Bản tin 20H: Lộ hình ảnh Pantsir-S1 Syria trúng tên lửa Israel

Tổ hợp Pantsir-S1 bị Israel phá hủy trong cuộc không kích rạng sáng 10/5. Ảnh: Twitter.
Tổ hợp Pantsir-S1 bị Israel phá hủy trong cuộc không kích rạng sáng 10/5. Ảnh: Twitter.
TPO - Xe chiến đấu Pantsir-S1 Syria bắn hết đạn và không bật radar, khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng trong đợt không kích của Israel.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 - 12/5/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. (Xem chi tiết)


Đến thời điểm hiện tại, vụ lật xe trên đèo Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) sáng nay 12/5 đã khiến 3 người tử vong, 23 người bị thương. Năm người khác hiện đang được chuyển từ Khánh Vĩnh về bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe khách BKS 51B – 11563 lưu thông trên QL27C (hướng Đà Lạt – Nha Trang). Khi đến Km56+100 (xã Xuân Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì bất ngờ bị tai nạn rồi lật ngang giữa đèo. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam ở rìa phía Tây Áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên 5000m đang dịch chuyển về phía Đông nên từ chiều tối và đêm nay (12/5) đến ngày 13/5 mưa dông diện rộng tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ; riêng các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 12-13/5, trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Lô mực nước có khả năng lên 0,5- 1,0m. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn.


Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết kể từ ngày 1/6, Sở sẽ tiến hành thu phí đậu ô tô tăng theo giờ tại 35 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, mức thu từ 20.000-30.000 đồng/xe cho giờ đầu tiên. Với những xe đậu tới 5 giờ, mức phí có thể lên tới 170.000 đồng/xe. Hiện tại, TP.HCM đang thu mức phí đậu ô tô là 5.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, mức giá này sẽ bắt đầu thay đổi kể từ ngày 1-6. Như vậy phí tạm dừng đậu ô tô trên lòng đường được tính cao nhất là 30.000 đồng/giờ đầu tiên. Đồng thời, mức phí này sẽ tính tăng lũy tiến theo giờ chứ không theo lượt như hiện nay, trong đó áp dụng cho cả hai nhóm là ô tô đến chín chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ô tô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn. (Xem chi tiết)


Cho rằng bị bơm thiếu xăng, Phạm Đức Hưng (37 tuổi, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) dùng cốc thủy tinh, ấm trà đập vào đầu hai nhân viên tại cây xăng dầu số 59 nằm trên quốc lộ 18A thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên khiến 2 nhân viên bị thương nặng phải nhập viện. Hiện công an thị xã Quảng Yên ‘đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi thuê Nguyễn Bá Tuấn dùng búa đánh chết Nguyễn Văn Hùng (SN 1972) với giá 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Hiệp (cùng trú thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã cùng hung thủ chôn xác nạn nhân 2 lần ở 2 khu vực khác nhau. Đến lần thứ 3, cả 2 đào xác nạn nhân lên và đưa đến bờ ruộng gần đó rồi lấy rạ phủ lên thì bị phát hiện. (Xem chi tiết)


Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược của các lực lượng hạt nhân Nga đã bị chặn bởi 2 máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ khi bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gần tiểu bang Alaska của Mỹ hôm 11/5. Trước đó chỉ khoảng một năm, các máy bay ném bom của Nga cũng đã từng bay gần khu vực này. (Xem chi tiết)


Trang WaelalRussi thân chính phủ Syria hôm qua tiết lộ hình ảnh xe chiến đấu Pantsir-S1 của nước này bị tên lửa Israel phá hủy, cho thấy nó không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào thời điểm trúng đạn. Trong bức ảnh được công bố, các ống phóng có vết nám đen ở đầu, cho thấy toàn bộ cơ số tên lửa 57E6 đã được bắn hết trước đó. Radar cảnh giới, nòng pháo, ống phóng tên lửa và chân chống ổn định đều nằm ở vị trí cố định chỉ dùng khi hành quân. Nhiều khả năng tổ hợp này đang chuẩn bị về kho nạp đạn sau một trận đánh ác liệt. Kíp vận hành khi đó cũng đứng bên ngoài xe chiến đấu, chỉ có một người lao lên khoang lái lúc tên lửa Israel lao tới và thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.