Bản tin 20H: Đạn pháo lại nã xuống phía Nam Donetsk

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại Donetsk ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại Donetsk ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/9, các nhân chứng cho biết khu vực phía Nam thành phố Donetsk, thành trì của lực lượng ly khai, đã bị rung chuyển bởi các loạt đạn pháo nã xuống bất chấp những nỗ lực nhằm đảm bảo thực thi một lệnh ngừng bắn tại khu vực miền Đông Ukraine.

Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức thông báo, đường bay vàng giảm về cự ly là 85km, về thời gian là 5 phút và lượng nhiên liệu tiêu thụ là 190kg. Cụ thể, kết quả bay kiểm chứng bằng thiết bị bay mô hình (SIM) theo phương án đường hàng không thẳng từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất như sau: Tổng quãng đường bay là 1.191km, thời gian bay là 103 phút (1giờ 43phút), lượng nhiên liệu tiêu thụ là 4.140kg.  (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay (4/9), vận động viên môn boxing (quyền Anh) Nguyễn Thanh Danh đã tử vong sau hơn một ngày điều trị tích cực nhưng không hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 2/9, Nguyễn Thanh Danh ngã từ tầng 3 Nhà khách Trung tâm Thể dục- Thể thao tỉnh Cà Mau xuống đất, nằm bất động dưới đất, máu vương vãi xung quanh. Nạn nhân được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 4/9, các nhân chứng cho biết khu vực phía Nam thành phố Donetsk, thành trì của lực lượng ly khai, đã bị rung chuyển bởi các loạt đạn pháo nã xuống bất chấp những nỗ lực nhằm đảm bảo thực thi một lệnh ngừng bắn tại khu vực miền Đông Ukraine. Hiện chưa có báo cáo chính xác về số người thiệt mạng từ khu vực Petrovka cho tới phía Nam Donetsk.


Anh David Haines (44 tuổi), một nhân viên cứu trợ người Anh được xác định là con tin xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ Steven Sotloff của phiến quân Hồi giáo. Những kẻ cực đoan bắt anh quỳ xuống cát và đe dọa sẽ lấy mạng anh. Lãnh đạo các nước trên thế giới cũng bày tỏ việc sẵn sàng hợp tác để xử lý những kẻ khủng bố cực đoan thuộc phiến quân IS đang gây ra những vụ thảm sát và reo rắc kinh hoàng ở Iraq.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/9 cho biết, hơn 4.000 binh sĩ cùng 400 đơn vị kỹ thuật và không quân hiện đại của các quân binh chủng nước này đã được chuẩn bị cho một cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn. Cuộc tập trận này sẽ có các đơn vị tham gia chiến đấu trong điều kiện bị nghẽn liên lạc điện tử, quân địch xâm nhập đóng ở các khu vực, mà quân Nga được triển khai để chống “quân xanh” sử dụng vũ khí chính xác cao. (Xem chi tiết)


Một tiêm kích đánh chặn MiG-31 của không quân Nga bất ngờ bị rơi khi đang thực hành bay huấn luyện trên không phận gần thành phố Armavir, phía Nam khu vực Krasnodar, Liên bang Nga vào sáng nay, 4/9. Sự việc xảy ra vào 7h38 phút (giờ Moscow), cách thành phố Amavir khoảng 25km. Cả hai phi công may mắn sống sót sau khi bật dù khỏi máy bay. (Xem chi tiết)


Trong một hé lộ hiếm có, Trung Quốc ca ngợi chỉ huy tàu ngầm đã thay đổi được một tình huống khẩn cấp, cứu thủy thủ đoàn và con tàu khỏi chìm sâu hàng nghìn mét dưới nước. Wang Hongli, chỉ huy tàu ngầm 372, đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc khen ngợi vì “đối phó thành công với một tình huống nguy hiểm lớn bất ngờ” trong khi làm nhiệm vụ dưới nước. Thông tin được tờ nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đưa tin. (Xem chi tiết)


11 giáo viên đã thiệt mạng sau khi chiếc xe buýt chở họ đâm vào một chiếc xe chở dầu trên đường cao tốc tại thành phố Santiago del Estero, Argentina. Cảnh sát Argentina cho biết, chiếc xe buýt chở các giáo viên đang trên đường tới thủ phủ tỉnh Santiago del Estero để tham dự một khóa tập huấn thì bất ngờ gặp tai nạn. Theo những thông tin điều tra ban đầu, chiếc xe chở dầu bất ngờ đánh lái sang làn đường của xe buýt khiến chiếc xe này không kịp tránh. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn xe khách thảm khốc vừa xảy ra tại Ấn Độ khi dòng nước lũ cuốn phăng chiếc xe xuống hẻm núi sâu ở bang Kashmir, khiến ít nhất 50 người nghi đã chết. Theo quan chức này thì lực lượng cứu hộ đang nỗ lực xác định vị trí của chiếc xe khách. Vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9 tại khu vực Rajouri do Ấn Độ kiểm soát, thuộc vùng Himalaya. Khu vực này đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 22 năm qua, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng trong hai ngày qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG