Bản tin 20H: Khủng hoảng Triều Tiên bùng phát, không quân Mỹ sẵn sàng xung trận

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương.
Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương.
TPO - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu "lửa cháy và thịnh nộ", Tổng Tư lệnh tối cao nước Mỹ, lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) khẳng định "sẵn sàng xung trận ngay tối nay” một khi xung đột với Triều Tiên nổ ra.

Chiều nay (10/8), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiểm tra làm rõ thông tin liên quan đến việc xác nhận lý lịch cho người dân. Theo yêu cầu, ngày 10/8 trên trang mạng đã đăng tải bài viết: Ngay giữa Hà Nội, lại thêm vụ lãnh đạo xã phê bình cả nhà khi xác nhận lý lịch nhập học, phản ảnh Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì), đã ký xác nhận có nội dung “bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương” vào lý lịch của công dân; sai so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, làm rõ nội dung báo nêu; Chỉ đạo UBND xã Duyên Hà thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch công dân theo đúng hướng dẫn tại công văn 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp; Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ có liên quan đến vụ việc; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 13/8/2017. (Xem chi tiết)


PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của cháu T.T.A đã dần bình phục tốt và đã được xuất viện vào chiều nay (10/8). Theo đó, cháu T.A được ông bà ngoại đón về nhà chăm sóc do sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường…  Tuy nhiên, về chấn thương sọ não sẽ phải đến bệnh viện khám định kỳ. (Xem chi tiết)


Trao đổi với Tiền Phong vào ngày 10/8, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình quyết định cách chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoà Bình đối với ông Trương Quý Dương căn cứ theo Nghị định 34/2011 của Chính phủ về kỷ luật đối với trách nhiệm người đứng đầu là công chức. Quyết định kỷ luật này có thời hiệu thi hành là 1 năm. "Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.  Tuy nhiên khi hết thời hiệu, không phải là ông Dương sẽ được khôi phục lại chức vụ quyền hạn Giám đốc bệnh viện. Ông ấy vẫn chỉ là một cán bộ bình thường", ông Khánh cho biết. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Trần Phú, Công an quận 5 (TP HCM) bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm với giá 700.000 đồng/lần. Qua lời khai của "đào", cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 người trong đường dây Môi giới mại dâm do Nguyễn Văn Phương (55 tuổi) và vợ cầm đầu. Vợ chồng "tú ông" thừa nhận chỉ tuyển chọn những cô gái trẻ đẹp để "mua vui" cho khách. (Xem chi tiết)


Đang chở khách tới địa phận xã Vân Hòa (huyện Ba Vì), tài xế taxi Trần Ngọc Khuyến (SN 1974, trú xã Thọ An, huyện Đan Phượng) bất ngờ bị 2 "thượng đế" rút dao đâm vào mặt. Bị thương nhưng anh này vẫn tỉnh táo bung cửa bỏ chạy và hô hoán kêu cứu. Các đối tượng đã lái chiếc taxi của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu "lửa cháy và thịnh nộ", Tổng Tư lệnh tối cao nước Mỹ, lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) khẳng định "sẵn sàng xung trận ngay tối nay” một khi xung đột với Triều Tiên nổ ra.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, CHDCND Triều Tiên không có cửa thắng trong các cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. (Xem chi tiết)

Phát biểu trên Fox News, Gary Lynch – Giám đốc Điều hành công ty Rising S Bunker, nhà sản xuất boong ke trú ẩn tại Murchison (bang Texas, Mỹ) cho biết doanh số bán hàng của công ty đã tăng tới 90% trong vòng hai tuần trở lại đây sau khi Triều Tiên liên tục có những hành động khiêu khích, hung hăng. Theo Gary Lynch, cư dân toàn cầu dường như đang quan tâm hơn đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, và mối lo ngại xảy ra chiến tranh đã khiến nhu cầu đặt mua boong ke trú ẩn tăng vọt, đặc biệt là ở Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay 10/8 đã lên tiếng cảnh cáo liên quân Hàn Quốc - Mỹ sẽ đáp trả một cách cứng rắn nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Tass hôm nay, 10/8 dẫn nguồn cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt giữ một công dân Nga bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công căn cứ máy bay Mỹ đặt tại Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria). Theo trang tin Daily Sabah, công dân Nga nói trên có tên Renat Bakiyev. Bakiyev bị bắt giữ tại tỉnh Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) và được cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bakiyev bị nghi âm mưu sử dụng một chiếc máy bay không người lái để tấn công một máy bay Mỹ ở căn cứ Incirlik. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.