Bản tin 20H: Máy bay mất tích bay cao hơn 13.700 m

Bản tin 20H: Máy bay mất tích bay cao hơn 13.700 m
TPO - Nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật; Bộ Giao thông điều tra thêm 10 quan chức, máy bay mất tích đã bay ở độ cao hơn 13.700m có thể khiến hành khách bất tỉnh... là những thông tin đáng chú ý.

Chiều 26/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam xác nhận: Nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, 26 tuổi, của hãng này bị cơ quan chức năng Nhật tạm giữ để phục vụ điều tra vì bị tình nghi mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp tại Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Chiều nay, tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết có thêm 10 quan chức đương chức và về hưu phải giải trình liên quan đến dự án nghi nhận hối lộ 16 tỷ đồng. Trước đó, nhiều quan chức liên quan cũng đã bị tạm dừng công việc để giải trình. (Xem chi tiết)


Sau gần 4 giờ xét xử, khoảng 11h45 sáng nay 26/3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ nội dung kháng cáo hành chính của ông Đoàn Văn Vươn và buộc ông Vươn phải nộp trên 22 triệu đồng tiền án phí. (Xem chi tiết)


Từ ngày 1/4 tại TP Hà Nội, công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi đi làm chứng minh thư sẽ được cấp theo mẫu mới, những người được cấp lại sẽ bị hủy chứng minh thư cũ. Theo Bộ Công an, ưu điểm của chứng minh thư mới là sẽ không làm giả được và không cho người khác mượn được. (Xem chi tiết)


Nửa đêm ngày 24/3, tại gia đình ông Ngô Văn Báo (64 tuổi), trú tại thôn Phò Thét, xã Tú Đoạn, Lạng Sơn đã xảy ra một vụ sập mái nhà. Hậu quả cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ, xe máy, đồ dùng gia đình để trong nhà hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 26/3, Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyên Sơn Thạch cùng đồng bọn để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó ngày 25/4, các đối tượng đã đe dọa sẽ sát hại anh trai là Nguyễn Quang Phát nếu như không chuyển cho chúng 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Quyền Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia, ông Hishammuddin Hussein vừa cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp hôm 23/3 cho thấy 122 vật thể nghi là của chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370, các vật thể này nằm ở Ấn Độ Dương. (Xem chi tiết)


Tiếp tục phân tích dữ liệu vệ tinh thu được về chuyến bay MH370, cơ quan điều tra phát hiện máy bay đã bay 23 phút ở độ cao lên tới hơn 13.700m, vượt xa độ cao cho phép. Đây là yếu tố có thể khiến những người trên khoang bất tỉnh do thiếu ôxy.


Hôm 25/3, tự vệ Crimea đã xông lên tàu Cherkasy, tàu hải quân cuối cùng còn treo cờ Ukraine ở Biển Đen, theo một quan chức quốc phòng Ukraine. Tàu này đã bị Nga chặn ở phía tây Crimea trước đó cùng với tàu Kostyantyn Olshanskiy. (Xem chi tiết)


Ba mật vụ bảo vệ ông Obama bị đuổi về nước khi một trong những người này bị phát hiện say xỉn tại khách sạn Amsterdam (Hà Lan), một ngày trước chuyến thăm của ông Obama tới Hà Lan hôm 24/3. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG