Bản tin 20H: Hai ngày đẫm máu, quân đội Ukraine mất 78 binh sĩ

Bản tin 20H: Hai ngày đẫm máu, quân đội Ukraine mất 78 binh sĩ
TPO - Ngày 31/1, theo thông tin tình báo từ cả hai phía, chỉ trong hai ngày leo thang giao tranh 30 và 31/1, Quân đội Ukraine đã mất tới 78 binh sỹ, 76 người khác bị thương.

Cả nước đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương - đây là số liệu báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông trong ngày 1/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu. Trong số này, đường bộ xảy ra 39 vụ, đường sắt xảy ra 2 vụ. So với mùng 5 Tết Bính Thân, tai nạn giao thông tăng cả ba mặt: tăng 1 vụ, tăng 10 người chết và 10 người bị thương. Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10 giờ 17 phút trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (thuộc khu phố 3, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) giữa tàu SQN1 đầu máy 236 với xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 60M-3378, làm 2 người chết và 7 người bị thương. 


Năm ngày đầu năm, ước tính số người đổ về Văn Miếu lên khoảng gần 200 nghìn lượt phủ kín khu Hồ Văn xem hội chữ xuân và đổ vào khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Hội chữ xuân bên Hồ Văn năm nay được bố trí hợp lý hơn, đưa các lều chữ ra phía ngoài để tránh tình trạng chỗ tắc nghẽn, chỗ thưa người. Cha mẹ khuyến khích con cái vượt rào sờ đầu rùa lấy may, mặc bảo vệ nhắc nhở. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, năm ngày đầu xuân ước tính 140 nghìn lượt vé bán ra và khoảng 30-40 nghìn lượt miễn phí vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Xem chi tiết)


Trưa ngày 1/2 (mùng 5 Tết Đinh Dậu), tại Bến xe Miền Tây, Miền Đông và Ga Sài Gòn chỉ lác đác người, hành khách chủ yếu là những người đợi xe, tàu để về quê ăn Tết muộn. Ngược lại, Sân bay Tân Sơn Nhất rất đông người, phần lớn hành khách từ các tỉnh về lại Sài Gòn sau những ngày tết bên gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, ngày mùng 5, hành khách chọn máy bay vào TPHCM để tiếp tục công việc là chủ yếu. (Xem chi tiết)


Ngày 1/2, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết trong kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 24 vụ cháy. So với Tết năm ngoái, năm nay số vụ cháy ở TP.HCM giảm 49 vụ (giảm 67%). Tổng thiệt hại về tài sản liên quan đến các vụ cháy hơn 40 triệu đồng. Theo đại tá Nhật, nguyên nhân chủ yếu do chủ nhà nấu ăn quên tắt bếp rồi rời đi tiếp khách hoặc lo việc khác dẫn đến hỏa hoạn.


Chiều 1/2, anh Võ Văn Tĩnh (32 tuổi, trú xã Thanh Dương, Thanh Chương) đi xe Atila chở theo bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, mẹ đẻ) cùng vợ là Vi Thị Huệ (30 tuổi) và con trai Võ Văn Huy (4 tuổi) chạy hướng từ cầu Rộ ra quốc lộ 46 để du xuân. Khi xe qua hết hơn nửa phần cầu thì bất ngờ bị ôtô bán tải loại 1,5 tấn do Phạm Văn Lai (42 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm lái đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến 3 nạn nhân trên xe máy văng qua lan can cầu cao hơn một mét, rơi xuống bãi đất phía dưới chân cầu ở độ sâu hơn 15 m, riêng anh Tĩnh nằm lại mặt đường. Bà Xuân và chị Huệ tử vong tại chỗ. Anh Tĩnh và người con trai bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.


​Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31/1, xe khách của nhà xe Minh Quốc chạy tuyến Kon Tum- Đà Nẵng khi lưu thông qua địa phận huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) thì bị một số đối tượng thanh niên ném đá làm vỡ kính chắn gió trước, rất may không có người nào bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm nhóm thanh niên có hành vi trên.Trước đây, nhiều đối tượng ném đá đã bị đưa ra xét xử trước pháp luật nên tình trạng trên đã lắng xuống, nhưng thời gian gần đây xuất hiện trở lại. 


Trong những ngày Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã bắt giữ, xử lý nghiêm nhiều đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép. Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 13 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép (tăng 9 vụ, 10 đối tượng), thu giữ 35,03 kg pháo các loại. Riêng thời điểm Giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, Công an tỉnh Hải Dương và công an các địa phương đã bắt giữ 80 vụ, 83 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu 0,9 kg pháo và 2 giàn pháo (72 quả); vận động nhân dân giao nộp 5,4 kg và 456 quả pháo các loại.


Ngày 1/2, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Nam Biển Đông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc nên có mưa rào và dông. 


Ngày 1/2, Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine họp tại thủ đô Minsk của Belarus về tình hình giao tranh leo thang gay gắt trong vài ngày vừa qua. Ngày 31/1, theo thông tin tình báo từ cả hai phía, chỉ trong hai ngày leo thang giao tranh 30 và 31/1, Quân đội Ukraine đã mất tới 78 binh sỹ, 76 người khác bị thương. Phía Cộng hòa tự xưng Donetsk cũng chịu tổn thất nặng về người, thậm chí cả dân thường, nhiều nhà cửa bị phá hủy. 


Giới chức Đức cho biết sáng 1/2, hơn 1.100 cảnh sát nước này đã lục soát 54 ngôi nhà, cơ sở kinh doanh cùng các thánh đường Hồi giáo tại Frankfurt và một loạt thị trấn khác tại bang miền Tây Hesse, và đã bắt giữ một đối tượng người Tunisia bị tình nghi đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công. Nghi phạm là nam giới, 36 tuổi, được cho là kẻ tuyển mộ thành viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đức kể từ tháng 8/2015 và thiết lập một mạng lưới những phần tử ủng hộ nhằm tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Đức. 


Ngày 1/2, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng về quyết định trên. Ông Ban trở về Hàn Quốc hồi tháng trước sau khi hoàn tất 2 nhiệm kỳ người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này và được dư luận Hàn Quốc cho là sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trong năm nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.