Bản tin 20H: Arab Saudi phóng tên lửa diệt phiến quân đi xe máy

TPO - Binh sĩ Arab Saudi sử dụng một tên lửa chống tăng tầm trung để hạ hai phiến quân Yemen đang phóng xe máy trên sa mạc.

Tại cuộc họp báo chiều 30/8, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin TP Hà Nội đang tiến hành đàm phán để tổ chức giải đua xe Công thức 1 (Formula One - F1), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ và các Bộ, ngành ủng hộ chủ trương trên của thành phố. Theo ông Dũng, khi nhận được đề xuất của Hà Nội, Thủ tướng đã giao Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Kế hoạch Đầu tư và các Bộ liên quan cho ý kiến, xem xét đánh giá tác động, đặc biệt là ý kiến của dân cư ở nơi dự kiến tổ chức đua xe F1. "Đầu tiên thành phố dự kiến tổ chức đua xe quanh Hồ Gươm và một số tuyến đường lân cận. Nhưng các Bộ xem xét bàn bạc thấy không hợp lý, nhà tổ chức cũng thấy không đạt yêu cầu. Mới đây nhất Hà Nội báo cáo đề xuất tổ chức giải đua ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình", ông Dũng nói. (Xem chi tiết)


Trụ sở xã ở Thanh Hoá bất ngờ nổ lớn rồi bốc cháy. Sáng 30/8, ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, cho hay công an đang điều tra vụ cháy bất thường tại trụ sở UBND xã Hải Lộc bốn hôm trước. Theo nhà chức trách địa phương, đám cháy xảy ra vào ngày nghỉ nên không có cán bộ ở công sở, chỉ một số công an trực ban. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ hội trường tầng ba của UBND xã Hải Lộc và sau khoảng 30 phút thì được khống chế. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều bàn ghế và thiết bị, tổng thiệt hại gần 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Người phụ nữ trúng 16 tỷ đồng Vietlott khi về thăm quê. Chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 324 ngày 17/8/2018 trị giá 16 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) cho chị L.T.T.D (quê ở Kiên Giang). Chị D. cho biết, trong lần về thăm quê tại quận Ô Môn, chị đã lựa chọn tấm vé theo ngày tháng sinh của người thân trong gia đình và may mắn trúng thưởng. (Xem chi tiết)

Giáo viên xúi trẻ mầm non đánh hội đồng bạn giữa lớp? Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip khiến nhiều người bức xúc. Clip ghi lại cảnh một cháu bé bị cả lớp mầm non xúm vào đánh hội đồng, điều đáng chú ý là trong lớp có 2 giáo viên mầm non nhưng không ai mảy may can ngăn. Thậm chí theo đoạn clip, nhiều người còn phỏng đoán cô "xúi bẩy" cả lớp đánh hội đồng em học sinh kể trên. Nguyên nhân được cho là em học sinh đã cắn một bạn trong lớp nên cô giáo cho phép cả lớp đánh hội đồng em này. (Xem chi tiết)

Người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong khi đi qua đường sắt ở Hà Nội. Khoảng hơn 14h ngày 30/8, trên đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (đoạn đối diện bến xe Nước Ngầm), một người phụ nữ ngoài 20 tuổi (quê Thanh Hóa) khi đang đi từ trong ngõ để qua đường tàu, đúng lúc chiếc tàu chở hàng đi tới đã đâm trúng và cán nạn nhân tử vong. Theo một số người dân, khi từ trong ngõ đi ra chiếc xe máy gặp trục trặc không kịp thoát ra nên bị tàu đâm trúng. (Xem chi tiết)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/8 đã đề cử Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo làm Bộ trưởng quốc phòng. Ông Jeong Kyeong-doo (58 tuổi) - người được chọn để thay thế Bộ trưởng đương nhiệm Song Young-moo - sẽ không cần tới sự chấp thuận của quốc hội. Việc Tổng thống Hàn Quốc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin với Bình Nhưỡng. Cùng lúc đó, mối quan hệ với đồng minh chính là Mỹ cũng được cho là đang gặp nhiều sóng gió. (Xem chi tiết)

Quân đội Arab Saudi hôm qua công bố video binh sĩ nước này tiêu diệt một xe máy chở hai phiến quân Houthi tại Yemen hồi giữa tháng 8 bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Hyeongung do Hàn Quốc sản xuất, Livejournal đưa tin. Trong video, máy quay an ninh phát hiện hai phiến quân đang di chuyển bằng xe máy trên sa mạc. Binh sĩ Arab Saudi nhanh chóng triển khai bệ tên lửa Hyeongung, sau đó phóng ra một quả đạn nhằm vào mục tiêu. Chỉ vài giây sau, chiếc xe máy trúng tên lửa và bốc cháy, hai phiến quân bị tiêu diệt.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.