Bản tin 20H: Cảnh báo lạnh người của Triều Tiên với Mỹ

Tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.
Tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.
TPO - Khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Michigan rẽ sóng Hàn Quốc chuẩn bị tham gia diễn tập với nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carlvinson dẫn đầu ở ngoài Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã phát đi lời cảnh báo khiến bất cứ ai cũng phải ớn lạnh. 

Chiều nay, 26/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (TPHCM) đã tiếp xúc với trên 400 cử tri ba quận 1, 3, 4 để ghi nhận các kiến nghị trước kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (QH). Đối với ý kiến của cử tri về hạn chế xe cá nhân, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hạn chế, cấm xe máy cũng chỉ là đề xuất, một ý kiến đưa ra, chúng ta tính toán xem có khả thi không, nếu khả thi thì phải có lộ trình cụ thể chứ không thể cấm ngay. Cấm ngay là nóng vội. (Xem chi tiết)


Ngày 26/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có thông báo yêu cầu tất cả các Trạm thu phí đường bộ BOT (Xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) phải mở thông barie, nếu có ùn tắc giao thông xảy ra trước trạm, nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 an toàn. Nếu các trạm thu phí BOT không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 46-NĐ/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt cao nhất đối với trạm thu phí để xảy ra ùn tắc có thể lên đến 70 triệu đồng.

Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng). Đây là quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành.

Khoảng 13h30 hôm nay (26/4), người dân phát hiện trên gác của nhà số 467 đường Ba Đình (phường 9, quận 8, TPHCM) bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Nghe tiếng hô, nhiều người dân trong các nhà xung quanh cũng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, cụ ông tên  Nguyễn Tấn Phát (69 tuổi, chủ nhà) liền dùng nước để dập nhưng không được do ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Nhận tin báo cháy, cảnh sát PCCC quận 8 điều 7 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến căn nhà của ông Phát bị cháy rụi cùng nhiều vật dụng, tài sản. Vụ cháy cũng khiến hai nhà bên cạnh bị ngọn lửa lan sang gây hư hại.

Khoảng 12h ngày 26/4, tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người dân phát hiện cô gái rơi từ tòa nhà HH2A xuống dưới đất tử vong.
 Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân thông báo cơ quan chức năng sở tại đến giải quyết. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị M. H (SN 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình) hiện đang sống tại tầng 27 tòa HH2A Linh Đàm. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, bước đầu xác định cô gái tự tử và để lại bức thư tuyệt mệnh. (Xem chi tiết)

Đến chiều nay, lực lượng chức năng huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vẫn đang tìm kiếm tung tích của hai mẹ con chị Lan (35 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ). Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay, chị Lan cùng con trai 12 tuổi xuống đò ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới. Khi chủ đò vừa thu tiền khách xong thì bất ngờ nhìn thấy chị Lan ôm con trai nhảy xuống sông Hậu. Lúc này, mọi người chạy đến giữ hai mẹ con chị Lan nhưng không kịp. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, đồng thời huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Sáng nay 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Samdech Techno Thủ tướng Hun Sen.
 Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và vào dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 xác nhận một máy bay đánh chặn MiG-31 của quân đội nước này đã bị rơi tại vùng Cộng hòa Buryatia, phía Tây Siberia. RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc chiến đấu cơ đang trong giờ bay huấn luyện phía trên sân bay Telemba. Chiếc MiG-31 đã lao xuống một vùng sa mạc. Được biết, hai phi công đã kịp thời nhảy dù khỏi máy bay và không bị nguy hiểm tới tính mạng. Ngay khi nhận tin, một chiếc trực thăng đã được cử đi tìm kiếm cứu nạn.

Khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Michigan rẽ sóng Hàn Quốc chuẩn bị tham gia diễn tập với nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carlvinson dẫn đầu ở ngoài Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã phát đi lời cảnh báo khiến bất cứ ai cũng phải ớn lạnh. Theo báo Anh Daily Star, Bình Nhưỡng tuyên bố bom Hydro (Bom H, bom nhiệt hạch) - loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí của Triều Tiên – đã sẵn sàng chờ lệnh phóng.

Kyodo đưa tin Quân đội Mỹ ngày 26/4 đã bắt đầu lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đối phó tốt hơn với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân địa phương cũng như sự chỉ trích của hai ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc và từ phía Trung Quốc.
MỚI - NÓNG