Bản tin 14H: Xưởng gỗ cháy ngùn ngụt trong đêm, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Lửa vẫn âm ỉ cháy vào sáng 24/5.
Lửa vẫn âm ỉ cháy vào sáng 24/5.
TPO - Sáng 24/5, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào đêm 23/5 tại một công ty sản xuất gỗ ở phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ước  tính, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng. 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 trình Quốc hội sáng 24/5 đã bổ sung tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại cho người khác 1.5 tỷ đồng trở lên. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13. Điểm đáng chú ý là phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi với một số tội danh, vẫn là một trong số những nội dung nhận được nhiều ý kiến khách nhau. Theo bà Nga, đa số ý kiến đề nghị không sửa khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015. Theo đó giữ nguyên quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134), Tội hiếp dâm (Điều 141) và Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169) kể cả trường hợp phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng. Bởi lẽ, tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện thời gian qua có chiều hướng gia tăng, cần phải xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 24/5, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào đêm 23/5 tại một công ty sản xuất gỗ ở phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trước đó, lửa phát ra từ một xưởng gia công sản xuất trong công ty cổ phần Sàn Gỗ Việt, sau đó bùng lên cháy lớn lan sang xưởng bên cạnh. Lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa, chống cháy lan. Tại hiện trường rộng khoảng 3.000 mét vuông, có 3 xưởng sản xuất gỗ. Thời điểm xảy ra cháy là về đêm nên may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, toàn bộ máy móc và vật liệu trong 2 xưởng sản xuất đã bị bà hỏa thiêu rụi, đổ sập. Ước tính thiệt hại vụ cháy hàng chục tỉ đồng. 


Khoảng 7h ngày 24/5, xe 4 chỗ BKS 60A  gồm 1 lái xe và một thai phụ lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh). Khi vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc (thuộc phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) xe 4 chỗ bất ngờ bị xe bồn BKS 51E lưu thông phía sau húc vào đuôi. Xe bồn đẩy xe 4 chỗ tông vào đuôi xe đầu kéo BKS 51D. Người đàn ông và thai phụ trên xe 4 chỗ hoảng hốt la hét cầu cứu sau đó bung cửa thoát ra ngoài. Tại hiện trường 4 xe chỗ bị kẹt cứng giữa xe bồn và xe đầu kéo hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông qua tuyến đường này bị ùn ứ nghiêm trọng.

Ngày 24/5, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết liên quan vụ việc thanh tra giao thông tỉnh bị chém trong lúc làm nhiệm vụ, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Phan Thái Bình (42 tuổi, trú tại thôn Kon Tu 2, thành phố Kon Tum) về hành vi cố ý gây thương tích. Đặc biệt, vụ án có tình tiết định khung tăng nặng khi bị cáo dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người thi hành công vụ. Cụ thể, trong vụ án này, có 2 trong 6 nạn nhân là cán bộ thanh tra giao thông bị chém, tổn hại sức khỏe mức 2-3%.


Nga sẽ tiếp tục tăng cường khả năng chiến đấu ở biên giới phía Tây Liên bang Nga cũng như Trung Đông, nhằm cố gắng “thoát ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. Trên đây là nhận định của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Trung tướng Vincent Stewart. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết, vật thể được thả qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên mà họ đã bắn ngày 23/5 là khinh khí cầu mang theo truyền đơn của Triều Tiên. Người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, trên thực tế có khoảng 10 vật thể bay bị phát hiện gần tuyến phân định quân sự và một số đã vượt qua tuyến này. Quan chức trên nhấn mạnh: “Dựa trên kết quả phân tích, chúng tôi cho rằng ít có khả năng những vật thể này là máy bay không người lái.”


Ngày 23/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cam kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẵn sàng nối lại ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Cơ quan báo chí Nhà Trắng cho biết nhà lãnh đạo Palestine đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại thành phố Bethlehem thuộc khu Bờ Tây của Palestine. 

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.