Bản tin 20H: Hung thủ dùng xăng thiêu sống 2 cô gái sa lưới

Nạn nhân trước và sau khi bị tẩm xăng đốt.
Nạn nhân trước và sau khi bị tẩm xăng đốt.
TPO - Bực tức vì gọi điện thoại, nhắn tin gọi bạn gái về không được, Định đổ xăng vào nạn nhân, châm lửa đốt...
Chiều 29/3, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại Ngân hàng TMCP Đại dương. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng... (Xem chi tiết)

Trưa 28/3, cơ trưởng của hãng bay Đài Loan (Trung Quốc) bị ngất trong khoang lái và ngưng tim, ngưng thở sau khi được cấp cứu tại bệnh viện. Theo dự đoán của các bác sĩ, nguyên nhân gây nên cái chết của cơ trưởng nước ngoài có thể là do nhồi máu cơ tim cấp. Được biết, cơ trưởng có bằng lái hạn đến tháng 2/2020 và giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ trưởng này có hạn sử dụng đến 31/10/2018. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và UBND quận Đồ Sơn có buổi làm việc với đại diện Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu. Sau khi kiểm tra, đại diện Sở Văn hóa cho rằng 12 con giáp không thuộc đối tượng phải cấp phép, không phải là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được sáng tác tại Hội trại điêu khắc quốc tế lần thứ nhất năm 2007, tổ chức ở Hải Phòng. Sở Văn hóa đề nghị phía công ty xem lại địa điểm trưng bày có phù hợp với quy hoạch trong khu du lịch Hòn Dáu? Sở Du lịch đề nghị công ty quây bộ tượng lại thành khu riêng biệt, trong khi chờ Hội đồng Mỹ thuật thành phố đánh giá. 

Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 103 của chương trình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 29/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm ra một vé may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 7 tỷ đồng (người chơi có nghĩa vụ nộp thuế 10% giá trị giải thưởng). Vé trúng Jackpot 2 tại kỳ quay này là vé có chứa 5/6 cặp số bất kỳ trong bộ 6 cặp số 05-27-35-39-46-52 và số may mắn 31. (Xem chi tiết)

Liên quan đến chiếc “quái thú” chở cây gỗ siêu khủng quá khổ, quá tải, không được che chắn an toàn nhưng dễ dàng “chui” qua nhiều chốt CSGT, Nguyên Phó cục trưởng CSGT - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh khẳng định: cây gỗ này không phải của ông. Tướng Dánh cho rằng, có thể người nào đó có mục đích xấu, muốn bôi nhọ danh dự của ông. (Xem chi tiết)

Ngày 29/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ Dương Tiến Định (36 tuổi, ở thành phố Vĩnh Yên) vì dùng xăng đốt khiến hai cô gái bỏng nặng. Ba ngày trước, cơ quan chức năng khởi tố vụ án giết người, ra lệnh truy nã Dương Tiến Định về tội danh này. Định khai, 4h ngày 20/3 đến phòng trọ của bạn gái nhưng không gặp. Gã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại song cô gái không về. Sau khi sử dụng ma túy đá, Định nhờ bạn mua chai xăng 1,5 lít với ý định đốt bạn gái. Trưa cùng ngày, thấy người yêu và cô bạn về phòng trọ, Định chửi bới. Hắn đổ chai xăng lên người hai cô gái, bật lửa đốt rồi bỏ trốn. Hậu quả một cô bị bỏng 95% cơ thể, cô kia bỏng 65%.

Tờ Asahi hôm nay, 29/3, đưa tin đảng Lao động Triều Tiên trong phiên họp gần đây đã thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản. Theo đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, sau khi Bình Nhưỡng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Seoul và Washington vào tháng 4 và tháng 5. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Nhật Bản và Triều Tiên kể từ tháng 12/2011. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bozkir hôm 28/3 tuyên bố hợp đồng mua tổ hợp phòng không tầm xa S-400 đã ký với Nga vẫn sẽ được tiến hành, ngay cả khi Ankara quyết định mua thêm hệ thống Patriot của Washington, theo Daily Sabah. Phát biểu sau chuyến thăm Mỹ, ông Bozkir cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc mua tên lửa Patriot từ Mỹ nếu loại vũ khí này đáp ứng được một số yêu cầu, như mức giá và điều khoản chuyển giao công nghệ. Washington từng đề xuất bán tổ hợp Patriot hiện đại cho Ankara nhằm thuyết phục nước này từ bỏ hợp đồng S-400 trị giá 2,5 tỷ USD, sau khi đe dọa cấm vận nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thực hiện thỏa thuận mua bán với Nga.
Trung tướng Gadi Eizenko, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel (IDF), cho biết đã điều bổ sung nhiều binh sĩ, trong đó có nhiều tay súng bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm, tới khu vực Dải Gaza để đối phó với cuộc biểu tình của người Palestine được lên kế hoạch vào ngày mai, AFP đưa tin. "Chúng tôi đã triển khai hơn 100 xạ thủ từ tất cả các đơn vị quân đội, chủ yếu các đơn vị đặc nhiệm. Trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi có quyền nổ súng", ông Eizenko tuyên bố với truyền thông. Theo tướng Eizenkot, tình hình tại Trung Đông gần đây rất dễ dẫn đến bùng phát xung đột, đặc biệt là trong cộng đồng Palestine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một loạt vụ người Palestine xâm nhập sâu vào biên giới Israel hồi đầu năm đã đẩy căng thẳng tiếp tục leo thang.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.