Bản tin 20H: 3 phụ nữ bị bắt vì giấu 10,5kg vàng buôn lậu vào áo ngực

Tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Cơ quan xuất nhập cảnh Hakodate, Nhật Bản.
Tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Cơ quan xuất nhập cảnh Hakodate, Nhật Bản.
TPO - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 3 phụ nữ Đài Loan bị cáo buộc lén mang 10,5 kg vàng vào Nhật Bản bằng cách giấu chúng trong áo ngực.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết vụ nữ bác sỹ sản khoa Nông Thị Bích Ngọc (sinh 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) cùng con trai 9 tháng tuổi và chồng là Trịnh Đức Mạnh (sinh 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang) được phát hiện tử vong trong xe Mercedes là một vụ án mạng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính là chồng nạn nhân. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày làm việc với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 20/3, trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã được trở về nhà. Trước đó, CQĐT đã có nhiều buổi làm việc với trung tướng Vĩnh tại nhà riêng ở TP Nam Định về đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới nguyên cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Chiều 21/3 Toyota Việt Nam thông báo thừa nhận có lỗi trong dây chuyền sản xuất khiến cảm biến túi khí hoạt động không đúng chức năng và túi khí có thể không bung trong trường hợp có va chạm. Tổng số xe bị ảnh hưởng và phải triệu hồi là gần 3.600 chiếc gồm cả xe Toyota và Lexus. (Xem chi tiết)


Chiều 21/3, chiếc xe Mazda CX5 mang BKS 30A-974.51 đang lưu thông trên đường Phan Bội Châu, khi đi qua ngã tư giao cắt với đường Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bất ngờ đâm trúng hai xe máy ngược chiều. Chưa dừng lại đó, chiếc xe ô tô tiếp tục lao tới đâm vào một xe máy khác, cùng một xe taxi cũng đi ngược chiều. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 phương tiện bị hư hỏng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 21/3, thượng tá Trần Văn Thương, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC67, Công an TPHCM) đã thông tin vụ việc một cán bộ CSGT Đội Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế, tạm giữ xe ô tô người vi phạm tốc độ tại quận 2 (TPHCM) vừa qua. Thượng tá Thương cho biết, người vi phạm là anh Vũ T.T (Việt kiều Đức) với lỗi vượt quá tốc độ cho phép trên đường Mai Chí Thọ. Ngay sau đó, tổ công tác của Đội Cát Lái đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Lúc kiểm tra, người vi phạm chỉ xuất trình được giấy phép lái xe quốc tế có ngôn ngữ là tiếng Đức. Lực lượng CSGT nhận thấy giấy phép này không giống như quy định tại Điều 4 khoản 2 Thông tư 29 của Bộ GTVT quy định. Tức là theo quy định, ảnh bìa bản của IDP phải được in song ngữ. Do vậy, lực lượng CSGT đã yêu cầu tạm giữ phương tiện để có thời gian xác minh. (Xem chi tiết)


Trưa 21/3, tàu chở xăng dầu cập bến trên kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau, đoạn phía sau Cửa hàng xăng dầu ở phường 8 (TP Bạc Liêu) để bơm nhiên liệu. Khi tàu vừa nổ máy định rời bến, các thuyền viên phát hiện khói lửa phát ra từ khu vực buồng lái. Một số người trên tàu nhảy xuống sông thoát nạn, riêng hai người không kịp chạy ra bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.Hàng chục cảnh sát cùng 4 xe chữa cháy khống chế lửa 30 phút sau đó, song nhiều vật dụng trên tàu đã cháy rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Không lực Israel sáng nay, 21/3, bất ngờ lên tiếng thừa nhận đã bí mật tiến hành không kích công trình được cho là lò phản ứng hạt nhân ở Deir ez-Zor (Syria) vào đêm 6/9/2007 – điều mà trước đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) liên tục phủ nhận, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công và các hình ảnh bằng chứng. Theo đó, quyết định tấn công lò hạt nhân được đưa ra dựa trên thông tin do Cục Tình báo quân đội thu thập trong suốt 2 năm hoạt động tại Syria. (Xem chi tiết)

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ nổ rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 21/3 khi người dân đang tổ chức lễ hội mùa Xuân Nawroz. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một đối tượng đã thực hiện đánh bom liều chết gần một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía Tây Kabul. Hiện Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết trên.

Ngày 28/2, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức bắt giữ 3 phụ nữ Đài Loan bị cáo buộc lén mang 10,5 kg vàng từ sân bay Đào Viên, Đài Loan sang sân bay Hakodate, Hokkaido (Nhật Bản) bằng cách giấu chúng trong áo ngực. Ba người phụ nữ này gồm Shu-Fen Chiu, 47 tuổi, Yu-Ting Chiu, 20 tuổi, và Hui-Ying Chang, 47 tuổi. Theo Taiwan News, sự việc xảy ra vào ngày 11/11/2017 khi cán bộ xuất nhập cảnh Nhật Bản khám xét 3 phụ nữ trên vì thấy phần ngực của họ cứng một cách bất thường. Ba người phụ nữ đã thừa nhận hành vi buôn lậu và cho biết họ nhận được sự chỉ đạo của một người đàn ông. Người này hứa sẽ trả cho họ khoảng 680 USD mỗi người khi hoàn tất phi vụ buôn lậu.
MỚI - NÓNG