Bản tin 20H: Iraq giành lại thị trấn chiến lược từ tay IS

Quân đội Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội Iraq đã đánh bật các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực trung tâm của thị trấn Beiji, nằm cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương tìm kiếm số thuyền viên mất tích; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ 2 tàu chở hàng (Phúc Xuân 68 và Nam Vỹ 69) đâm va vào nhau trên vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa. Hậu quả vụ tai nạn làm tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, 8 thuyền viên hiện đang mất tích. (Xem chi tiết)


Chiều 11/11, tại hội nghị thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải khẳng định vẫn khởi công dự án tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê tả ngạn Sông Hồng mà dư luận gọi là đường “dát vàng”.

Tuyến đường chạy qua phường Bồ Đề (quận Long Biên) dài khoảng 1,6 km dự kiến khởi công tháng 12/2014 và hoàn thành cuối năm 2015. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 chiều 11/11, đám cháy bất ngờ bùng lên tại cửa hàng sắt số 371, đường Đê La Thành (Hà Nội), khói đen bốc lên cao hàng chục mét bao trùm khu vực. Rất may không có thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc tại cửa hàng bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy khiến cả đoạn đường Đê La Thành ùn tắc cục bộ, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai hướng. (Xem chi tiết)


Với những tập hồ sơ, tài liệu được làm giả con dấu và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, Quyết và Thực đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng dùng nhiều xe ô tô biển kiểm soát 80B để thuận tiện trong việc đi lại.

Công an đã bắt 2 đối tượng, thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, các máy móc, thiết bị có liên quan, các loại tài liệu giả danh Ban Quản lý dự án của Chính phủ, các Quyết định giả, tờ trình, danh sách nhân sự, tài liệu giả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… liên quan 35 dự án trên toàn quốc. (Xem chi tiết)


Nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới I, Tổng thống Ukraine, ông Petr Poroshenko tuyên bố rằng, ông mong muốn chấm dứt hoạt động chiến sự ở phía đông đất nước. Tổng thống Ukraine cũng nói thêm, ông tin vào việc giải quyết hòa bình tình hình ở miền Đông. (Xem chi tiết)


Đài truyền hình quốc gia Iraq, ngày 11/11, đưa tin quân đội nước này đã đánh bật các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực trung tâm của thị trấn Beiji, nằm cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq.

Nguồn tin dẫn lời một tư lệnh quân đội, tướng Abdul-Wahab al-Saadi cho biết các binh sỹ đã tái chiếm tòa nhà chính quyền thành phố và trụ sở cảnh sát ở Beiji.


Tờ The National Interest của Mỹ mới đây công bố bài viết đánh giá và xếp hạng sức mạnh quân sự các nước trên thế giới, theo đó top 5 quốc gia mạnh nhất lần lượt là: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Vương quốc Anh. Mỹ có hơn 730 căn cứ quân sự trên toàn thế giới, đồng thời cũng là quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất.


Ngày 10/11, Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga khuyến cáo người dân tại nhiều khu vực của thủ đô Moscow không nên ra đường sau khi thành phố này xuất hiện mùi khí độc lạ. Nhiều phương tiện truyền thông báo cáo mùi khí độc lạ là hydrogen sulphide (H2S) có mùi trứng thối và tính độc cao. Mùi khí này còn lan tỏa các trong các trung tâm mua sắm chính của thủ đô và xung quanh tòa nhà Quốc hội. (Xem chi tiết)


Tòa án tại thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc vừa tuyên phạt thuyền trưởng phà Sewol trong vụ tai nạn thảm khốc hồi tháng 4, mức án 36 năm tù giam. Thuyền trưởng phà Lee Joon-seok, 69 tuổi bị kết án tội cẩu thả và phải lãnh mức án 36 năm tù giam.

Mức án này thấp hơn so với những đề nghị trước đó của các công tố viên rằng ông này phải chịu mức án tử hình vì tội “giết người” song thẩm phán tuyên bố ông Lee trắng án về tội danh đó. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pakistan cho biết, ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải tại miền nam nước này. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay (11/11) khi một chiếc xe buýt va chạm với một chiếc xe tải theo hướng đi ngược chiều trên tuyến đường gần thành phố Khairpur, tỉnh Sindh.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, khoảng 10 người khác bị thương đang được điều trị trong viện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG