Bản tin 14H: Xả súng tại Nhật Bản, 4 người thương vong

Cảnh sát Nhật Bản điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN.
Cảnh sát Nhật Bản điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Một người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng 29/8 tại một công ty xây dựng ở thành phố Wakayama, miền Tây Nhật Bản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có hướng dẫn về việc bố trí sử dụng phương tiện tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ đi địa phương. Theo đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường. Thành phần tham gia đoàn của tỉnh, thành phố đi không quá 3 xe ô tô, bao gồm xe chung của đồng chí Bí thư, Chủ tịch và xe chung của các Sở, cơ quan, thành phần khác theo yêu cầu. Đối với các Bộ, Bộ trưởng đi xe riêng, Thứ trưởng và thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ chủ trì, bố trí. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội đã chính thức có đường Hoàng Sa và đường Trường Sa. Theo đó, đặt tên 26 đường, phố, 1 công trình công cộng và điều chỉnh độ dài 6 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tạm giữ Chu Văn Trường (SN 1986, quê tỉnh Tuyên Quang) để phục vụ điều tra liên quan tới vụ sát hại tân sinh viên đại học Bách Khoa hai ngày trước tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Trước đó, sáng 27/8, người thân gọi nhưng không thấy hồi âm liền mở cửa vào. Họ phát hiện Nguyễn Quang A. (SN 1998, trú phường Dịch Vọng Hậu) đã tử vong với nhiều vết thương trên ngực, bụng do vật sắc nhọn gây ra. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, bác sĩ  Ngô Cúc Hương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐK TP Cần Thơ cho biết, lúc 21h, ngày 28/8, các bác trực cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân V.T.T.  từ Bệnh viện ĐK Thới Lai đến trong tình trạng tiền căn “ngáo đá”, đứt động mạch do dùng dao cắt cổ tay tự tử. Trong lúc các bác sĩ chuẩn bị sơ cứu cho bệnh nhân, thì bệnh nhân nhảy xuống giường, giật lấy kéo, rượt đuổi bác sĩ chạy tán loạn. Khoảng 15 phút sau, các BS của bệnh viện gọi điện thoại nhờ hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113 đến khống chế, các bác sĩ mới cố định và xử lý vết thương cho bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Chiều 28/8, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết nữ công nhân Nguyễn Thị Thương (SN 1984, thuộc đơn vị quản lý giao thông thủy bộ Nghệ An) đã tử vong tại bệnh viện sau khi được chuyển từ bệnh viện huyện Anh Sơn lên cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Trước đó vào sáng 28/8, chị Thương (công nhân duy tu bảo dưỡng đường) bất ngờ bị cổng trường đổ sập đè trúng người. (Xem chi tiết)


Một người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng 29/8 tại một công ty xây dựng ở thành phố Wakayama, miền Tây Nhật Bản. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là Junsuke Ishiyama, 45 tuổi, kỹ sư xây dựng. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 43-46. Vụ việc xảy ra khi các nạn nhân và thủ phạm đang nói chuyện. Kẻ tấn công đã rút súng từ trong túi ra bắn sau đó trốn khỏi hiện trường cùng với vũ khí gây án. Cảnh sát đang truy tìm đối tượng trên đồng thời phát cảnh báo tới người dân địa phương.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 29/8 đã ra lệnh cho quân đội nước này duy trì tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất để đảm bảo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên cũng sẽ dẫn tới sự tự diệt của chế độ Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra mệnh lệnh trên tại một cuộc họp với các thư ký cao cấp của mình, trong đó bà cũng chỉ thị cho chính phủ vạch ra những biện pháp hữu hiệu để đối phó với các năng lực hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên. 


Ngày 29/8, một quả bom đã phát nổ tại Viện nghiên cứu hình sự Brussels, nằm ở phía Bắc thủ đô của Bỉ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Đài phát thanh RTL của Bỉ đưa tin, vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương (9 giờ sáng Việt Nam) một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào các rào chắn phía trước tòa nhà trước khi một hoặc vài đối tượng kích nổ quả bom gần các phòng nghiên cứu khiến tòa nhà bốc cháy. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngày 28/8 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần núi Phú Sĩ thuộc tỉnh Shizuoka với nội dung chiếm lại hòn đảo xa bờ bị đối phương đánh chiếm, trong động thái nhằm cảnh báo Trung Quốc sau một loạt vụ xâm phạm gần đây của các tàu nước này vào vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn, có sự phối hợp của cả lực lượng trên không, trên bộ và trên biển của quân đội Nhật Bản. Khoảng 27.000 người theo dõi cuộc tập trận này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cũng tham gia thị sát cuộc tập trận.


Ngày 29/8, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo đã xảy ra một trận động đất 7,4 độ Richter làm rung chuyển khu vực Tây Bắc của đảo Ascension trên Đại Tây Dương. Theo USGS, tâm chấn động đất nằm sâu 10km. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần cũng như thông tin về thương vong và thiệt hại do động đất.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.