Bản tin 14H: Tình tiết mới vụ CSGT vào nhà nghỉ với giáo viên mầm non

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông L.X.H., cán bộ Đội CSGT số 6, để xác minh điều tra đơn tố cáo ông này bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non gây xôn xao những ngày qua. 

Tạm đình chỉ công tác CSGT ở cùng phòng nghỉ với giáo viên mầm non. Theo thiếu tá Nguyễn Văn Cường - Đội trưởng đội Tham mưu, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ L.X.H để phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo ông L.X.H vào nhà nghỉ với một nữ giáo viên đã có chồng. Sau khi có kết quả xác minh, nếu ông L.X.H vi phạm, cơ quan sẽ xử lý theo quy định.(Xem chi tiết)

Mỹ đang đưa châu Âu vào cuộc chiến hạt nhân với Nga. Mỹ đang loan báo về việc Nga đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào châu Âu, mặc dù thông tin này không phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban Khoa học trực thuộc Lầu Năm Góc đã đưa ra những khuyến nghị về việc hoàn thiện hóa lực lượng vũ trang Mỹ. Trong văn kiện này đã chỉ ra rằng, Mỹ phải tập trung vào những đối thủ tiềm năng nhất của mình đó là Nga và Trung Quốc, hai nước được khẳng định là những kẻ gây hấn trong văn kiện này.(Xem chi tiết)

Máy bay Trung Quốc vỡ kính, móp đầu vì mưa đá. Một chuyến bay của hãng hàng không Tianjin Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hứng chịu một trận mưa đá kinh hoàng ở độ cao hơn 32.000 feet. Sự cố xảy ra hôm 26/7, khi chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu GS7865 của hãng hàng không Tianjin Airlines đang di chuyển từ thành phố cảng Tianjin đến thành phố biển Haikou, thì bất ngờ gặp phải một trận mưa đá ở độ cao hơn 32.000 feet (9.800m). (Xem chi tiết)

Tiễn đưa hai phi công Su-22 về đất mẹ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam từ 7 giờ đến 9 giờ, ngày 28/7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau lễ truy điệu, thi hài hai đồng chí được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà. (Xem chi tiết)

Một thí sinh phúc khảo từ 0,6 lên 7,2 điểm. Sáng 28/7, một cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, xác nhận: sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, một thí sinh của trường THPT Cư M’gar đã gửi đơn phúc khảo môn Toán và được tăng lên từ 0,6 điểm – 7,2 điểm (tăng 6,6 điểm). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định do thí sinh này thi môn Toán đã tô đáp án không đủ đậm để phần mềm chấm trắc nghiệm nhận đáp án đó nên chỉ có 0,6 điểm. (Xem chi tiết)

Thêm 2 trận động đất liên tiếp gần thủy điện Sông Tranh 2. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo, hai trận động đất liên tiếp vừa xảy ra chỉ cách nhau 2 phút tại tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Cụ thể, lúc 00 giờ 19 phút 35 giây sáng 28/7, trận động đất có độ lớn 3,7 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,233 vĩ độ Bắc, 108,181 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 00 giờ 21 phút 19 giây. Trận động đất này có độ lớn 3 Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,228 vĩ độ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.(Xem chi tiết)

Sắp trình Chính phủ đề án xử lý tranh chấp chung cư. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành các đề án quan trọng đối với an ninh kinh tế trong lĩnh vực bất động sản (BĐS). Trong đó bao gồm rất nhiều nội dung như tín dụng, bong bóng BĐS, tranh chấp, quản lý vận hành nhà chung cư, tranh chấp chung cư… Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2018 của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, cho biết đơn vị này đang xây dựng đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực BĐS, dự kiến tháng 12 tới sẽ trình Chính phủ. (Xem chi tiết)

Sinh viên Thụy Điển gây sốt vì cuộc biểu tình trên máy bay. Elin Ersson từ chối ngồi xuống ghế để phản đối giới chức Thụy Điển trục xuất một người đàn ông Afghanistan trên cùng chuyến bay. Ersson là sinh viên đại học Gothenburg, cô mua vé bay từ Gothenburg tới Thổ Nhĩ Kỳ sáng 23/7, sau khi phát hiện một thanh niên Afghanistan sẽ bị trục xuất về nước qua chuyến bay này. Tuy nhiên, anh này lại không xuất hiện trên máy bay, thay vào đó, Ersson và các nhà hoạt động bảo vệ quyền của người tị nạn nhìn thấy một người đàn ông Afghanistan khác trong độ tuổi 50 lên máy bay, theo Guardian. Bước lên máy bay, Ersson bắt đầu truyền hình trực tiếp phản đối việc trục xuất bằng tiếng Anh. Video nhận được hơn 4 triệu lượt xem hôm 24/7. Cảnh quay cho thấy Ersson cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với những phản ứng cảm thông và thù ghét trái chiều của hành khách.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.