Bản tin 20H: Chinh phục đỉnh Everest, 2 người bỏ mạng ở độ cao trên 8.000m

Toàn cảnh núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với đỉnh cao 8.848 mét ở Nêpan, ngày 23/5/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN.
Toàn cảnh núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với đỉnh cao 8.848 mét ở Nêpan, ngày 23/5/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN.
TPO - Giới chức Nepal ngày 22/5 cho biết đã có thêm 2 nhà leo núi thiệt mạng tại khu vực núi Everest, nâng tổng số người tử nạn khi chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này trong tháng qua lên 6 người.
Chiều 22/5, trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết, sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng" và sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” , đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống các tổ chức tín dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại. Bên cạnh đó, tình trạng sở hữu, sở hữu chéo, nhóm cổ đông, chi phối đã từng bước được kiểm soát nhưng trong thực tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng thao túng hoạt động ngân hàng chưa được xử lý triệt để. (Xem chi tiết)

Ngày mai (23/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày mai có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ C, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Ngày 24/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. 


Thông tin từ Bệnh viện ĐK Tây Bắc Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận trên 60 bệnh nhân có các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân nhập viện là công nhân của Công ty may HITEX thuộc khu công nghiệp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Theo thông tin ban đầu, sau giờ làm việc buổi sáng, công nhân ăn cơm trưa tại công ty với các món: rau muống xào, thịt kho trứng. Khi ăn xong, các công nhân có triệu chứng ban đầu như đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, bụng đau quặn từng cơn. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 22/5, xe tải BKS 51C lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), xe tải này bật xi nhan rẽ bên trái vào trạm đổ xăng. Đúng lúc đó, xe khách BKS 43B do tài xế Phan Vinh Thân (34 tuổi) điều khiển và phụ xe là anh Phan Công Q (36 tuổi, cả hai cùng trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chở gỗ đang lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh vào phía sau đuôi của xe tải. Cú va chạm mạnh khiến anh Q tử vong tại chỗ, tài xế Thân bị thương nặng được người dân gần đó đưa đi cấp cứu, đầu xe khách này bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 22/5, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị này phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm đã tìm ra nam thanh niên đột nhập trường Tiểu học Mai Động có hành vi sờ mó, xâm phạm thân thể học sinh. Thanh niên 26 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm đã được bàn giao cho Đội điều tra trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 22/5, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vinaconex để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Cty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex). CQĐT xác định hành vi của ông Phí Thái Bình có liên quan đến giai đoạn ông Bình làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex, chủ đầu tư dự án đường ống dẫn nước sạch sông Đà. (Xem chi tiết)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hy vọng sẽ thuyết phục thành công Tổng thống Nga Vladimir Putin cung cấp vũ khí cho Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới Moscow. Tổng thống Philippines Duterte sẽ đến Nga từ ngày 22 – 26/5 trong chuyến thăm viếng chính thức. Tổng thống Putin đưa ra lời mời người đồng cấp Duterte đến thăm Nga trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru vào tháng 11/2016. (Xem chi tiết)

Phát biểu trước báo giới hôm nay, 22/5, Đại úy Roh Jae-cheon – phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa Pukguksong-2 mà Triều Tiên thử nghiệm chiều 21/5 thực chất chỉ được xem như một tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn khoảng 2.500km. Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa Pukguksong-2 chưa đủ tầm chạm tới đảo Guam (thuộc Mỹ) nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500km. Nhận định này của Đại úy Roh Jae-cheon được đưa ra sau khi Triều Tiên lên tiếng khẳng định cuộc thử tên lửa mới nhất đã diễn ra thành công. (Xem chi tiết)

Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Tel Aviv, bắt đầu chuyến thăm tới Israel nhằm khôi phục tiến trình hòa đàm khu vực vốn đình trệ lâu nay. Đây là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trên cương vị tổng thống. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Israel và khu vực Bờ Tây, Tổng thống Donald Trump lần lượt hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Reuven Rivlin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Giới chức Nepal ngày 22/5 cho biết đã có thêm 2 nhà leo núi thiệt mạng tại khu vực núi Everest, nâng tổng số người thiệt mạng khi chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này vòng trong tháng qua lên 6 người. Hai nạn nhân xấu số này là một công dân Australia, 54 tuổi và một công dân Slovakia, 48 tuổi. Nạn nhân 54 tuổi chết do kiệt sức ở độ cao khoảng 8.300 mét so với mực nước biển khi đang leo lên đỉnh núi.  Nạn nhân 48 tuổi chết ở độ cao khoảng 8.400 mét bên sườn núi phía Nepal tại khu vực vốn được mệnh danh là Khu vực Tử thần do không khí rất loãng. Nhà chức trách hiện chưa thể thông báo cụ thể nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân này.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.