Bản tin 15H: Mỹ không chấp nhận Crimea sáp nhập vào Nga

Binh sỹ Ukraine tại căn cứ quân sự ở Perevalnoye ngày 13/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tại căn cứ quân sự ở Perevalnoye ngày 13/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã xác nhận rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine và sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Công điện của Thủ tướng nêu rõ tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội và không tổ chức liên hoan, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. (Xem chi tiết)


Hội Gióng đền Sóc khai hội đúng 7h sáng nay 2/2. Dân làng tám thôn ở các xã xung quanh tề tựu tại đền Thượng, khu di tích Sóc Sơn để hành lễ. Các kiệu lễ vật rước về đây từ sớm chờ tới giờ đẹp hành lễ. Năm nay BTC tăng cường lực lượng công an, thanh niên tình nguyện lên tới hơn 400 người tạo ra các hàng rào mềm, tuy nhiên không tránh được xô xát trong lúc tranh cướp lộc. (Xem chi tiết)


Sáng 2/2 (mùng 6 Tết), lễ hội chém lợn truyền thống làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh) diễn ra như thường lệ. Sau nhiều năm gây tranh cãi về nghi thức chém lợn, sáng mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng (Bắc Ninh) lần thứ hai tiến hành dựng rạp "hành quyết" kín và tăng cường an ninh. ‘Cỗ ngọc’ sau khi được dâng lên cúng lễ sẽ được chia lộc cho các cụ cao niên và khách thập phương, phần còn lại được chia cho các suất đinh trong làng.


Chỉ số giá tiêu dùng tháng Một đã tăng 0,46% so với tháng trước đồng thời tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2016. Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 9 nhóm tăng giá. Nhóm giao thông có mức tăng cao nhất là 3,21%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng thấp nhất với mức 0,17%. Hai nhóm có mức giảm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24% và bưu chính viễn thông giảm 0,15%.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành UBND Quyết định số 522/QĐ-UBND về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Một trong các nội dung của quyết định là không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc; Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc. (Xem chi tiết)


Khoảng gần 20 giờ ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu 2017), trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 36A-153.19 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam-Bắc, khi đến đầu Trạm thu phí Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, thì bất ngờ mất lái lao thẳng vào mố bê tông của trạm thu phí. Cú va chạm mạnh khiến 5 người, gồm: 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ và một người đi cùng bị thương nặng mắc kẹt trong xe. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (Công an tỉnh Nghệ An) đã phá cửa, giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong xe đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu, đồng thời phun nước làm mát, tránh chiếc xe bị cháy nổ.


Khoảng 8h30 sáng 2/2 tại đường Lê Duẩn, Hà Nội, xe Honda City màu trắng biển kiểm soát 30A... lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng ra phố Khâm Thiên. Khi tới đối diện ga Hà Nội, chiếc xe này bất ngờ va chạm với xe máy hiệu Vision do một phụ nữ điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã văng xuống đường rồi kẹt vào gầm ô tô, bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô hư hỏng nhiều bộ phận mui trước. Còn xe máy của nạn nhân nằm bẹp dưới gầm ô tô. (Xem chi tiết)


Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc​ Volodymyr Yelchenko ngày 1/2 cho biết Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã xác nhận rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine và sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Yelchenko cho rằng trong cuộc gặp "rất tích cực" gần đây, bà Haley còn xác nhận Mỹ "hoàn toàn phản đối cách Nga xử lý tại khu vực miền Đông Ukraine".


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã chỉ đạo bộ này tìm các biện pháp tăng ngân sách cũng như "những điều kiện mới" để đẩy mạnh chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo thông báo ngày 1/2 của Lầu Năm Góc, bên cạnh đề xuất sửa đổi dự thảo ngân sách cho tài khóa 2017, Bộ trưởng Mattis đã yêu cầu tăng ngân sách cũng như xem xét lại chiến lược quân sự trong những năm tới. Tuy nhiên, ông không đưa ra những con số ước tính cụ thể. Đề cập đến ngân sách của năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cho biết Lầu Năm Góc đang tiến hành xem xét tổng thể, chủ yếu tập trung vào việc mua thêm đạn dược, cấp tiền cho hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự và đẩy mạnh cơ cấu lực lượng trong thời gian sớm nhất có thể.


Hy Lạp ngày 1/2 cho biết các máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Athens từ chối dẫn độ nhóm 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc từng tham gia vụ đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayip Erdogan hồi tháng 7 năm ngoái tại nước này. Bộ Quốc phòng Hy Lạp thông báo đã ghi nhận tới 138 vụ vi phạm của các máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại các đảo ở miền Trung và Nam biển Aegean, đồng thời cho biết lực lượng thuộc bộ này đã tiến hành ngăn chặn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.