Bản tin 20H: Lính Ukraine phong tỏa miền Đông

Quân đội Ukraine kiểm soát lối vào khu vực Miền Đông. (Nguồn: www.bbc.com)
Quân đội Ukraine kiểm soát lối vào khu vực Miền Đông. (Nguồn: www.bbc.com)
TPO - Chính quyền Kiev ngày 6/11, tuyên bố rằng bất cứ ai ra vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát tại miền Đông Ukraine đều phải trình hộ chiếu.

Bộ Giáo thông Vận tải cho biết, sau vụ rơi thanh thép từ cần cẩu làm người đi đường thiệt mạng, Bộ yêu cầu tạm dừng toàn bộ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông để rà soát an toàn. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, trong quá trình cẩu, nhà thầu đã để tuột rơi thanh thép gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 6/11, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Nguyễn Phương Nga đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết, ngay sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đánh giá cao thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam thời gian qua. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga trân trọng chuyển lời mời của Lãnh đạo Việt Nam mời Ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sang thăm Việt Nam.


Chiều 6/11, trên đại lộ Bình Dương đoạn qua phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi chiếc xe tải cán qua người hai phụ nữ chạy xe máy khiến cả hai tử vong tại chỗ. Hai người phụ nữ đi trên xe máy trên đại lộ Bình Dương hướng từ thị xã Thuận An về thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến đoạn gần khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thì bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều phía sau cán thẳng qua xe máy.


Chiều nay, 6/11, Quỹ đầu tư Global Emerging Market (GEM) của Mỹ đã ký bản cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng (khoảng 80 triệu USD) vào cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) và toàn bộ giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 3/2015. Quỹ đầu tư Global Emerging Market (GEM) là tập đoàn đầu tư của Mỹ với quy mô 3,4 tỷ USD và đã thành công trên 365 thương vụ tại 67 quốc gia. (Xem chi tiết)


Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, cô bé 13 tuổi cùng nhóm bạn của mình liền mang theo dao tự chế chặn đường, đâm cậu bé 14 tuổi gây thương tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 4/11, tại thị trấn Nhà Bàng, H. Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nạn nhân bị đâm trúng gây thương tích hiện đang điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chính quyền Kiev ngày 6/11 tuyên bố rằng bất cứ ai ra vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát tại miền Đông Ukraine đều phải trình hộ chiếu. Quyết định trên, do cơ quan biên phòng Ukraine công bố, nhằm phong tỏa khu vực ly khai nói trên và trên thực tế sẽ trở thành đường biên giới nội bộ trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết, các công dân Ukraine sẽ được phép ra vào khu vực trên “với điều kiện phải xuất trình hộ chiếu''.


Ngày 6/11, một đại diện của Công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz cho biết, công ty này không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cung cấp. Trước đó, ngày 5/11, Naftogaz cho biết Ukraine sẽ mua khí đốt của Nga vào mùa Đông chỉ khi phát sinh thêm nhu cầu về khí đốt.


Truyền thông Iraq ngày 6/11 đưa tin chính quyền Baghdad đã phát hiện âm mưu buôn lậu vào nước này hơn 40 tấn vũ khí và đang tiến hành điều tra. Chiếc máy bay chuyển lậu vũ khí đã cất cánh từ Cộng hòa Séc và cố gắng hạ cánh xuống sân bay của thành phố Sulaymaniyah thuộc khu vực người Kurd ở Iraq. Tuy nhiên, các nhà quản lý không cho phép máy bay hạ cánh xuống sân bay này mặc dù có sự cho phép của Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq.


Nhà máy điện hạt nhân Dukovany ở miền nam Cộng hòa Czech vừa cho ngừng hoạt động hai lò phản ứng sau khi đường ống dẫn nước ở hệ thống làm mát bị rò rỉ. Thời gian sửa chữa dự kiến hơn 3 ngày và được tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt. Công ty điện lực của Czech (CEZ) cho biết việc ngưng hoạt động các lò phản ứng là cần thiết cho việc sửa chữa.


Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus ngày 6/11 thông báo đã ký thỏa thuận sơ bộ bán cho Công ty cho thuê máy bay của Trung Quốc (China Aircraft Leasing Company) 100 chiếc máy bay với trị giá khoảng 10,2 tỉ USD. 100 chiếc máy bay này gồm 74 chiếc A320neo, 16 chiếc A320ceo và 10 chiếc A321ceo. A320 là loại máy bay tầm trung, trong đó A320neo được thiết kế tiết kiệm 15% nhiên liệu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.