Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ dọa chuyển 2,5 triệu người tị nạn sang EU

Người di cư chờ tại Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biển tới Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người di cư chờ tại Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biển tới Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 nhắc lại cảnh báo sẽ trục xuất 2,5 triệu người Syria đang sống tị nạn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ cho xe buýt để chuyển người tị nạn Syria tới các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thừa nhận có tình trạng người dân đốt pháo đêm 30 và mấy ngày Tết. Họ đã kiểm tra, lập biên bản để xử lý 6 trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Kim Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết, từ trước Tết, chính quyền xã đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động, đề nghị người dân ký cam kết không đốt pháo, các chất nổ dịp Tết rất quyết liệt, nhưng vẫn có người dân đốt pháo. (Xem chi tiết)


Ngày mùng 4 tết (11/2) hàng vạn người từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền tây đổ về hội xuân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh để dâng hương cho Thánh Mẫu, khiến các ngả đường lân cân và lên núi đông nghịt người. Trên tỉnh lộ 19 và QL 22 đường về núi Bà Đen dòng người nối đuôi nhau dài hơn 5 km. Do lượng người lên núi quá đông, hệ thống cáp treo cũ cũng được đưa vào phục vụ hành khách. (Xem chi tiết)


Theo tin từ đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả, từ ngày hôm nay 12/2 (tức ngày mùng 5 Tết) đến ngày 22/2 (tức ngày rằm tháng Giêng) hầm đường bộ Hải Vân sẽ cho phép các phương tiện tham gia giao thông qua hầm 24/24 giờ để tạo điều kiện cho người dân trở lại nơi làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Trước đó, từ ngày mùng 1-4 Tết, do lưu lượng phương tiện qua hầm Hải Vân ít, đơn vị thực hiện đóng cửa hầm từ lúc 3-4 giờ sáng hàng ngày như thường lệ và tăng cường công tác vệ sinh hầm, bảo dưỡng trang thiết bị vận hành...


Chiều 11/2, tại khu vực kè chắn sóng bờ biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nam thanh niên (24 tuổi) nhảy cầu tự tử vào hôm trước. Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2 (mùng 3 Tết), nam thanh niên và người yêu đến cầu Kênh Nhánh (cầu Đúc) ở thành phố Rạch Giá nhảy xuống sông tự vẫn. Cô gái được người dân cứu sống. Làm việc với cơ quan chức năng, cô gái khai trong mấy ngày Tết Bính Thân đã cùng người yêu sang Campuchia (giáp biên giới thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) đánh bạc và thua 600 triệu đồng. Trở về nước, cả hai buồn rầu và quyết định tự tử. (Xem chi tiết)


Ngày 11/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhóm 17 quốc gia ủng hộ Syria đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và cung cấp viện trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kerry cho hay tại cuộc đàm phán hòa bình ở thành phố Munich (Đức), "Nhóm Quốc tế Ủng hộ Syria" đã nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn, tạm dừng các hoạt động thù địch trên toàn lãnh thổ Syria. Ngoài ra, các bên cũng đã đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo tại nước này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 nhắc lại cảnh báo sẽ trục xuất 2,5 triệu người Syria đang sống tị nạn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ cho xe buýt để chuyển người tị nạn Syria tới các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU). Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trục xuất người tị nạn nếu các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ không được hỗ trợ. Ông Erdogan cũng thúc giục Liên hợp quốc đề nghị các nước thành viên khác giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong tình trạng quá tải người tị nạn.


CIA tin rằng phiến quân IS còn có khả năng sản xuất một lượng nhỏ khí mù tạt, chất độc hóa học thuộc danh sách bị quốc tế cấm, để dùng làm vũ khí. Khí độc mù tạt lần đầu tiên được sử dụng tại Bỉ bởi quân đội Đức vào năm 1917. Năm 1993, Liên Hợp Quốc xếp nó vào danh sách chất hóa học cấm sử dụng trong chiến tranh. (Xem chi tiết)


Ngày 12/2, đúng một tuần sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tại Đài Loan (Trung Quốc), đã có 89 người thiệt mạng và 550 người bị thương. Trong sáng 12/2, lực lượng cứu hộ đã đưa thêm 22 thi thể ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 16 tầng nổi và một tầng ngầm bị sụp đổ hoàn toàn. Ba cựu lãnh đạo công ty xây dựng tòa nhà này đã bị bắt giữ. Giới chức địa phương nghi ngờ chất lượng xây dựng là nguyên nhân gây ra vụ sập nhà khi những hộp sắt rỗng được tìm thấy bên trong các bức tường bê tông của toà nhà này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.