Bản tin 14H: Trung Quốc hạn chế pháo hoa Tết nguyên đán

Người dân Trung Quốc đốt pháo mừng Năm mới tại Bắc Kinh ngày 27/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Người dân Trung Quốc đốt pháo mừng Năm mới tại Bắc Kinh ngày 27/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Trước tình trạng khói mù dày đặc tại Trung Quốc, năm nay, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã quyết định yêu cầu người dân hạn chế đốt pháo hay sử dụng pháo hoa để ngăn chặn tình trạng khói mù trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội sáng mồng 1 Tết, những con phố vắng bóng người qua, thủ đô ngày đầu năm khoác lên mình vẻ đẹp bình yên. Khác hẳn hình ảnh một Sài thành luôn náo nhiệt, vào ngày mùng 1 Tết, đường phố nơi đây vắng vẻ đến lạ thường. Tương tự tại Đà Nẵng, trái ngược với không khí đông đúc, vội vã, nhộn nhịp ngày thường, đường phố sáng mùng một Tết Nguyên đán thoáng đãng.


Những cơn mưa lớn vào những ngày cuối năm âm lịch khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh và gây lũ cục bộ, gây ngập hàng trăm ha lúa vừa gieo sạ của người dân thuộc 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước, Bình Định. UBND xã Phước Hòa đã điều động lực lượng thanh niên xung kích và dân quân địa phương sử dụng 2.400 bao cát gia cố đê Gò Ông Ngôn cao trình lên 1 mét chống nước tràn qua đê tránh gây ngập lụt nặng. (Xem chi tiết)


Sáng 28/1, tức ngày mùng một Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017 Đà Nẵng là nơi diễn ra cuộc họp cấp cao Diễn đàn ​châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017); đây là dịp để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh của thành phố đến với quốc tế, đồng thời là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài...vì vậy Đà Nẵng cần phải làm tốt và phải hoàn thành xuất sắc những công việc liên quan đến sự kiện quan trọng này.


Nhiều người dân TPHCM trước khi về quê hoặc đi du lịch ngày Tết đã không quên "tậu" cho mình bộ khoá xịn, sửa lại camera... để đề phòng lúc trở về thì "vườn không nhà trống" vì bị trộm cắp... "viếng thăm". Vì thế, các mặt hàng ổ khoá, camera bán "đắt như tôm tươi" ngày cuối năm. Khóa từ, khóa bằng vân tay, mã số và cao cấp nhất là khóa kết nối wifi... bùng nổ với giá tư 8-20 triệu đồng, trong khi camera từ 3-8 triệu đồng.


Vào hồi 22 giờ ngày 27/1 (đêm 30 Tết), Tổ tuần tra công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ tại cầu Đồng Đăng, thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng tên là Phạm Văn Binh, sinh năm 1975, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Binh khai được một người thuê vận chuyển số pháo này bằng xe máy về giao cho người khác tại thị trấn Đồng Đăng. Tang vật thu được gồm 2 bánh pháo nổ có tổng trọng lượng khoảng 8kg.


Điện Kremli đang có kế hoạch cải tổ các cơ quan an ninh theo hướng khôi phục lại các chức năng, nhiệm vụ của Bộ An ninh nhà nước (MGB) và Ủy ban An ninh nhà nước (KGB) trước đây. Việc khôi phục các chức năng, nhiệm vụ này được cho là nhằm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia Nga trong tình hình thế giới mới. Với việc tái lập KGB, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến thêm một bước khôi phục lại các tổ chức, định chế vang bóng một thời của Liên Xô trước đây. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, còn quá sớm để nói tới việc nâng biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Theresa May. Người đứng đầu Nhà Trắng hy vọng, quan hệ Washington – Moscow sẽ được cải thiện dưới thời chính quyền của ông. (Xem chi tiết)


Trước tình trạng khói mù dày đặc tại Trung Quốc, năm nay, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã quyết định yêu cầu người dân hạn chế đốt pháo hay sử dụng pháo hoa để ngăn chặn tình trạng khói mù trong dịp Tết Nguyên đán. Thay vào đó, tháp chuông ở trung tâm Bắc Kinh đã rung 108 lần vào thời khắc nửa đêm, chuyển giao sang Năm mới Đinh Dậu theo âm lịch, thay vì tiếng pháo như thường lệ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.