Bản tin 20H: Cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố rò điện

Bản tin 20H: Cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố rò điện
TPO - Trong một thông báo phát đi ngày 9/1, VNPT VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã thông báo nguyên nhân sự cố xảy ra với cáp quang biển quốc tế AAG khiến lưu lượng Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng. Cụ thể, AAG đã bị rò điện và khu vực sự cố xảy ra thuộc vùng biển Vũng Tàu (Việt Nam). Dự kiến vào ngày 18/1, sự cố này sẽ được khắc phục.

Trong dự thảo mới nhất Luật về máu và tế bào gốc được công khai để lấy ý kiến nhân dân đã không còn giải pháp "Quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện mỗi năm một lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu" như Bộ Y tế đưa ra trước đó. Để khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị, Bộ Y tế đề xuất quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ  Sở Thông tin truyền thông (TT&TT) TP Hà Nội, từ ngày 9/1, TP sẽ cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên Cổng giao tiếp điện tử tại địa chỉ https://hanoi.gov.vn/quantracmoitruong. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày. Các du khách đến tham quan, du lịch, công tác, học tập trên địa bàn cũng sẽ chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình. Thông tin được cung cấp bao gồm chất lượng không khí, hệ thống đo mưa và điểm úng ngập. (Xem chi tiết)


Dù làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh có biển cảnh báo, phía dưới có vạch sơn kẻ đường nhưng rất nhiều phương tiện vẫn vô tư đi vào. Đáng chú ý, nhiều xe biển xanh, biển đỏ cũng “lạc” vào làn xe buýt nhanh, thậm chí có xe biển xanh sau khi lấn làn đã húc vào đuôi xe buýt nhanh.. Không rõ xe biển đỏ này có đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp hay không nhưng hình ảnh này khiến người đi đường bức xúc về ý thức tham giao thông của chủ phương tiện. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 4g30’ ngày 9/1, tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Hùng (phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe khách loại 54 chỗ bất ngờ đâm vào phía sau thùng container của xe đầu kéo đang chạy trên đường Phạm Hùng (hướng vuông góc với xe khách). Cú va chạm mạnh khiến xe khách mất lái, đâm vào một ngôi nhà trên đường Phạm Hùng, làm cửa và một phần tường nhà đổ sập, đầu xe khách hư hỏng nặng. Tài xế xe khách mắc kẹt trong buồng lái, bị thương nặng ở chân còn khách trên xe cũng bị chấn thương ở vùng cổ, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.


Trong một thông báo phát đi ngày 9/1, VNPT VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã thông báo nguyên nhân sự cố xảy ra với cáp quang biển quốc tế AAG khiến lưu lượng Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng. Cụ thể, AAG đã bị rò điện và khu vực sự cố xảy ra thuộc vùng biển Vũng Tàu (Việt Nam). Dự kiến vào ngày 18/1, sự cố này sẽ được khắc phục.


Rạng sáng 8/1, Công an thành phố Lào Cai kiểm tra quán karaoke Elite II ở phường Cốc Lếu; quán karaoke Phương Anh Club tại phường Phố Mới; phòng hát tại Khách sạn Aisto ở phường Kim Tân đã tạm giữ hàng chục người có hành vi sử dụng ma túy trái phép. Nhà chức trách công bố thu nhiều gói nilon chứa chất ma túy cùng hai gói chứa lá, thân cây khô được khai nhận cần sa... Cùng thời điểm, Công an thành phố Lào Cai kiểm tra nhà của Đoàn Thị Lệ (25 tuổi) ở xã Đồng Tuyển phát hiện 3 người sử dụng trái phép ma túy. Tổng cộng, cuộc truy quét này, nhà chức trách đã tạm giữ 32 người về các hành vi tàng trữ ma túy và tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 8 cảnh sát Ai Cập đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào trạm kiểm soát ở thành phố al-Arish, bắc Sinai, Ai Cập hôm 9/1. Một nguồn tin an ninh cho biết, quả bom được đặt trong một chiếc xe chở rác bọn tấn công cướp từ vài ngày trước. Sau khi quả bom phát nổ, những kẻ tấn công xả súng và ném lựu đạn vào trạm kiểm soát khiến 8 cảnh sát thiệt mạng, 13 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một trong những kẻ tấn công. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai thêm 24 trực thăng tấn công AH-64 Apache đến Hàn Quốc vào tháng tới, nhằm sẵn sàng đối phó với khả năng khiêu khích của Triều Tiên. Washington hy vọng, việc đưa thêm AH-64 Apache tới Hàn Quốc sẽ góp phần cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Động thái của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm và địa điểm nào. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Reuters cho biết nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đưa ra những cáo buộc mới với bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, gồm cáo buộc tham nhũng. Người phát ngôn của nhóm công tố trên, Lee Kyu-chul cho biết nhóm này đã đưa ra những cáo buộc bổ sung, tuy nhiên từ chối nói rõ chi tiết. Các luật sư của bà Choi Soon-sil cũng chưa đưa ra bình luận về việc này. Cũng liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng, cũng trong ngày 9/1, 2 nhà điều hành cấp cao của Tập Đoàn Samsung của Hàn Quốc cũng bị thẩm vấn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.