Bản tin 14H: Tốc độ Internet Việt Nam phục hồi ngày 30/7

Tuyến cáp quang AAG trung chuyển phần lớn các kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế.
Tuyến cáp quang AAG trung chuyển phần lớn các kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế.
TPO - Theo kế hoạch, đến 11h ngày 30/7, tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất. Tất cả các kênh truyền giữa Việt Nam và quốc tế sẽ hoạt động bình thường. 

Theo thông tin từ đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way), công tác hàn nối cáp sắp được tiến hành, dự kiến đến 30/7 sẽ khắc phục xong sự cố. Tàu hàn cáp biển đã vào đến vùng biển Việt Nam. Mối hàn chính đầu tiên sẽ được tiến hành vào 3h sáng ngày 26/7. Theo kế hoạch, đến 11h ngày 30/7, tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất. Tất cả các kênh truyền giữa Việt Nam và quốc tế sẽ hoạt động bình thường. 


Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 2735/QĐ-BGTVT phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải. Một nửa số người dự tuyển chức danh “ghế nóng” Vụ trưởng Vận tải là vụ phó của cơ quan này. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, thông qua thi tuyển Bộ Giao thông vận tải lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có trình độ và phẩm chất giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.


Ngày 21/7, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, liên quan vụ giang hồ đấu súng gây náo loạn tại đường vòng Hồ Sen, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Nguyên (Nguyên “béo”, 39 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi ban đầu là gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)


Sáng 21/7, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TP.HCM và Q.Tân Bình đã đến Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương - nơi bị tố dùng móc phơi đồ, dép, roi nhựa, khúc cây... để “chăm sóc”, dạy dỗ các em bị tự kỷ kiểm tra và buộc đóng cửa trường. (Xem chi tiết)


Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine đã bùng phát trở lại sau ít ngày tạm lắng bởi vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7 vừa qua. Trong các cuộc xung đột diễn ra hôm 21/7, 5 dân thường Donetsk đã thiệt mạng, trong khi 12 người khác bị thương với các mức độ nghiêm trọng khác nhau. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Anh David Cameron ngày 21/7 tuyên bố, Liên minh châu Âu EU cần tăng cường các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga sau thảm họa rơi máy bay MH17. Ông Cameron cho biết, “Hiện tại, cả thế giới đang theo dõi Nga. Và mọi người đều muốn biết rằng liêu ông Putin với quyền lực của mình sẽ làm gì để các điều tra viên quốc tế có thể tiếp cận hiện trường vụ máy bay MH17 rơi”. (Xem chi tiết)


Hôm nay 22/7, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine giao 2 chiếc hộp đen của máy bay MH17 bị bắn rơi cho phía Malaysia. “Chúng tôi tin những chiếc hộp đen này sẽ tiết lộ sự thật”, ông Alexander Borodai, Thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết. Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Mỹ Barack Obama chỉ trích quân ly khai thân Nga, cho rằng họ đang cản trở những nỗ lực tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra với MH17. (Xem chi tiết)


Trong tuần này, hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ trình kế hoạch tái cơ cấu lên Quỹ đầu tư Chính phủ Khazanah, đơn vị nắm giữ phần lớn cổ phiếu của hãng này, đề ra hai phương án xin phá sản hoặc chấp nhận tư nhân hóa. Trước khi xảy ra hai sự cố máy bay MH370 và MH17, Malaysia Airlines đã rơi vào tình trạng tài chính khó khăn khi báo lỗ tới 1,3 tỷ USD trong 3 năm qua. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 22/7, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận thi thể được tìm thấy vào tháng trước ở miền nam nước này là của Yoo Byung-un, tỷ phú trốn lệnh truy nã, cũng là người sở hữu phà SEWOL bị đắm hồi tháng tư khiến hơn 300 người thiệt mạng. Thời gian chết của ông Yoo vẫn không được rõ vì thời điểm phát hiện, xác ông Yoo đã phân hủy hơn 80%. Sau khi tìm thấy, thi thể của ông được chuyển từ Suncheon tới Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp, Hollande đang chuẩn bị kết hôn với nữ diễn viên 42 tuổi vào ngày sinh nhật lần thứ 60 trong tháng tới. Các quan chức của đảng Xã hội yêu cầu ông Hollande “chính thức hóa” mối quan hệ của mình với nữ diễn viên. Tin đồn về mối quan hệ của ông và nữ diễn viên ít nhiều làm lu mờ chiến dịch tranh cử năm 2017 của đảng này.

MỚI - NÓNG