Bản tin 20H: 2.000 dân quân Crimea cứu viện Slaviansk

Chiếc trực thăng bị bắn hạ ở Slavyansk hôm 2-5
Chiếc trực thăng bị bắn hạ ở Slavyansk hôm 2-5
TPO - Ukraine tấn công mạnh mẽ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. 2.000 dân quân Crimea vũ trang đầy đủ cứu viện thành phố Slaviansk. Vụ đâm tàu điện ngầm nghiêm trọng tại Seoul, Hàn Quốc khiến hơn 170 người bị thương.

10h30 ngày 1/5, chiếc Mitsubishi Pajero của đơn vị H47, thuộc Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an, trong khi chở cán bộ lên Điện Biên đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở một đoạn đường đèo dốc thuộc thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Xe nổ lốp và bị lật khiến 3 cán bộ tử nạn và 3 người bị thương. (Xem chi tiết)


Chiều 2/5, ông Phan Huy Chương - Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết chiều tối 29/4, cân điện tử chính của trạm bất ngờ bị hỏng, không thể khắc phục được nên phải đưa ra Hà Nội để sửa chữa. Lợi dụng điều này, hàng trăm xe tải quá khổ, quá tải đã “xé rào” vượt trạm trong hai ngày 30/4 và 1/5.


Khoảng 6h ngày 2/5, trên QL1A đoạn chạy qua xã Cẩm Thành đã xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng làm cho tuyến QL1A bị tê liệt hoàn toàn. Một chiếc xe đầu kéo siêu trọng khi đang lùi vào ki-ốt ở đoạn đường quốc lộ kể trên để đổ hàng bất ngờ bị hỏng trục, nằm chắn ngang đường, khiến các phương tiện từ 2 tuyến Bắc - Nam không thể lưu thông qua đoạn đường này. (Xem chi tiết)


Cuộc tấn công do do lực lượng an ninh và quân đội Ukraine bắt đầu tiến hành vào 8h hôm nay 2/5 (giờ Kiev) nhằm vào lực lượng ly khai tại thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine. 20 trực thăng chiến đấu cùng hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã được huy động. (Xem chi tiết)


Cuộc giao tranh ở Slavyansk đang diễn biến theo chiều hướng ác liệt hơn khi dân quân ở Cộng hòa Crimea đã lên đường đến thành phố anh em chống lại cuộc càn quét của chính phủ Ukraine. Hơn 2.000 dân quân Crimea, một số nhóm tập trung đến 100 người, đã kéo đến hỗ trợ thành phố Slavyansk. Điều đáng chú ý là tất cả đều được vũ trang và được chuẩn bị rất chu đáo.


Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 tuyên bố cuộc tấn công mà chính quyền thân phương Tây ở Kiev nhằm vào thị trấn Slavyansk ở miền Đông Ukraine là "đòn đánh cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình."


Tới đây, Pakistan có thể mua thêm 10 trực thăng Mi-26 của Nga. Hiện nay, các nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Pakistan là Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 1996-2010, Nga đã cung cấp cho Pakistan gần 70 trực thăng vận tải Mi-17/Mi-171. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 hôm nay (giờ địa phương), tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi 2 tàu điện ngầm đâm nhau tại đường ray chính, khiến 170 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu điện ngầm đâm vào đuôi của chiếc tàu đi trước, đã dừng tại đường ray số 2 ga Sangwangsimni vì lỗi kĩ thuật. (Xem chi tiết)


Hôm qua (1/5), quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein cho biết, các cơ quan cứu hộ đang xem xét lại giả thuyết chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 rơi ở Vịnh Bengal. Cách đây không lâu, chính Malaysia đã phủ nhận giả thuyết này và chuyển hướng tìm kiếm MH 370 sang khu vực nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vừa qua không mang lại kết quả và buộc họ phải xem xét lại giả thuyết cũ. (Xem chi tiết)


Sáng nay 2/5 (giờ VN), BBC đưa tin một vụ đánh bom xe xảy ra tại khu Nyanya, thủ đô Abuja (Nigeria) khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 60 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi sự kiện Diễn đàn kinh tế thế giới về châu Phi diễn ra tại thành phố này với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.