Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỹ huấn luyện người Kurd chống IS

Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỹ huấn luyện người Kurd chống IS
TPO - Ngày 21/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ "dưới mọi hình thức," trong đó có việc huấn luyện cho lực lượng người Kurd (Peshmerga) ở miền Bắc Iraq. Ông Davutoglu nhấn mạnh an ninh và sự ổn định của toàn bộ Iraq là "vấn đề quan trọng sống còn" đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, giá xăng dầu vừa tiếp tục giảm khá mạnh từ 11h sáng nay 22/11. Xăng A92 giảm 1.140 đồng/lít, từ mức 21.390 đồng/lít về mức 20.250 đồng/lít. Xăng A95 giảm 1.140 đồng/lít, từ mức 21.990 đồng/lít về mức 20.850 đồng/lít. Xăng sinh học E5 có giá bằng với giá xăng A92. Dầu diesel giảm nhẹ hơn với mức giảm 590 đồng/lít. Các mặt hàng xăng dầu khác cũng giảm giá. Sau 10 lần điều chỉnh giá gần đây, giá xăng đã giảm 5.390 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 22/11, xưởng in và bao bì của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thịnh (đường số 25 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng lên bên trong xưởng in. Xưởng chứa nhiều hóa chất, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, bao trùm 300m2 nhà xưởng. 9h sáng, ngọn lửa được dập tắt sau 2 giờ chữa cháy.


Vụ máy bay trực thăng quân sự và máy bay của Vietnam Airlines suýt đụng nhau trên vùng trời Tân Sơn Nhất do vi phạm phân cách tối thiểu trong quản lý bay được xác định nguyên nhân từ việc kiểm soát viên bay dân dụng lơ là. Do không tập trung nên kiểm soát viên hiệp đồng đã không nghe thấy huấn lệnh cho chuyến bay VN1376 của Vietnam Airlines cất cánh để thông báo cho người trực chỉ huy quân sự, dẫn đến tình huống máy bay Mi127 của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng được lệnh cất cánh. (Xem chi tiết)


Thấy bạn gái cũ và một thầy giáo có tình cảm qua lại, Thanh cay cú nên gài mìn tự chế vào gói quà để gần “đối thủ”. Tuy Thanh không thể ám sát “tình địch”, nhưng một phụ nữ khác đã bị chết thảm do mìn tự chế phát nổ. Sáng 22/11, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Tập đoàn đóng tàu United của Nga ngày 21/11 cho biết, Pháp vẫn tiếp tục kế hoạch chế tạo chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral thứ hai cho Nga, bất chấp phản đối từ phương Tây. Chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 mang tên Sevastopol đã được Pháp hạ thủy để sẵn sàng cho các đợt chạy thử trên biển hôm 20-11. Tàu Sevastopol đã rời cảng khô tại xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Saint-Nazaire của Pháp, trước sự chứng kiến của rất ít người. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 21/11 tuyên bố thỏa thuận trong cuộc đàm phán "nước rút" hiện nay giữa Iran và nhóm P5+1 (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ không có chữ ký, mà để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran cần phải có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Ngày 21/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ "dưới mọi hình thức," trong đó có việc huấn luyện, cho lực lượng người Kurd (Peshmerga) ở miền Bắc Iraq nhằm chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ông Davutoglu nhấn mạnh an ninh và sự ổn định của toàn bộ Iraq là "vấn đề quan trọng sống còn" đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng cũng cam kết cung cấp mọi sự hỗ trợ về an ninh cho KRG, đồng thời cho đây là "vấn đề lịch sử, nhân đạo và chiến lược" đối với Ankara.


Liên hợp quốc ngày 21/11 thông báo đã bắt đầu vận chuyển bằng đường hàng không hàng nghìn bộ lều bạt đến Iraq để giúp một phần trong tổng số 2 triệu người bị mất nhà cửa ở quốc gia chìm trong xung đột này chống chọi với mùa Đông khắc nghiệt. Chuyến hàng này bao gồm 3.600 bộ lều bạt sẽ được phân phối trên toàn Iraq.


Văn phòng công tố Bồ Đào Nha thông báo cựu Thủ tướng nước này Jose Socrates đã bị bắt giữ hôm 21/11 trong khuôn khổ một cuộc điều tra về gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền. Ông Socrates, 57 tuổi, bị bắt giữ chiều 21/11 tại sân bay Lisbon và sẽ ra hầu tòa trong ngày 22/11. Văn phòng công tố Bồ Đào Nha cho biết cuộc điều tra nói trên tập trung vào các hoạt động ngân hàng và chuyển tiền từ một nguồn chưa được xác định.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/11 cho biết, một đợt bùng phát bệnh dịch hạch đã cướp đi sinh mạng 40 người trong số 119 trường hợp nhiễm bệnh tại Madagascar kể từ cuối tháng 8 và có nguy cơ lây lan nhanh chóng ở thủ đô Antananarivo. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận nhiễm bệnh dịch hạch là một người đàn ông đến từ làng Soamahatamana, huyện Tsiroanomandidy vào hôm 31/8. Bốn ngày sau đó, người đàn ông này đã tử vong vì căn bệnh này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG