Bản tin 20H: Băng nhóm đi ôtô, cướp tài sản 2,5 tỷ đồng ở Sài Gòn

Một số cuộn dây điện còn lại ở hiện trường. Ảnh: VnExpress.
Một số cuộn dây điện còn lại ở hiện trường. Ảnh: VnExpress.
TPO - 6 người trên ôtô xộc vào dự án ở ven Sài Gòn, kề mã tấu khống chế bảo vệ rồi lấy các cuộn ống đồng trị giá 2,5 tỷ đồng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 từ ngày 10-13/11. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc. (Xem chi tiết)

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố đề xuất tăng mức phí sử dụng vỉa hè lòng đường lên gấp 3 lần so với mức hiện nay. Cụ thể, trong đề xuất để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016 của HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội kiến nghị sửa đổi mục 17 quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Theo đó, phí lòng đường, hè phố sử dụng để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm), trong đó có phố Nguyễn Xí, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Hàng Ngang, Hàng Đào… được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đề xuất tăng từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có báo cáo số 225 và 226 gửi Bộ trưởng Bộ này về kết quả kiểm tra cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017, trong đó đề xuất mức phạt hành chính từ 2-6 triệu đồng áp dụng cho BTC cuộc thi. Đoàn kiểm tra chưa đưa kết luận về việc Lê Âu Ngân Anh có phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt hay không, không đề cập việc tước vương miện dù trong báo cáo dẫn hẳn điều khoản quy định thí sinh chưa phẫu thuật thẩm mỹ. (Xem chi tiết)

Ngày 13/11, Phòng GD- ĐT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, cô giáo T. K. D- Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ngọc Lan, xã Thới Bình uống thuốc độc vừa tử vong. Trước đó, vào rạng sáng 11/11, lúc người thân vắng nhà, cô giáo D uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Khi được phát hiện, cô D được đưa câp cứu tại Bệnh viện huyện Thới Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và chuyển lên TP HCM chữa trị nhưng không qua khỏi. Một vài đồng nghiệp cho biết, thời gian gần đây, cô D bị bể hụi, mất cân đối, có thể túng quẩn nên tự tử. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h30 ngày 13/11, vừa đi học về nhà, người con phát hiện mẹ mình là N.T.A.Đ. đã tử vong còn bố mình là N.T.K. (cùng SN 1974, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên tay có vết cắt sâu. Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) 

Hai nhân viên bảo vệ tại dự án khu dân cư xã Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM) rạng sáng 13/11 phát hiện ôtô 4 chỗ chạy thẳng vào trong. Họ đến gần hỏi thì cửa xe bật mở, nhóm thanh niên cầm mã tấu xông ra uy hiếp, trói các bảo vệ nhốt vào góc tường. Đến gần 3h, tổ bảo vệ khác đi tuần tra, phát hiện đồng nghiệp bị trói nên giải thoát. Hiện trường bị mất nhiều cuộn cáp ngầm lõi đồng trung và hạ thế, tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Làm việc với cảnh sát, các bảo vệ cho biết nhóm cướp gồm 6 người mặc quần ngắn. Công an TP HCM đã tung nhiều trinh sát truy bắt băng cướp, đồng thời kêu gọi người dân trình báo khi phát hiện tang vật là các cuộn dây đồng.
Đến nhà Nguyễn Văn Thu (43 tuổi, ngụ xã Ea Pil, huyện M’drắk) để thu nợ, bà Phạm Thị Phúc (40 tuổi, ngụ cùng xã) bị người đàn ông này khống chế, hãm hiếp bất thành nên lấy gạch đánh chết. Nghi phạm dùng tấm bạc quấn thi thể rồi giấu ngoài chuồng lợn đợi đến tối đưa xuống cống thoát nước tại địa bàn xã Krông Jing (huyện M’drắk) để phi tang. (Xem chi tiết)

Sáng 13/11, tàu HQ 012-Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã cập cảng Chuk-Samet của Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc diễn tập Hải quân đa phương ASEAN lần thứ nhất (AMNEX-1/2017) và tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (IFR 2017). Trưởng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam là Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam. Lễ đón tàu HQ 012 đã được tổ chức trang trọng theo nghi thức của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Xem chi tiết)

Nội bộ Mỹ bất đồng trong cách tiếp cận Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump và Mỹ - Nga chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề gây chia rẽ quan hệ hai nước là lý do khiến cuộc gặp bên lề APEC của lãnh đạo hai nước bị huỷ bỏ. (Xem chi tiết)

Ngày 13/11, Lục quân Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn tên lửa không đối đất Hellfire đầu tiên bằng 8 máy bay trực thăng tấn công Apache. Các máy bay Apache đã bay khoảng 60 km trước khi mỗi chiếc bắn 1 tên lửa dẫn đường tại trường bắn ở ngoài khơi phía Tây thành phố Gunsan. Cùng tham gia cuộc tập trận còn có 4 trực thăng Apache khác làm nhiệm vụ chỉ huy và hỗ trợ. Cuộc tập trận này được xây dựng nhằm nâng cao sức chiến đấu trên không của lục quân sau khi các máy bay trực thăng Apache được đưa vào sử dụng.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.