Bản tin 14H: Tàu đổ bộ Nga chở vũ khí hạng nặng đến Syria

Bản tin 14H: Tàu đổ bộ Nga chở vũ khí hạng nặng đến Syria
TPO - Nga chuyển một loạt vũ khí hạng nặng và xe quân sự tới Syria bằng tàu đổ bộ Orsk 148 qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 7/3, tại Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư thuộc quần thể danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An. Đoàn thanh tra liên ngành do ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn. Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 45 ngày, kể từ ngày 7/3, tập trung thanh tra trực tiếp, toàn diện, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với vụ việc sai phạm tại núi Cái Hạ, Tràng An. 


Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 2h18 (giờ GMT) tức 9h18 phút 00 giây (giờ Hà Nội) sáng 7/3, một trận động đất có độ lớn 3.4 Richter đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trưởng thôn 3A xã Trà Đốc Hồ Văn Liêu cho hay, thời điểm xảy ra trận động đất nhiều người dân đã chạy khỏi nhà tìm nơi trú ẩn. Theo ông Liêu có hàng chục ngôi nhà trong thôn bị nứt nẻ do rung chấn. (Xem chi tiết)

khoảng 9h ngày 7/3, khu nhà kho chứa cáp viễn thông trong hẻm 372, đường Tân Thới Hiệp 02, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM bất ngờ bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao phủ khu nhà kho, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến khu dân cư náo loạn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Khoảng 1h sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Sáng 7/3, tại khu vực đường tàu qua thôn Đình Dù (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) chiếc ô tô hiệu Vios màu trắng do nam thanh niên điều khiển lưu thông qua đường tàu km21+113 lối vào thôn Đình Dù bất ngờ bị chết máy nên tài xế nhanh chóng mở cửa xe thoát ra ngoài. Khi phát hiện tàu chở hàng chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng đi tới, nhiều người cùng nhau đẩy chiếc xe để tránh đoàn tàu nhưng không kịp. Chiếc xe ô tô con bị tàu hỏa đâm ngang xe kéo lê trên đường ray một đoạn rồi dừng lại. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiều 6/3, những người dân khu vực xung quanh dãy trọ trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện nam sinh viên (quê Bình Định) tử vong trong phòng trọ. Nguyên nhân tử vong của nam sinh này được xác định ban đầu là do đột tử. "Cậu ta là sinh viên năm thứ 5 của một ngôi trường cách đây không xa. Do học quá nhiều nên đã đột tử", một người dân nói. (Xem chi tiết)

Dọc đường đi tìm vợ,  Rmah Hiệp (20 tuổi, ở huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với Siu Hạnh (14 tuổi, em vợ Hiệp, đã đổi tên). Công an huyện Chư Pưh  cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Rmah Hiệp để điều tra về hành vi hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Khi đang ngồi tại quán nước ven quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), anh Hứa Hoàng Oanh (38 tuổi) bị một kẻ lạ mặt xông vào quán rút dao đâm. Do bất ngờ, nạn nhân không kịp chống cự nên bị đâm nhiều nhát và tử vong tại chỗ. Anh Huỳnh Văn Điểm (31 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) ngồi uống nước bên cạnh, thấy xô xát đã can ngăn cũng bị người thanh niên đâm 3 nhát vào vùng mặt gây chấn thương nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức của Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 7/3 tiết lộ, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong sẽ sớm sang thăm Mỹ để thông báo với các quan chức Washington về kết quả của chuyến thăm Triều Tiên mới đây của ông, trong đó có một thông điệp từ phía Bình Nhưỡng mà ông Chung nhấn mạnh là chưa được công bố. Các quan chức yêu cầu giấu tên trên còn cho biết thêm rằng, chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày sẽ bắt đầu từ ngày 8/3. (Xem chi tiết)

Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 thuộc lớp Tapir của hải quân Nga ngày 5/3 đi qua eo biển Bosphorus dưới sự hộ tống của cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện hành trình tới quân cảng Tartus của Syria, theo Almasdar News. Video do các nhân chứng quay được cho thấy có nhiều xe quân sự xếp đầy trên boong tàu. Các chuyên gia cho rằng Orsk 148 nhiều khả năng còn chở theo nhiều vũ khí hạng nặng trong khoang chứa rộng bên trong thân. Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ hai của Nga đến Syria kể từ đầu năm 2018.

MỚI - NÓNG