Bản tin 20H: Cây cổ thụ cao 30m bật gốc đè hàng loạt ôtô, xe máy

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN.
TPO - Khoảng 16 giờ chiều 28/8, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn TPHCM đã làm một cây cổ thụ có đường kính hơn 1m, cao khoảng 30 mét trước số nhà 327 đường An Dương Vương, (phường 3, quận 5) bật gốc đổ xuống đường đè vào một chiếc ôtô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy và làm 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bandar Seri Begawan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam từ ngày 26-28/8, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28-30/8 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển về chiều sâu qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Singapore.


Chiều 28/8, ông Lương Sơn – Chủ tịch UBND phường Cẩm Châu (TP. Hội An) xác nhận có hiện tượng một số loa phát thanh của phường bị nhiễu sóng, phát ra tiếng Trung Quốc. Cụ thể, lúc 9h sáng ngày 27/8 một số đài phát thanh địa bàn phường bị nhiễu sóng, có lúc phát ra tiếng Trung Quốc. Sau khi phát hiện, địa phương đã báo với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An để xử lý. Đến chiều tối cùng ngày thì sự cố được khắc phục. (Xem chi tiết)


Mới đây, ông Bh’riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết, trong chuyến khảo sát đỉnh Arung, huyện Tây Giang đã phát hiện khu rừng Đỗ Quyên nguyên sinh ngàn năm tuổi trên dãy núi Trường Sơn. Đây là phát hiện đầu tiên về một khu rừng nguyên sinh Đỗ Quyên ở một vùng ít người đặt chân đến. Theo ông Bh’riu Liếc, tổng diện tích khu rừng ước tính rộng 50ha, cây Đỗ Quyên mọc tự nhiên rất đa dạng về kích cỡ, bám vào vách đá cheo leo, nhiều cây có đường kính 30cm, cao từ 5-10m. Dự kiến, Huyện Tây Giang sẽ có kế hoạch phát triển khu rừng này, trong đó sản phẩm du lịch thám hiểm trở thành nét đặc trưng, cùng với phát triển du lịch văn hóa vùng núi. (Xem chi tiết)


Khoảng 16 giờ chiều 28/8, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã làm một cây cổ thụ có đường kính hơn 1m, cao khoảng 30 mét trước số nhà 327 đường An Dương Vương, (phường 3, quận 5) bật gốc đổ xuống đường đè vào một chiếc ôtô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy dựng trước căn nhà 344 và 342 đối diện bên kia đường bị hư hỏng. Vụ việc khiến anh Trần Quang Khải (25 tuổi) bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ngay khi sự cố xảy ra, tuyến đường An Dương Vương được lực lượng chức năng phong tỏa. Nhân viên Công ty cây xanh đã đến khắc phục sự cố. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được khắc phục.
Khoảng 14h hôm nay (28/8), ông Thủy (53 tuổi) cùng con gái tên Tú (11 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) ra hồ nước ở thôn Khe Giao 1 tắm, đồng thời tập bơi cho con. Vài phút sau khi xuống hồ, hai cha con đã tử vong do đuối nước. Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng công an xã Ngọc Sơn cho biết, thi thể hai bố con ông Thủy được vớt lên sau đó khoảng hai tiếng. Nhà chức trách nhận định có thể em Tú sảy chân vào vùng nước sâu rồi gặp nạn. Ông Thuỷ cứu con song bất thành rồi cũng bị đuối nước. (Xem chi tiết)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 28/8, các vụ không kích và nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm ít nhất 20 dân thường ở Syria thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Diễn biến này đánh dấu ngày thứ 5 trong chiến dịch đột kích của Thổ Nhĩ Kỳ chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng dân quân người Kurd.


Ngày 28/8, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang nông nghiệp Iowa. Ông Donald Trump tuyên bố nếu thắng cử sẽ ngay lập tức ra lệnh trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội trên lãnh thổ Mỹ. Ông nêu rõ: "Ngay trong ngày đầu tiên (của nhiệm kỳ Tổng thống), tôi sẽ bắt đầu nhanh chóng trục xuất khỏi đất nước những người di cư bất hợp pháp từng phạm tội, kể cả hàng trăm nghìn dân nhập cư bất hợp pháp đã được phóng thích khỏi các nhà tù dưới thời chính quyền Barack Obama."

Ngày 28/8, các lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết được LHQ hậu thuẫn của Libya tuyên bố họ đang thực hiện đòn tấn công mang tính "quyết định" để giải phóng hoàn toàn thành phố Sirte đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng. Bước đi này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua vốn đã khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng. 
Ngày 28/8, các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Maute đã tổ chức cuộc vượt ngục táo tợn ở miền Nam nước này và giúp 23 tù nhân bỏ trốn. Cảnh sát Philippines cho hay khoảng 50 phần tử có vũ trang của Maute - nhóm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tấn công nhà tù ở thành phố Marawi, đảo Mindanao, miền Nam Philippines, giúp 8 thành viên của nhóm này vừa bị bắt vào tuần trước trốn khỏi nhà tù. Trong khi đó, 15 tù nhân khác cũng đã tẩu thoát trong cuộc vượt ngục nói trên. Nhà chức trách Philippines tuyên bố sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc, cũng như lý do tại sao an ninh đã không được tăng cường sau khi số nghi phạm nguy hiểm trên bị đưa vào tù. 
Ngày 28/8, một kẻ mang bom đã tấn công một linh mục đang giảng đạo trong một nhà thờ ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia, làm bốn người bị thương. Theo đài truyền hình địa phương, hai tín đồ theo đạo Thiên Chúa đã chặn được kẻ tấn công khiến quả bom trong balô của tên này không thể phát nổ. Tên này ngay sau đó đã dùng dao tấn công linh mục. Vụ tấn công đã làm linh mục, hai tín đồ và thủ phạm bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công và hai đồng phạm của tên này, trong khi hai đồng phạm khác chạy trốn. Hiện cảnh sát đang điều tra âm mưu đánh bom liều chết nói trên.
MỚI - NÓNG