Bản tin 20H: Anh huấn luyện người Kurd dùng súng máy chống IS

Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một "nhóm chuyên gia" gồm 12 quân nhân của nước này đang giúp huấn luyện lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm tăng cường sức mạnh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Họ sẽ hướng dẫn lực lượng người Kurd biết cách sử dụng súng máy hạng nặng do quân đội Anh cung cấp.

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 12/10, chiếc xe máy lưu thông trên Vành Đai 2 đoạn qua phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM, khi vừa đi quá cầu Bà Cua thì bất ngờ rẽ trái, đâm trực diện vào chiếc xe tải đông lạnh mang biển số 68C – 018.85 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân cùng chiếc xe máy rơi vào gầm chiếc xe tải. Hậu quả làm hai người trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới đầu xe tải. (Xem chi tiết)


Đạt 87/100 điểm, ông Nguyễn Văn Thạch - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - đã vượt qua 6 ứng viên khác, trúng tuyển vào vị trí Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Phần thi của ứng viên Nguyễn Văn Thạch được đánh giá cao hơn cả bởi sự rõ ràng, rành mạch và đề cập đến nhiều vấn đề thực tế đang diễn ra, đồng thời có giải pháp tích cực nhằm giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay và như tương lai. (Xem chi tiết)


Trong bản tường trình ngày 9/10 của thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng vừa trở về sau khi bị cướp biển tấn công, bọn cướp biển dùng thuốc lá tem Việt Nam và khi chuẩn bị bơm hàng có một tàu cá mang ký hiệu “KNF 7858” cập mạn phải, còn tàu lấy hàng cũng cập bên mạn phải không rõ tên tàu và số hiệu. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 11/10, tàu cá của ngư dân xã Phổ Châu bị sà lan của tàu kéo tông khiến thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương bị hất văng rơi xuống biển mất tích. Vị trí xảy ra tai nạn cách phía Nam Tây Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17 hải lý. Vụ va chạm mạnh khiến tàu cá bị hư hỏng nặng, 11 ngư dân còn lại hoảng loạn, kêu cứu. Theo phản ánh của các ngư dân, sau khi gây ra tai nạn, các thuyền viên trên tàu kéo sà lan đã bỏ chạy không dừng lại cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một "nhóm chuyên gia" gồm 12 quân nhân của nước này đang giúp huấn luyện lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm tăng cường sức mạnh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Họ sẽ hướng dẫn lực lượng người Kurd biết cách sử dụng súng máy hạng nặng do quân đội Anh cung cấp. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh nhóm 12 quân nhân này sẽ không tham gia hoạt động chiến đấu mà chỉ giúp huấn luyện lực lượng người Kurd.


Sáng 12/10, đã xảy ra một vụ đánh bom làm một sỹ quan cảnh sát cấp cao và cảnh sát trưởng  tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, Chuẩn tướng Ahmed Saddak al-Dulaimi thiệt mạng. Khu vực này là nơi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt trong mấy ngày qua giữa những người ủng hộ Abu Risha do lực lượng an ninh Iraq hậu thuẫn và các nhóm bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni, trong đó có nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) - một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.


Giới chức Iraq cho biết vào lúc 10h30 (giờ địa phương) tức 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 12/10 đã xảy ra ba vụ đánh bom xe liên tiếp nhằm vào tòa nhà trụ sở cơ quan chính quyền thị trấn Qara Tapah của Iraq khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Thị trấn Qara Tapah do người Kurd kiểm soát, nằm gần điểm nóng Jalawla, Đông Bắc thủ đô Baghdad, nơi diễn ra giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ba chỉ huy cảnh sát Iran đang trên đường tới miền nam để điều tra một vụ phiến quân tấn công lực lượng an ninh, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay vào sáng nay (12/10). Trên máy bay có 7 người và toàn bộ 7 người đã thiệt mạng. Máy bay xuất phát từ Tehran và biến mất khỏi màn hình radar ở tỉnh Sistan-Baluchistan, giáp giới Pakistan. Xác của máy bay đã được tìm thấy vào sáng nay và trong số 3 chỉ huy quân sự, có phó trưởng cơ quan điều tra của cảnh sát Iran. (Xem chi tiết)


Sáng 12/10, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết ông không muốn tiến hành giải tán biểu tình "Chiếm Trung tâm" trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Theo ông Lương Chấn Anh, nếu cuối cùng phải giải tán biểu tình, phía cảnh sát sẽ sử dụng vũ lực ở mức độ thấp nhất và không muốn các sinh viên bị thương.


Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ) ngày 12/10 được xác định nhiễm Ebola theo các kết quả xét nghiệm ban đầu, sau khi chăm sóc cho bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm Ebola ở Mỹ và đã tử vong. Trước đó, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm Ebola ở Mỹ, ông Thomas Eric Duncan đã tử vong vào ngày 8.10, sau nhiều ngày cách ly trong bệnh viện ở bang Texas.

MỚI - NÓNG