Bản tin 15H: IS chống trả quyết liệt tại Iraq, nhiều binh sĩ thương vong

Lực lượng quân đội Iraq tại Mosul. (Nguồn: AP)
Lực lượng quân đội Iraq tại Mosul. (Nguồn: AP)
TPO - Một ngày sau khi tiến sâu vào Tây Mosul, các lực lượng an ninh Iraq ngày 25/2 đã vấp phải với sự kháng cự quyết liệt từ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố này. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, theo ghi nhận ban đầu, hành khách di chuyển bằng xe buýt nhanh BRT vẫn tăng, ngay cả sau khi bán vé. Không những thế, lượng hành khách đi lại thường xuyên còn tăng nhiều hơn. Đặc biệt, là tỉ lệ vé tháng cao lên đáng kể, xấp xỉ với vé ngày. Theo dự đoán, sản lượng của BRT vẫn còn có thể cán mốc cao hơn. Theo dự đoán của ông Hải, buýt nhanh BRT sẽ giữ vai trò "xương sống" của giao thông tới năm 2025-30 khi Việt Nam có một hệ thống đường sắt tương đối hoàn chỉnh.


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 168/QĐ-TTg với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện gắn với tiếp tục chuyển đổi hoạt động của ngành theo cơ chế thị trường đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng của ngành điện trong điều kiện hội nhập quốc tế. Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực giai đoạn sau năm 2020 để cổ phần hóa; trong đó Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.


Trước vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong vào rạng sáng 26/2, Bộ Công an đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đến 10h30 sáng 26/2, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà trong hẻm trên đường 30/4, thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 80m2 (4mx20m), chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình. Khi cảnh sát PCCC phá cửa vào trong thì phát hiện 4 thi thể đều là người trong cùng một gia đình nằm ở các vị trí khác nhau và đã cháy đen. (Xem chi tiết)


Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho hay vừa phát hiện, ngăn chặn và phạt hành chính 3 người ngoại quốc du lịch trái phép vào Vườn quốc gia. Trước đó, tại một bản dân tộc thiểu số ở Phong Nha, nhà chức trách phát hiện 3 khách ngoại quốc, độ tuổi 29-34, mang hộ chiếu Pháp và Mỹ, có hành vi du lịch trái phép vào Vườn quốc gia. 3 người này cho hay dùng thiết bị định vị để tự du lịch bụi đến hang Én và hang Sơn Đoòng. Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha cho hay du lịch đến hang Sơn Đoòng mà không có thiết bị bảo hộ, không có chuyên gia hướng dẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nghe giải thích, 3 vị khách chấp thuận nộp phạt và được hướng dẫn tham quan các điểm khác thích hợp ở Vườn quốc gia Phong Nha. (Xem chi tiết)


Sáng 26/2 trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đoạn qua nút giao thông Tân Long - cầu vượt Đán, xe container kéo theo rơ-moóc đang chạy hướng Hà Nội đi Thái Nguyên thì bất ngờ bị nổ lốp, lao qua dải phân cách, đâm vào xe chở công nhân của Công ty Samsung đang chạy theo chiều ngược lại. Tại hiện trường, chiếc xe container bị lật nằm ngang ra đường, bị gãy trục và hư hỏng phần đầu. Xe chở công nhân bị vỡ kính, hư hỏng nặng. Ông Lại Huy Xuân - phó giám đốc Công ty 238, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe công ty Samsung chở hơn 10 công nhân. 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Khoảng 3h sáng nay, ngày 25/2, công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đã bất ngờ đột kích quán karaoke New 5 Sao, có địa chỉ hoạt động tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Quán này do bà Bùi Thị Hà, sinh 1975, trú tại Quán Toan, Hải Phòng làm chủ. Tại đây, các trinh sát đã kiểm tra phòng Vip 5, phát hiện có 18 thanh niên đang nhảy múa điên cuồng, có biểu hiện sử dụng ma túy tập thể. Tất cả 18 đối tượng này đã tạm thời được đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra. Qua kiểm tra trong 18 đối tượng có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi tiến sâu vào Tây Mosul, các lực lượng an ninh Iraq ngày 25/2 đã vấp phải với sự kháng cự quyết liệt từ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố này. Tư lệnh Các Lực lượng đặc nhiệm Iraq, Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi nói rằng các binh sỹ của lực lượng này đang tiến rất chậm tại chiến trường Tây Mosul, đồng thời cho biết các phần tử IS đang chống trả quyết liệt bằng xe bom, lính bắn tỉa cũng như thiết bị không người lái có cài bom. Các thiết bị không người lái đã khiến một số binh sỹ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người bị thương, làm chậm lại bước tiến của các lực lượng Iraq.


Ngày 25/2, người phát ngôn Mohammad Reza Ghafori của tỉnh trưởng tỉnh Zawzjan, miền Bắc Afghanistan cho biết ít nhất 10 cảnh sát và vợ của một chỉ huy cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ phục kích của phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh này. Vụ phục kích diễn ra một ngày trước đó, sau khi nhóm cảnh sát trên đang bước ra khỏi một nhà thờ Hồi giáo. Trong vòng hai ngày qua, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt khoảng 38 phiến quân, bao gồm 23 tay súng IS, trong các chiến dịch riêng rẽ tại miền Đông và miền Nam Afghanistan.


Ít nhất 28 người bị thương, trong đó có 12 người trong "tình trạng nguy kịch" sau khi một xe tải lao vào đám đông những người xem diễu hành Endymion ở New Orleans, Mỹ. Cảnh sát New Orleans cho hay, tài xế xe tải đã bị bắt. Tổng số 21 nạn nhân đã được đưa tới một số bệnh viện gần đó, trong khi có 7 người khác bị thương nhẹ đã từ chối vào viện. Một nữ cảnh sát bị thương nhẹ vì xe đâm, giới chức thành phố cho hay và nói thêm không có dấu hiệu nào cho thấy đó là một vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước. Theo lời nhân chứng, chiếc xe tải có màu bạc, dường như đã va chạm với một xe khác, sau đó mới lao vào đám đông.

MỚI - NÓNG