Bản tin 20H: Khiêu khích Nga, Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Xe quân sự Ukraine bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở thành phố miền đông Metalist ngày 23/3.
Xe quân sự Ukraine bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở thành phố miền đông Metalist ngày 23/3.
TPO - Phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Puskov ngày 24/3 tuyên bố đây là một sự khiêu khích đối với Nga.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục vừa quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với 3 cá nhân có liên quan trong việc thay thế, chặt hạ cây xanh trên địa bàn. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm. Quyết định cũng tạm thời đình chỉ công tác ông Trịnh Văn Lý - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm và ông Lê Trung Ngọc, cán bộ phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm. (Xem chi tiết)


Chiều 24/3, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Phan Đăng Long – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy đã họp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm vụ việc chặt hạ cây xanh; đồng thời sẽ sớm báo cáo đề án “cải tạo, thay thế cây xanh” lên Thủ tướng, Ban Bí thư. Ông Long cho biết: Dư luận bức xúc trước việc thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh thời gian qua là có lý do chính đáng. (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đinh Hiếu Thành về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Khoảng 14h25 ngày 23/3, Công an quận nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc con tin, tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an quận phong tỏa hiện trường, tìm phương án tiếp cận đối tượng đang cầm hai con dao bầu khống chế chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) - chủ nhà. Đến khoảng 15h20, Thành bị khống chế đưa về trụ sở Công an.


Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” đối với ông Trần Quốc Việt, nguyên Giám đốc Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau. Bà con tố giác, lẽ ra bà con phải được nhận đủ bồi thường giải phóng mặt mặt khu công nghiệp Khánh An thì bị ông Trần Quốc Việt và thuộc cấp làm khó, bắt phải trích lại %, để được nhận tiền bồi thường nhanh. (Xem chi tiết)


Chiều 24/3, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách tại xã Đại Quang khiến 10 người bị thương xảy ra lúc 3h sáng cùng ngày. Đồng thời, Công an huyện Đại Lộc cũng đang tiến hành điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với phụ xe Đặng Văn Quyến (20 tuổi, trú tại Đăk Lăk). Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt, tuy nhiên Quyến đã có hành vi cản trở, tìm cách che biển số xe, cản trở, không cho công an chụp ảnh hiện trường. Quyến còn hung hãn vào phía trong xe đang bị lật rút một thanh kiếm bằng sắt rượt đuổi 2 cán bộ Viện Kiểm sát huyện Đại Lộc, 2 cán bộ CSGT và 1 cán bộ điều tra. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Đức Germanwings rơi xuống tỉnh Alpes-de-Haute-Provence ở miền nam nước Pháp lúc 11h địa phương (17h giờ Việt Nam) ngày 24/3. Máy bay chở 150 người, gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đang đi từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf thì bị rơi. Nhiều khả năng không còn ai sống sót. (Xem chi tiết)


Phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Puskov ngày 24/3 tuyên bố đây là một sự khiêu khích đối với Nga. Ông Puskov khẳng định nghị quyết này dựa trên một loạt sự xuyên tạc và bóp méo tình hình Ukraine và thể hiện tinh thần chống Nga của phần lớn nghị sỹ Mỹ.


Một nhóm 367 hạ nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vừa ký một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Barack Obama, cảnh báo ông rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran cần được quốc hội xem xét và chấp thuận. Bức thư được Ủy Ban Ngoại Giao Hạ viện Mỹ (HFAC) công bố hôm 23/3. 367 hạ nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Mỹ quan ngại chính quyền Tổng thống Obama có thể do gấp gáp về thời gian sẽ ký một “thỏa thuận hạt nhân vội vàng” với Tehran, dẫn đến việc nới lỏng hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này. Các nghị sĩ chỉ trích thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho Iran chế tạo được một quả bom nguyên tử.


Ngày 24/3, các nguồn tin bộ lạc cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng ủng hộ và lực lượng phản đối chính phủ tại miền Trung Yemen. Nguồn tin nêu rõ được sự hỗ trợ của các binh sĩ ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, nhóm phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo dòng Shiite tối 23/3 đã đụng độ với các thành viên bộ lạc có vũ trang tại tỉnh miền Trung Baida, khiến 9 chiến binh bộ lạc và 15 phiến quân Houthi thiệt mạng.


Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, ba kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát bằng dao tại nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam nước này hồi đầu tháng 3/2014 đã bị xử tử hôm nay (24/3). Ba tên này bị bắt khi đang tìm cách vượt biên rời khỏi Trung Quốc hôm 27/2 tại thị trấn Shadian, tỉnh Vân Nam, hai trước ngày trước vụ tấn công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG