Bản tin 14H: Tổng thống Putin chính thức chọn tân đại sứ Nga tại Mỹ

Ông Anatoly Antonov đã từng làm lãnh đạo ở cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga.
Ông Anatoly Antonov đã từng làm lãnh đạo ở cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga.
TPO - Moscow vừa chính thức tuyên bố chọn Thứ trưởng Ngoại giao Anatoly Antonov làm tân đại sứ Nga tại Mỹ nhằm thay thế ông Sergei Kislyak, đã hết nhiệm kì hồi tháng 7 vừa qua. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (22/8), bão Hato đã đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 6 với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Lúc 10h, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến tối mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12-13. Sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ThS.BS. Nguyễn Đức Khoa, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tình hình SXH của Việt Nam đang diễn biến khá là phức tạp. Cho đến nay cả nước đã ghi nhận trên 90.000 ca mắc, 27 trường hợp tử vong, rải rác ở 61 tỉnh thành phố, tập trung nhiều ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... Bộ Y tế cũng liên tục theo dõi sát tình hình các địa phương, đặc biệt tại Hà Nội tình hình dịch đến sớm hơn. Có một số lý do dịch đến sớm, ở Hà Nội nền nhiệt độ hằng năm những tháng đầu năm xuống rất thấp khi đó muỗi không phát triển được nhưng năm nay nhiệt độ trung bình của Hà Nội thấp nhất là tháng 1 nhưng lại cao hơn 5 độ C so với những năm trước cho nên đàn muỗi mang mầm bệnh được duy trì liên tục từ năm trước sang năm sau. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mùa mưa cũng đến sớm và lượng mưa cũng nhiều hơn nên dịch cũng liên tục như vậy. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 22/8, xe container mang BKS 72C - 060.37 đang lưu thông trên QL1A, khi đến đoạn qua xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xe tông trúng ông Nguyễn Đình Luận (67 tuổi) điều khiển xe máy từ ngã tư tạt qua đầu xe rẽ sang đường. Cú tông khiến ông Luận ngã xuống đường, tài xế vội bẻ lái để xe không cán lên nạn nhân, khiến phương tiện đâm vào một ki ốt bán thuốc tây ở bên phải đường, đè lên hai xe máy. Cụ ông bị gãy chân, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ki ốt thuốc tây được dựng lên trước sân của một nhà dân bị đâm sập, tường vỡ vụn, cửa cổng đổ nghiêng đè lên một chiếc ô tô khiến xe hỏng hóc. Hai xe máy dựng trước ki ốt bị nghiền nát.


Ngày 22/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa làm rõ đối tượng tung tin bịa đặt “Thảm án 8 người chết ở Nam Định” lên mạng xã hội. Người này được xác định là Trần Quang Hải (SN 1988, trú xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Khai với cảnh sát, Hải cho biết đã lấy thông tin và ảnh vụ thảm sát ở Bình Phước rồi thay thành vụ thảm sát ở tỉnh Nam Định sau đó đăng lên trang “Rao vặt Nam Định” nhằm thu hút người xem để nhằm thu lợi từ các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử phạt Trần Quang Hải. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể thanh niên trong tủ quần áo ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TPHCM), thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vẫn đang tạm giữ nghi can Lê Quốc Phương (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) để mở rộng điều tra. Phương được xác định là nghi can chính liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Võ Thanh P. (28 tuổi, ngụ Bà Rịa -Vũng Tàu). Sau khi bị bắt giữ, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, do nghi ngờ anh P. có tình cảm với vợ mình nên giả vờ gọi điện rủ anh này sang nhà nhậu chung, sau đó thừa cơ hội ra tay sát hại nạn nhân. (Xem chi tiết)


Moscow vừa chính thức tuyên bố chọn Thứ trưởng Ngoại giao Anatoly Antonov làm tân đại sứ Nga tại Mỹ nhằm thay thế ông Sergei Kislyak, đã hết nhiệm kì hồi tháng 7 vừa qua. “Theo nghị quyết của Tổng thống Nga, ông Anatoly Antonov đã được bổ nhiệm làm đại sứ Nga ở Mỹ”, thông cáo từ trang mạng của Điện Kremlin cho hay. Thông tin ông Antonov được bổ nhiệm vào chức vụ mới đã được nhiều nguồn tin tiết lộ từ lâu nhưng đây mới là tuyên bố chính thức từ Moscow. Ông Antonov là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1987 sau khi tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế Moscow. Ông đã thăng tiến nhanh chóng và vươn tới chức vụ trưởng phòng về các vấn đề an ninh và cắt giảm vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga vào năm 2004. Ông từng có thời gian được chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tuy nhiên vừa trở lại Bộ Ngoại giao Nga vào hồi tháng 12-2016 với chuyên môn tập trung về các vấn đề chính trị quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chiến lược mới tại Afghanistan nói riêng và khu vực Nam Á nói chung.
Phát biểu trên truyền hình tối 21/8 giờ Mỹ (8 giờ sáng 22/8 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Donald Trump cho biết mục tiêu của chiến lược mới mà Mỹ theo đuổi tại Afghanistan là ngăn chặn việc các tay súng Hồi giáo biến Afghanistan thành "thiên đường an toàn," làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Afghanistan và giúp người dân Afghanistan làm chủ tương lai của mình.

Quân đội Triều Tiên đóng quân ở làng đình chiến Panmunjom hôm nay cho rằng Mỹ đã phớt lờ cảnh báo của lực lượng này liên quan đến cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, theo KCNA. Trước đó, Bình Nhưỡng yêu cầu Washington phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nếu không sẽ hứng chịu sự trừng phạt tàn nhẫn của Bình Nhưỡng. "Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả thảm khốc do những cuộc tập trận liều lĩnh mang tính chất xâm lược gây ra, khi chọn lựa đối đầu quân sự với Triều Tiên", phát ngôn viên quân đội Triều Tiên nhấn mạnh. Cảnh báo Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi".

Đã có ít nhất 33 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra trưa 22/8 (theo giờ Việt Nam) tại một ga tàu ở vùng ngoại ô thành phố Philadelphia của Mỹ. Theo Cơ quan Vận tải Tây Nam Pennsylvania, tàu cao tốc Norristown đã bất ngờ đâm vào một tàu đang đỗ trong nhà ga. May mắn tàu này không còn hành khách. Những người bị thương đều là hành khách trên tàu Norristow và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.