Bản tin 20H: Hàn Quốc muốn khôi phục đường sắt liên Triều

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 25/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này dự định ngay trong năm 2015 sẽ bắt đầu khôi phục lại đoạn đường sắt liên Triều trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc. 

Ngày 25/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã ký Công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1, trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc đã có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người, ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư; đặc biệt tại tỉnh Sơn La đã có 7 người chết, 4 người mất tích, 3 người bị thương, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi...


Ngày 25/6, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 2 (đặt tại huyện Vĩnh Cửu) với công suất 100.000 m3/ngày. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc là 41 triệu USD, vốn đối ứng trong nước hơn 20 triệu USD.


Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/6, ngay sau khi chủ trương xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được thông qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết bước tiếp theo của dự án sẽ là lập báo cáo khả thi, để Chính phủ trình lại Quốc hội quyết định trước khi bước vào xây dựng. Dự kiến Quốc hội sẽ dành 1-2 kỳ họp để bàn luận và thông qua báo cáo khả thi. Như vậy, nhanh nhất cũng cần 2-3 năm cho việc chuẩn bị. Sớm nhất 2018 mới có thể triển khai thi công. (Xem chi tiết)


Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và ứng phó cho cán bộ, nhân viên y tế khi có trường hợp bệnh nhi nghi nhiễm MERS-CoV cấp cứu tại bệnh viện, ngày 25/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức diễn tập phòng chống MERS-CoV. Ngoài Bệnh viện Nhi Đồng 1 chủ động tổ chức diễn tập, các bệnh viện được chỉ định tiếp nhận điều trị bệnh nhân nghi nhiễm MERS-CoV cũng đã lập kế hoạch, tập huấn và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh nguy hiểm này xuất hiện trên địa bàn.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, nguy cơ nối lại các cuộc giao tranh quy mô lớn ở phía Đông Nam Ukraine vẫn hiển hiện trước mắt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, và cho rằng cơ hội tốt nhất để khôi phục nền hòa bình ở khu vực này là thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Minsk. (Xem chi tiết)


Hơn 40 máy bay chiến đấu và trực thăng cùng các hệ thống phòng không S-300 đã được huy động vào cuộc tập trận phòng không quy mô lớn do quân đội hai nước Nga và Belarus tiến hành tại nước cộng hòa Buryatia ở miền đông nam nước Nga. Trong giai đoạn thực hành của cuộc tập trận, các đơn vị phòng không đã tiến hành bắn đạn thật với tên lửa S-300 tại bãi phóng Telemba ở Buryatial. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/5 thông báo, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công vào trung tâm thị trấn Kobane của Syria, chỉ một tháng sau khi lực lượng người Kurd đánh bật nhóm này ra khỏi khu vực. "IS đã cho đánh bom tự sát ở khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đụng độ sau đó nổ ra ác liệt ở trung tâm thị trấn. Nhiều thi thể người nằm rải rác trên đường phố," giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vợ đã đến kiểm tra nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, dự kiến được đưa vào sử dụng ngày 1/7 tới. Ông Kim Jong-un đã ngắm sân bay từ trên máy bay và tỏ vẻ “hài lòng” khi thấy nhà ga được xây dựng hài hòa với phong cách thẩm mỹ hiện đại và mang bản sắc dân tộc. (Xem chi tiết)


Ngày 25/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này dự định ngay trong năm 2015 sẽ bắt đầu khôi phục lại đoạn đường sắt liên Triều trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc. Trong năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 3,3 tỷ won (2,9 triệu USD) cho dự án cải tạo đoạn đường sắt dài 11,7 km nằm trên lãnh thổ nước này, được thực hiện từ nay đến năm 2017. Đây là một phần của mục tiêu khôi phục lại tuyến đường sắt Gyeongwon trước đây, từng nối thủ đô Seoul tới thành phố Wonsan ở miền Đông của Triều Tiên, trước khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền cách đây 70 năm.


Hôm nay (25/6), một máy bay thuộc hãnh hàng không Ryanair vừa phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Modlin, Ba Lan sau khi xuất hiện thông tin cho rằng có bom trên khoang hành khách. Theo lịch trình, chuyến bay mang số hiệu FR7023 sẽ bay từ Oslo (Na Uy) đến Warsaw (Ba Lan). Tuy nhiên nó đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Modlin sau khi xuất hiện thông tin cho rằng có bom trên máy bay. Tại thời điểm hạ cánh, trên máy bay có tất cả 168 người. Tất cả hành khách đều an toàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.