Bản tin 20H: Cháy khu mua sắm, 4 người thiệt mạng

Bản tin 20H: Cháy khu mua sắm, 4 người thiệt mạng
TPO - Ngày 5/2, giới chức Hàn Quốc cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một khu mua sắm ở phía Nam thủ đô Seoul, làm bốn người thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù vào sáng sớm, ngày nắng, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi. Đêm nay và ngày mai 6/2, Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ từ 17-26 độ C. Miền Trung và Nam Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21-33 độ C.


Ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền clip cô giáo mầm non có hành vi đánh và mắng trẻ. Đoạn clip này được xác định quay sự việc tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai yêu cầu nhóm lớp và các cô giáo có liên quan viết tường trình. Trước mắt, Phòng yêu cầu chủ nhóm lớp đình chỉ hai cô giáo, không cho tiếp tục đứng lớp.


Chiều 5/2, trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thu Nga - Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ xe khách va vào vách núi tại địa phận xã Phù Ninh khiến 1 người tử vong, 38 người bị thương sáng cùng ngày. Tài xế thông tin nguyên nhân do mất phanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Ngày 5/2, ông Dương Ma Tiệp, chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết huyện đã gửi công văn khẩn gửi đến UBND các xã Ia Dêr, Ia Yok, Ia Sao yêu cầu khẩn trương tổ chức họp kiểm điểm làm rõ nguyên nhân vắng mặt tại trụ sở UBND xã trong giờ làm việc của một số cán bộ, công chức xã vào chiều ngày 2/2. Trước đó, báo chí đã phản ánh vào chiều ngày 2/2, là ngày làm việc chính thức đầu tiên sau tết, nhưng tại trụ sở UBND hai xã Ia Yok, Ia Sao không có cán bộ nào tới làm việc. Xã Ia Dêr chỉ có một phó bí thư đảng ủy, một cán bộ xã đội làm việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng ngày 5/2, tại km984+600 QL1A (địa phận xã Bình An, huyện Thăng Bình), xe ô tô do tài xế Nguyễn Viết Chiến điều khiển theo hướng Đà Nẵng – Tam Kỳ thì va chạm với một xe bồn do Phạm Cường điều khiển theo hướng cùng chiều. Cú va chạm khiến cho đầu ô tô nát bét, nhiều mảnh vỡ rơi xuống đường. May mắn tài xế xe thoát chết hy hữu. Vụ tai nạn khiến cho đoạn Quốc lộ nói trên bị ách tắt cục bộ nhiều giờ liền. Hàng chục xe không thể di chuyển được, nằm ùn ứ trên đường. 


Ngày 5/2, Công an xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ đốt xe máy vì mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 4/2, do mâu thuẫn với vợ, ông L.C (SN 1970, trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn) mang 2 chiếc xe máy ra phía trước hiên nhà rồi châm lửa đốt cháy rụi. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến động viên gia đình tìm cách giải quyết mâu thuẫn, tránh làm điều dại dột gây ảnh hưởng kinh tế và hạnh phúc gia đình. (Xem chi tiết)


Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống và dập dịch cúm gia cầm H5N1 diễn biến phức tạp tại một số xã trên địa bàn. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Diễn Châu đã xuất hiện hai ổ dịch H5N1 tại địa bàn hai xã Diễn Thắng và Diễn Lộc, với tổng số vịt bị tiêu hủy gần 1.000 con. Để dập dịch, Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời cung cấp 60l hóa chất phun tiêu độc khử trùng và 20.000 liều vắcxin để tiêm phòng cho toàn bộ gia cầm trên địa bàn xã Diễn Lộc.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga ủng hộ việc tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên trang thông tin của bộ trên vào ngày 5/2, ông Lavrov nói rằng các cuộc đàm phán quốc tế về Syria được tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 1 là một "bước đột phá" trong nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.


Ngày 5/2, giới chức Hàn Quốc cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một khu mua sắm ở phía Nam thủ đô Seoul, làm bốn người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Cảnh sát nghi ngờ lửa phát ra từ que hàn có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn ngày 4/2 tại khu vui chơi của trẻ em nằm trong khu mua sắm ở Dongtan, phía Nam thủ đô Seoul. Các nạn nhân thiệt mạng gồm hai thợ xây, một nhân viên làm việc trong khu mua sắm và một khách hàng. Phần lớn trong số 47 người bị thương là do ngạt khói.

MỚI - NÓNG