Bản tin 20H: Mẹ liều mạng ôm con nhảy từ tầng 8 để thoát khỏi đám cháy

Người phụ nữ quyết định ôm con nhảy từ tầng 8 xuống đất để thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Emergency Ministry ở Russia
Người phụ nữ quyết định ôm con nhảy từ tầng 8 xuống đất để thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Emergency Ministry ở Russia
TPO - Một phụ nữ Nga và con trai 3 tuổi thoát chết kỳ diệu sau khi cùng nhảy từ căn hộ bị cháy ở tầng 8 xuống mặt đất.
Ngày 15/1, Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác an ninh năm 2017. Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Công an đã trả lời một số vấn đề đang được dư luận quan tâm. Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an bắt giữ và khởi tố Phan Văn Anh Vũ , "còn gọi là Vũ Nhôm", về tội Cố tội làm lộ bí mật Nhà nước, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là vụ án "hết sức phức tạp". Theo Trung tướng Trần Đăng Yến, trong vụ bắt giữ Phan Văn Anh Vũ, ngoài hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", còn có những hành vi khác liên quan đến hoạt động kinh tế, Cơ quan An ninh đang điều tra và tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)

Những ngày qua, sau khi một số bãi xe trên vỉa hè bị dẹp theo yêu cầu của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM), người dân đến trung tâm quận 1 gặp khá nhiều khó khăn khi tìm nơi gửi xe. Hầu hết các bãi giữ xe ở trung tâm quận 1 rơi vào tình trạng quá tải nên nhiều người dân tìm đến dịch vụ giữ xe trong nhà của các hộ dân ở trung tâm quận. Trao đổi với Tiền Phong về dịch vụ giữ xe trong nhà này, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho rằng dịch vụ giữ xe trong nhà giúp vỉa hè ngăn nắp, thông thoáng và trật tự hơn. (Xem chi tiết)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động, trong đó có đề xuất điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021. Cụ thể, dự thảo nêu trên đưa ra 2 phương án về tuổi nghỉ hưu, trong đó phương án một áp dụng như hiện hành là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; phương án hai, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và từ ngày 1/1/2021 cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. 


Đến nhà người quen, ông Đ (trú tổ dân phố 4, T.T Ia Kha, huyện Ia Grai) lấy xe đưa bé 6 tuổi (trú thôn Thanh Hà, xã Ia Hrung, khuyết tật câm điếc bẩm sinh) đi chơi nhưng không báo lại khiến gia đình cháu bé báo nạn nhân nhỏ tuổi bị bắt cóc. Do chưa hiểu sự tình và bức xúc một người người dân đã vây đánh ông Đ rồi giao cho công an huyện Ia Grai xử lý. (Xem chi tiết)


Sau 9 ngày gây án, trung úy Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, trung úy CSGT Đồng Nai) bị Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai khởi tố điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, nghe bạn than phiền con gái 19 tuổi của mình bị Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) dụ dỗ tình cảm, Phước đã "ra mặt" giải quyết hộ và nổ súng vào đầu anh này trong lúc xô xát. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 17h ngày 14/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) đã bao vây một ổ bạc tại  xóm 3, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Tại hiện trường, công an bắt giữ 74 đối tượng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Tờ Asia Times cho rằng, khi khen lãnh đạo Triều Tiên là một nhà chính trị có năng lực và trưởng thành, Tổng thống Nga Putin đã ngụ ý một thông điệp rộng hơn đến giới tinh hoa Mỹ. Theo Asia Times, nhà lãnh đạo Liên Bang Nga đã gợi ý rằng, những nước nhỏ với cảm giác dễ bị tổn thương đang tìm đến con đường phát triển hạt nhân như một cách đáp trả phi đối xứng đối với các mối đe dọa từ Mỹ. Ở nghĩa rộng hơn, rõ ràng Tổng thống Putin còn nhằm vào cuộc đàm phán Nga - Mỹ hiện nay về Hiệp ước cắt giảm tiềm năng tấn công chiến lược. (Xem chi tiết)

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm sáng nay, 15/1, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, phía Triều Tiên đã đồng ý cử một dàn nhạc 140 thành viên đến Hàn Quốc để biểu diễn tại các buổi hòa nhạc trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang. Cụ thể, dàn nhạc Samjiyon của Triều Tiên sẽ trình diễn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc và thành phố Gangneung, cách Seoul 240km về phía Đông. Gangneung là nơi sẽ diễn ra một số nội dung thi đấu trên băng trong khuôn khổ Olympic PyeongChang. (Xem chi tiết)

Bình Nhưỡng hôm nay, 15/1, đề xuất tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo với Seoul vào ngày 17/1 để thảo luận về việc phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeogChang. Theo Bộ Thống nhất Seoul, Bình Nhưỡng đề nghị cuộc hội đàm được tổ chức tại khu vực phía Nam biên giới thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Phía Triều Tiên sẽ cử phái đoàn 3 thành viên do ông Jon Jong-su - Phó Chủ tịch cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều dẫn đầu. (Xem chi tiết)


Một phụ nữ Nga và con trai 3 tuổi thoát chết kỳ diệu sau khi cùng nhảy từ căn hộ bị cháy ở tầng 8 xuống mặt đất. Theo đó, người phụ nữ trên đã ôm con trai vào lòng để cậu bé tránh bị thương và nhảy xuống từ độ cao 24 mét ở một căn chung cư thành phố St Petersburg. Cậu bé rất hoảng sợ sau cú nhảy nhưng không bị thương gì, ngoại trừ vài vết thâm do va đập với nền đất, và dính những vết máu của mẹ trên mặt. Người mẹ bị gãy chân và hiện ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng dự kiến sống sót, các nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp thành phố cho biết.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.