Bản tin 20H: EC kêu gọi Nga 'ngăn chặn' xung đột ở Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 9/11/2016. Ảnh: AP/TTXVN
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 9/11/2016. Ảnh: AP/TTXVN
TPO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 2/2 đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để chấm dứt tình trạng bạo lực theo thang trong thời gian gần đây ở khu vực này. Phát biểu họp báo, ông Tusk nói: "Giao tranh cần chấm dứt ngay lập tức. Thỏa thuận ngừng bắn cần phải được tôn trọng. Nga cần sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt hành động của lực lượng ly khai thân Nga".

Ngày 2/2, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan của Quốc hội đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Khác với trước đây, năm nay lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội không tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân, mọi người bắt tay ngay vào công việc trong giờ hành chính đầu tiên của năm mới. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trước khi nghỉ Tết, vào ngày 25/1 Chủ tịch Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan của Quốc hội, đây vừa là buổi tổng kết cuối năm 2016, vừa chúc Tết nhân dịp năm mới 2017.


Sáng 2/2, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ dâng bánh chưng lên mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Cặp bánh chưng được các nghệ nhân sử dụng 100 chiếc lá dong, 600 kg gạo nếp cùng 100 kg đậu xanh, thịt, dưa hành gói. Theo ban tổ chức, mỗi bánh nặng 350 kg, nấu trong hai ngày hai đêm. Sau khi nấu xong sẽ dùng xe tải chở từ TP Vinh về mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách khoảng hơn 10 km, rồi tập kết dưới chân núi Động Tranh. Từ đây, 30 thanh niên trai tráng được huy động mặc đồng phục lễ hội khiêng hai chiếc bánh lên 250 bậc thang lên mộ bà Hoàng Thị Loan để làm lễ dâng. Bất chấp mưa lạnh, hàng trăm người dân và du khách thập phương cũng đi theo để chứng kiến.

Chiều 2/2, ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết, bất ngờ một cơn mưa lớn kèm theo sấm sét, gió lớn ở một số quận tại TPHCM khiến người dân gặp khó khăn trong di chuyển trên đường. Theo ghi nhận, khoảng 16h30, mây đen kèm gió lớn kéo đến bao phủ một số quận ở TPHCM. Sau đó, cơn mưa nặng hạt trút xuống kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập. Cơn mưa trải dài qua nhiều quận huyện như quận 1, quận 3, quận 4, quận 8, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh,… Đến 19h tối cùng ngày, cơn mưa trên diện rộng vẫn chưa tạnh. (Xem chi tiết)
Khoảng 9h ngày 2/2, công nhân thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát hiện khói đen và đám cháy bùng phát từ một góc phân xưởng 4, sau đó lan rộng ra khu vực xung quanh. Khu liên hợp đã huy động lực lượng, kịp thời dập tắt đám cháy vào buổi trưa cùng ngày. Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy đã làm thiệt hại khoảng 900 m2 nhà xưởng chứa gần 3.500 tấn rác thải công nghiệp bao gồm giẻ lau, nilon, bao bì... Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá mức độ thiệt hại.
Sáng 2/2, phát biểu tại lễ ra quân phát động thi đua hoàn thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường giao các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để dự án này vận hành thử từ tháng 10/2017; đầu quý 2/2018 khai thác chính thức. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% tiến độ, các nhà ga cơ bản thi công xong và đang kết nối với cầu thang đi bộ. Hệ thống đường ray cũng được lắp đặt hoàn thiện. (Xem chi tiết)

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 5 tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 là: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai. Tuy nhiên thông tin này không đúng với thực tế khiến nhiều người dân phàn nàn. Theo tài liệu của PV cho thấy, trong 5 tỉnh trên Ninh Bình là địa bàn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết. Cụ thể, khoảng 22h ngày 26/1 ông Vũ Văn Vĩnh (45 tuổi), điều khiển xe mô tô chở theo con trai Vũ Trung Hiếu (7 tuổi) đều trú tại xóm 14 xã Ân Hòa, Kim Sơn đi sắm tết, lưu thông trên Quốc lộ 10 hướng Kim Sơn – TP Ninh Bình khi đến địa bàn xã Ân Hòa bất ngờ bị chiếc xe taxi chạy ngược lại đâm trực diện khiến cả 2 văng xuống sông và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)
Sáng nay (2/2), Bộ GD&ĐT đã giải đáp về những điểm mới trong tổ chức thi THQG năm 2017. Theo Bộ GD&ĐT, điểm mới của Kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức thi 5 bài thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với hình thức thi này sẽ hướng tới học sinh học tập toàn diện, khắc phục dần tình trạng học tủ, học lệch. Kỳ thi được tổ chức trong 2,5 ngày tạo thuận lợi cho thí sinh. Bộ GD&ĐT sẽ có lịch thi cụ thể trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi để các nhà trường, giáo viên biết và thực hiện... (Xem chi tiết)

Moskva sẵn sàng liên lạc với tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đồng thời đang cân nhắc tổ chức một cuộc gặp tại thành phố Bonn hoặc Munich của Đức trong tháng này. Theo Reuters, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/2 cho biết thông tin trên. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng hợp tác với Nga mà không có bất cứ định kiến gì trong suốt cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/1 vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk ngày 2/2 đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để chấm dứt tình trạng bạo lực theo thang trong thời gian gần đây ở khu vực này. Phát biểu họp báo, ông Tusk nói: "Giao tranh cần chấm dứt ngay lập tức. Thỏa thuận ngừng bắn cần phải được tôn trọng. Nga cần sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt hành động của lực lượng ly khai thân Nga".
Các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 51 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các chiến dịch không kích được triển khai 24 giờ qua. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 ra thông cáo cho biết thông tin trên. Theo đó, các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích 85 mục tiêu IS tại các vùng al-Bab, Tadif, Kabbasin, Bzagah của Syria, trong đó có nhiều tòa nhà và xe vận tải. 
MỚI - NÓNG