Bản tin 14H: 'Út trọc' dùng bằng giả để thăng tiến

TPO - Phát hiện ông Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') không đủ điều kiện, cũng như sử dụng văn bằng đại học giả, cơ quan chức năng 2 lần không chuyển ông Hệ từ quân nhân chuyên nghiệp sang sĩ quan.

Sáng nay (30/7), Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa vụ ông Đinh Ngọc Hệ (“Út Trọc” - nguyên phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Trần Văn Lâm (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), Bùi Văn Tiệp (ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Trần Xuân Sơn (nguyên Giám đốc chi nhánh tại Bình Dương, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) – cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử. (Xem chi tiết)


Ông Trump dọa đóng cửa chính phủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đẩy chính phủ liên bang vào tình trạng tê liệt trước thời hạn chót chi tiêu vào tháng 9, nếu Quốc hội không rót tiền cho bức tường biên giới của ông và sửa đổi luật nhập cư quốc gia. "Tôi sẵn sàng 'đóng cửa' chính phủ nếu phe Dân chủ không bỏ phiếu ủng hộ chúng tôi về an ninh biên giới, trong đó có Bức tường! Phải xóa bỏ chương trình Xổ số thị thực và cuối cùng tiến tới hệ thống quản lý nhập cư dựa trên giá trị. Chúng ta cần những người tài năng vào đất nước mình", ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter.

Bí thư Thái Bình thôi giữ chức Chủ tịch tỉnh. HĐND tỉnh Thái Bình sáng nay họp phiên bất thường. Ông Nguyễn Hồng Diên thôi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. 65/66 đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình sáng nay dự phiên họp bất thường, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.  100% đại biểu có mặt đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Thăng, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Diên. Sau đó, HĐND tỉnh bầu kiện toàn 2 chức danh trên. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Xe rước dâu gặp nạn 13 người chết. Vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc cướp đi 13 sinh mạng cùng một thôn khiến cả thôn Lương Điền chìm trong tang thương. Sáng 30/7, không khí tang thương bao trùm làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) sau vụ tai nạn kinh hoàng của đoàn rước dâu khiến 13 người tử vong (trong đó có chú rể) và 4 người bị thương. (Xem tại đây)

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT nói gì? Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho hay: sau khi xem xét thấy rằng đây là một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, bước đầu có thể đánh giá do yếu tố chủ quan bởi đoạn đường xảy ra tai nạn thẳng, xe chạy ban đêm, có đầy đủ biển báo, có đầy đủ đèn chiếu sáng. Theo số liệu chúng tôi trao đổi được, có khả năng tài xế đã ảnh hưởng đến giấc ngủ. “Tài xế xe container khẳng định: xe khách hơi loạng choạng, xe contener đã giảm tốc độ. Tốc độ lúc xảy ra tai nạn là chỉ 51km/h. Có thể lái xe của xe khách không làm chủ tốc độ và phương hướng nên khi va chạm xảy ra hậu quả nghiêm trọng” ông Thể nói. (Xem chi tiết)

Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù. Ngày 30/7, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 46 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định xảy ra tại 4 Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CBBank), Sài Gòn thương tín (Sacombank), Tiên Phong (TPBank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngày 30/7, tại phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CBBank), Sài Gòn thương tín (Sacombank), Tiên Phong (TPBank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đại diện VKSND đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. (Xem chi tiết)

Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh vào vũ trụ. Trung Quốc phóng các vệ tinh song song vào không gian bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Long March-3B) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Hai vệ tinh được phóng lúc 9h48 sáng 29/7 và đã đi vào quỹ đạo hơn ba giờ sau khi phóng. Sau một loạt các thử nghiệm, 2 vệ tinh này sẽ kết nối với 8 vệ tinh Bắc Đẩu-3 đã có trong quỹ đạo, nhà cung cấp dịch vụ cho biết. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG