Bản tin 14H: Vũ công Nga bị trục xuất khỏi Ai Cập vì quá nóng bỏng

Nghệ sĩ múa bụng người Nga Ekaterina Andreeva Ảnh: Egypt Today.
Nghệ sĩ múa bụng người Nga Ekaterina Andreeva Ảnh: Egypt Today.
TPO - Giới chức Ai Cập quyết định trục xuất nữ vũ công múa bụng người Nga Ekaterina Andreeva sau khi phát hiện đoạn video trình diễn "quá khiêu khích" của nữ vũ công có ngoại hình nóng bỏng này, hãng tin Sputnik cho biết ngày 9/2.
Sáng 10/2, ông Đinh Nguyên Vũ – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cho biết, thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam sẽ được tiến hành trong tuần tới. “Việc tiến hành thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Bảo sẽ được thực hiện từ dưới chi bộ lên, sau đó Ban thường vụ đảng ủy khối giải quyết theo thẩm quyền. Tất cả sẽ được tiến hành trước Tết Nguyên Đán” – ông Vũ cho hay. (Xem chi tiết)

Hiện không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, chiều và đêm nay (10/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm nay có mưa nhỏ rải rác; từ ngày mai (11/2), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.


Sáng 10/2, công an Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ đối tượng  Bế Văn Minh (SN 1998), trú bản Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn về hành vi cướp tài sản. Theo đó, khoảng 6h5 ngày 9/2, lợi dụng lúc bà chủ tiệm vàng Sơn Hùng (khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập) đi chợ không khóa cửa, Minh mặc áo da đen, bịt khẩu trang kín mặt, cầm dao đột nhập cửa hàng, ý đồ cướp.  Khi thấy ông Sơn (chủ tiệm vàng) và con gái đang nằm trên thảm, đối tượng Minh cầm dao xông tới nhằm khống chế nhưng bị ông này chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, ông Sơn bị Minh dùng dao gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM hôm 9/2 bắt tạm giam 6 nghi can trong đường dây trộm cắp xăng dầu do Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngô Văn Trí (43 tuổi) cầm đầu. Trinh sát Đội phòng chống trộm cắp (Đội 4, Công an TP HCM) trước đó phát hiện nhiều xe bồn xăng dầu thường tấp vào kho cũ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè) rồi vội vã phóng đi. Sau thời gian dài theo dõi, cảnh sát xác định đây là bãi đáp của hàng loạt xe bồn tẩu tán xăng dầu bán ra ngoài và lên phương án triệt phá. (Xem chi tiết)

Yêu cầu nữ tiếp viên massage tại cơ sở trên phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP HCM) phục vụ "đến Z" nhưng không được đáp ứng, gã khách kéo gần 10 người đến đập phá. Hiện Công an quận Thủ Đức đang truy bắt nhóm thanh niên về hành vi Hủy hoại tài sản. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan (46 tuổi, trú tại xã Đông Thọ, TP Thái Bình, Thái Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ năm 2010, Vũ Thị Loan và ông Trương Tiến Q. (ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) có nảy sinh tình cảm và quan hệ nam nữ. Đến tháng 1/2018, do xảy ra mâu thuẫn, Vũ Thị Loan đã dùng thủ đoạn dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ của hai người sau đó khống chế hai lần bắt ép ông Q. chuyển tiền cho mình nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của hai người lên mạng xã hội. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng “càng sớm càng tốt” để tham dự một cuộc họp, nếu diễn ra, sẽ là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3. Theo Yonhap, lời mời được đưa ra sáng nay, 10/2, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong – quan chức cấp cao Triều Tiên, em gái Chủ tịch Kim Jong-un. (Xem chi tiết)


Hãng tin BBC dẫn nguồn quân đội Israel hôm nay, 10/2, cho biết một chiến đấu cơ F-16 của nước này bị bắn rơi tại Syria bởi hệ thống pháo phòng không. Hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ bị bắn hạ đã thoát khỏi máy bay an toàn và nhảy dù xuống Israel. Theo quân đội Israel, vụ việc xảy ra khi chiếc F-16 đang tiến hành không kích "hệ thống kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran tại Syria", nhằm đáp trả việc Iran đưa UAV vào lãnh thổ Israel trước đó. (Xem chi tiết)

Quân đội Nga được cho là đã triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm đến các khu vực tiền tuyến của Syria sau vụ khủng bố bắn rơi Su-25 và sát hại phi công ở tỉnh Idlib. Một số lượng lớn các cố vấn quân sự Nga gần đây cũng xuất hiện tại khu vực căn cứ không quân Abu al-Duhur của quân đội Syria thuộc tỉnh Idlib. (Xem chi tiết)

Giới chức Ai Cập quyết định trục xuất nữ vũ công múa bụng Ekaterina Andreeva sau khi phát hiện đoạn video trình diễn "quá khiêu khích" của nữ vũ công có ngoại hình nóng bỏng này, hãng tin Sputnik cho biết ngày 9/2. Theo các nhà điều tra, vũ công 31 tuổi Andreeva bị cáo buộc có hành vi "khiêu dâm" khi mặc trang phục “quá lộ liễu và khiêu khích”. Ngoài ra, giới chức Ai Cập cũng cáo buộc nữ vũ công này chưa có giấy tờ hợp pháp để sinh sống và làm việc tại Ai Cập. Hiện nữ vũ công này bị tạm giữ tại sở cảnh sát Cairo và dự kiến sẽ bị trục xuất về Nga hôm nay 10/2.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.