Bản tin 20H: Đoàn xe quân sự cùng bộ binh rầm rập tiến vào Donetsk

Xe quân sự đậu ở phía Đông thị trấn Sneznyi của Ukraine. (Nguồn: AP)
Xe quân sự đậu ở phía Đông thị trấn Sneznyi của Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Một đoàn xe lớn chở bộ binh và xe bọc thép đã tiến vào thành phố Donetsk, Đông Nam Ukraine. Sau đó, một đoàn xe tải và pháo từ Sneznyi cũng di chuyển tới thành phố này. Cư dân thành phố cho biết có không dưới 30 pháo tự hành D-30, 15 xe bọc thép, 25 xe tăng và 40 xe tải đã tới thành phố Donetsk.

Vụ xe điên gây tai nạn xảy ra khoảng 16h chiều 9/11 trên đường Bà Triệu, Hà Nội khiến 5 xe ô tô bị đâm bẹp dúm hư hỏng nặng, một người đi xe máy phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe Mazda biển kiểm soát 30T - 7642 khi vừa qua ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du đã bất ngờ đâm vào chiếc xe máy biển kiểm soát 29 F1 - 8374, sau đó đâm tiếp vào nhiều ô tô đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông. 5 xe ô tô bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Sáng 8/11, gần 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an đã bao vây, triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép quy mô lớn. 20 tàu khai thác và 16 tàu chuyên chở đã bị bắt gọn tại hiện trường trong lúc đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn đi qua huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ được nhiều sổ sách ghi chép chi tiết số lượng cát đã được khai thác cùng một số hung khí. (Xem chi tiết)


Ngày 9/11, Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP HCM, đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, ấm áp tình người với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người nhà nạn nhân.


9h sáng 9/11, Học viện An ninh nhân dân cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), nạn nhân vụ rơi bó thép tại khu vực thi công nhà ga Thanh Xuân 3 (Dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông. Xuất hiện ở cuối lễ tang, đại diện Ban quản lý dự án đường sắt, nhà thầu Trung Quốc và lãnh đạo Cienco 1 cúi rạp người trước thân nhân thượng úy Nguyễn Như Ngọc. (Xem chi tiết)


Vào lúc 13h 30 ngày 9/11, xe ôtô tải chạy hướng từ xã Diễn Đoài, Nghệ An xuống Quốc lộ 1A, khi đi qua đường sắt đã bị tàu chở hàng chạy theo hướng Bắc-Nam đâm phải. Cú đâm mạnh khiến xe ôtô tải bị kéo lê một đoạn dài mới dừng lại. Tài xế là anh Võ Văn Thọ bị thương khá nặng và đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.


Mới đây, một công ty nghiên cứu thị trường đã công bố xếp hạng 10 nước có lượng truy cập đến Facebook nhiều nhất. Đáng ngạc nhiên, phần lớn các nước thuộc danh sách này nằm ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, đứng vị trí số 1 trong danh sách này vẫn là Mỹ. Các vị trí tiếp theo gồm các nước có dân số lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil. Indonesia xếp hạng 5, Nga đứng thứ 6, Mexico hạng 7. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Philippines, Đức và Việt Nam. (Xem chi tiết)


Một đoàn xe lớn chở bộ binh và xe bọc thép đã tiến vào thành phố Donetsk, Đông Nam Ukraine. Sau đó, một đoàn xe tải và pháo từ Sneznyi cũng di chuyển tới thành phố này. Cư dân thành phố cho biết có không dưới 30 pháo tự hành D-30, 15 xe bọc thép, 25 xe tăng và 40 xe tải đã tới thành phố Donetsk. Trong đoàn xe còn có hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga có khả năng vô hiệu các trạm radar.


Theo nguồn tin từ phía lực lượng Quân đội Tự do Syria, hàng chục chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bỏ mạng sau khi ăn thức ăn do đầu bếp tẩm độc tại trại Fath El-Sahel, nơi chiếm đóng của 1.200 phiến quân. Các chiến binh Syria giả làm đầu bếp trà trộn vào một trại, nơi phiến quân IS sinh sống và đầu độc vào thức ăn. (Xem chi tiết)


Ngày 9/11 Ấn Độ đã phóng thử tên lửa Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Một quan chức quốc phòng xác nhận vụ thử được các quân nhân tiến hành từ đảo Wheeler thuộc huyện Bhadrak, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 200km. Đây là một phần trong các cuộc thử nghiệm định kỳ. Prasad - Giám đốc Khu thử liên hợp khẳng định: "Vụ (phóng) thử nghiệm đã thành công".


Ngày 9/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu đàm phán với người đồng cấp Mỹ John Kerry và phái viên Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton tại Oman. Cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy những nỗ lực chấm dứt bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Truyền thông chính thức của Iran đưa tin cuộc đàm phán đã bắt đầu diễn ra tại Muscat, thủ đô của Oman.

MỚI - NÓNG