Bản tin 14H: Tên lửa làm 6 triệu lít nhiên liệu bốc cháy

Khói bốc lên từ bồn chứa nhiên liệu bị cháy. (Nguồn: Itar-Tass)
Khói bốc lên từ bồn chứa nhiên liệu bị cháy. (Nguồn: Itar-Tass)
TPO - Một quả tên lửa đã rơi trúng bồn chứa nhiên liệu ở thủ đô Tripoli của Libya làm hơn 6 triệu lít nhiên liệu bốc cháy. Trong trường hợp lửa tiếp tục bùng cháy không thể kiểm soát được có thể dẫn đến nổ lớn, khu vực bị phá hủy có thể trong bán kính đến 5km.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, đơn vị này đã hoàn thành thủ tục, quyết định xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài là Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh và Công ty cổ phần Mía đường Cà Mau.


Sáng 28/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát, đóng tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, thuộc Khu công nghiệp Phố Nối A. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phân xưởng nhựa, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.


Hôm 27/7, một máy bay trực thăng cứu hỏa bị rơi ở thành phố Rieti, miền trung Italia. Vụ tai nạn khiến phi công và nhân viên kỹ thuật thiệt mạng. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, chiếc trực thăng kể trên gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Viên phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp vì động cơ bị hỏng nhưng không thành công. (Xem chi tiết)


Hôm nay 28/7, 2 hộp đen của chiếc máy bay số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie bị rơi ở miền bắc Mali khiến 118 người chết vào tuần trước sẽ được chuyển sang Pháp để phân tích, Đại sứ quán Pháp tại Mali cho biết. Chính quyền Pháp cho biết, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thảm khốc này nhưng không loại trừ nhiều khả năng khác, trong đó có khủng bố. (Xem chi tiết)


Hàng chục dân thường Gorlovka- thị trấn thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, đã thiệt mạng bởi các tên lửa và súng cối của quân chính phủ trong các cuộc tập kích của quân đội Ukraine nhằm vào trung tâm Gorlovka, thị trấn phía Đông của Ukraine, kéo dài từ ngày 27 đến rạng sáng ngày 28/7. (Xem chi tiết)


Ngày 28/7, Đài phát thanh Israel dẫn lời một quan chức giấu tên của nước này cho biết Tel Aviv thấy không cần thiết phải có một thỏa thuận ngừng bắn khác ở Dải Gaza. Quan chức trên tuyên bố: "Không cần phải ngừng bắn thêm nữa. Hãy để Hamas ngừng bắn trước". Rạng sáng 28/7, Nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu đã mở một cuộc họp để thảo luận về các đề xuất, trong đó có việc mở rộng chiến dịch ở Dải Gaza.


Mỹ có thể bổ sung 225 triệu USD cho Israel nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất hệ thống phòng thủ Iron Dome, tăng cường sức phòng vệ trước các đợt tấn công bằng rocket của lực lượng Hamas ở Gaza. Trong cuộc khủng hoảng tiếp diễn tại Dải Gaza, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã cho thấy khả năng vô hiệu hóa hiệu quả cao khi đối phó với hàng nghìn rocket phóng vào các thành phố, thị trấn của Israel. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và Biển Hoa Đông từ ngày 29/7. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận này nhằm 'kiểm tra khả năng chiến đấu thường xuyên, nâng cao trình độ chiến đấu'. Các hãng hàng không quốc tế và của chính Trung Quốc sẽ phải né tránh khu vực tập trận này trên Biển Đông. (Xem chi tiết)


Một quả tên lửa đã rơi trúng bồn chứa nhiên liệu ở thủ đô Tripoli của Libya làm hơn 6 triệu lít nhiên liệu bốc cháy. Bồn chứa dầu này nằm trong kho chứa nhiên liệu ở gần đường vào sân bay quốc tế Tripoli. Công ty dầu khí quốc gia Libya cảnh báo sự cố này rất nghiêm trọng, có thể biến thành thảm họa đối với thủ đô Tripoli. Trong trường hợp lửa tiếp tục bùng cháy không thể kiểm soát được có thể dẫn đến nổ lớn, khu vực bị phá hủy có thể trong bán kính đến 5km.


Theo nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Y khoa The Lancet ngày 28/7, một trong số gần 3.000 người hiến máu tại Anh bị nhiễm virus viêm gan E (HEV), có thể dẫn tới các bệnh về gan. Kết quả nghiên cứu này khiến dư luận cho rằng cần phải tiến hành kiểm tra kỹ lượng đối với những người hiến máu. Kết quả cho thấy trong số 225.000 mẫu máu hiến, có 79 mẫu nhiễm virus viêm gan kiểu di truyền 3, dạng phổ biến nhất ở các nước phát triển.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.