó. Một tên còn lại bị bắt giữ khi đang cố chạy trốn. Vụ việc khiến một cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Một nhà báo có mặt tại sở cảnh sát Riau vào thời điểm xảy ra vụ tấn công đã bị thương nhẹ vì xe hơi đâm trúng. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ hai lần thử siêu tên lửa Minuteman III trong một tháng. Theo RT, tên lửa được phóng ngày 14/5 từ một hầm ngầm tại căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota. Quá trình thử nghiệm được tiến hành chủ yếu nhằm kiểm tra tính sẵn sàng, hiệu quả và độ chính xác của Minuteman III. Vì vậy, tên lửa không mang theo bất cứ đầu đạn nào. Giới truyền thông đưa tin tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu được chỉ định gần khu vực Kwajalei, trung tâm Thái Bình Dương sau khi bay khoảng 4.100 dặm (6.500km). Đây là cuộc thử nghiệm thứ 2 trong năm 2018. Lần thử nghiệm Minuteman III gần nhất diễn ra ngày 25/4 từ căn cứ Không quân Vandenberg, miền nam California. (XEM CHI TIẾT)


Tân Hoa xã đưa tin ngày 16/5, Moskva đã hối thúc Mỹ đề nghị thả các phóng viên Nga bị bắt giữ tại Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cần kiên quyết trong việc yêu cầu thả các phóng viên thay vì có thái độ khoan dung với Chính phủ Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã phát biểu với phóng viên rằng, Washington coi vụ đột kích các phóng viên ở Kiev là "rất nghiêm trọng" và kêu gọi thực thi các biện pháp hoàn toàn tuân thủ luật pháp.


Nam Phi kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. THX đưa tin, Liên đoàn thanh niên của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANCYL) cầm quyền tại Nam Phi ngày 16/5 đã kêu gọi chính phủ nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel liên quan tới vụ giết hại nhiều thường dân Palestine. Trong một tuyên bố, ANCYL nêu rõ: "ANCYL yêu cầu Đại sứ Israel tại Nam Phi phải bị trục xuất và việc hạ cấp Đại sứ quán (Israel) cần có hiệu lực ngay lập tức”. Người phát ngôn ANCYL Mlondi Mkhize cho biết, đây sẽ là lập trường quyết liệt hơn của Chính phủ Nam Phi nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine. Chính phủ Nam Phi hôm 14/5 đã tuyên bố quyết định triệu hồi Đại sứ nước này tại Israel nhằm phản đối cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.