Bản tin 20H: Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở miền Bắc Iraq

Khói bốc lên từ khu vực Sinjar sau một chiến dịch chống khủng bố của lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ khu vực Sinjar sau một chiến dịch chống khủng bố của lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/5, hãng thông tấn Anadodu dẫn thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt 4 mục tiêu khủng bố ở miền Bắc Iraq.

Ông Ngô Văn Tuấn 'xin bố trí công việc' sau khi bị cách chức. Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Ngô Văn Tuấn bị cách chức Phó chủ tịch tỉnh nhưng vẫn là công chức. Đại biểu lấy ví dụ về việc tỉnh Thanh Hóa phân công ông Ngô Văn Tuấn - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở, dù trước đó không lâu ông này bị Ban bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng; Thủ tướng cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do vi phạm "rất nghiêm trọng". (XEM CHI TIẾT)


Xe tải đang chạy bốc cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn. Chiều 22/5, chiếc xe tải mang biển số TPHCM do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Ba tháng Hai theo hướng từ vòng xoay Ngã Sáu Dân Chủ đi cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Đến đoạn gần giao lộ Lê Hồng Phong, quận 10, thì bất ngờ khói lửa bốc lên nghi ngút. Lúc này, tài xế phát hiện và bung cửa thoát ra ngoài hô hoán cầu cứu, nhiều người đi xe máy phía sau hốt hoảng tránh né. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Khoa. Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Khoa, để nghỉ công tác vì lý do sức khỏe. Như vậy, thường trực UBND TPHCM hiện còn 5 người gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch: Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và Nguyễn Thị Thu. (XEM CHI TIẾT)


Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ xã liên quan đến các sai phạm trong quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng và đền bù sự cố môi trường biển. Đối với xã Cẩm Lĩnh, BTV Đảng ủy xã bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Ba lãnh đạo xã gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng nhận hình thức khiển trách. Chủ tịch UBND xã Trần Đình Lam nhận hình thức cảnh cáo. Nguyên nhân dẫn đến những cán bộ trên bị kỷ luật vì  có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, vi phạm trong đền bù sự cố môi trường biển. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội thanh tra vụ 'xẻ thịt' đất cống hóa mương Nghĩa Đô. Phát biểu tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 22/5, đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, đang rà soát lại toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực đất cống hóa mương Nghĩa Đô. Tính từ ngày 17/5 đến 22/5, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã phá dỡ toàn bộ phần vi phạm trật tự xây dựng và dựng xong rào tôn ngoài phần đất vi phạm, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư khai thác dự án đúng mục tiêu, mục đích. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc vô hiệu kế sách của ông Trump. Kết thúc vòng đàm phán, chính quyền Trump sẵn lòng hoãn áp khoản thuế 150 tỷ USD lên hàng nhập khẩu Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc không phải hy sinh gì nhiều ngoài cam kết mua thêm hàng từ Mỹ, và tránh được những hạn chế của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc muốn mua hàng công nghệ cao. (XEM CHI TIẾT)


Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019. Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 22/5 tái khẳng định rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019 và không sớm hơn" trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok để yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018. Những người biểu tình dự kiến diễu hành từ Đại học Thammasat vào sáng 22/5 tới Văn phòng thủ tướng, Tòa nhà Chính phủ, tuy nhiên đã bị cảnh sát ngăn chặn.


Ngày 21/5, Venezuela đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt nhằm vào các giao dịch với quốc gia Nam Mỹ này, nêu rõ những biện pháp này của Washington là "bất hợp pháp”. Trong một tuyên bố tại Cung điện Miraflores (Dinh Tổng thống), Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là "điên rồ" và "trái ngược hoàn toàn với luật pháp quốc tế”. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của chính phủ nước này. Theo đó, cấm các cá nhân và thực thể trong phạm vi quản lý của Mỹ tiến hành các giao dịch mua bất kỳ khoản nợ nào của Chính phủ Venezuela. Sắc lệnh cũng cấm mua các khoản nợ của chính phủ Venezuela được cầm cố như một tài sản thế chấp; cấm bán, chuyển nhượng bất cứ lợi ích cổ phần nào trong bất cứ thực thể nào Chính phủ Venezuela có lợi ích sở hữu từ 50% trở lên.


Ngày 22/5, hãng thông tấn Anadodu dẫn thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt 4 mục tiêu khủng bố ở miền Bắc Iraq. Trong một thông báo đăng trên trang mạng Twitter, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các cuộc không kích đã được tiến hành ngày 21/5 ở vùng Hakurk thuộc miền Bắc Iraq. Các cuộc không kích ở khu vực này thường nhằm vào mục tiêu của các phần tử khủng bố thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK). Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch truy quét nhiều mục tiêu của PKK trên lãnh thổ nước này và khu vực miền Bắc Iraq. Đáp lại, PKK liên tiếp tiến hành các vụ đánh bom chủ yếu nhằm vào binh lính và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính, cuộc xung đột kéo dài hơn 3 thập kỷ qua đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.