Bản tin 14H: Sập cầu, xe tải 18 tấn chất đầy hàng rơi xuống sông

Xe tải và hàng hoá rơi xuống sông sau khi cầu sập. Ảnh: SGGP
Xe tải và hàng hoá rơi xuống sông sau khi cầu sập. Ảnh: SGGP
TPO - Xe tải 18 tấn chất đầy hàng hoá rơi xuống sông sau khi cầu sập do chịu đựng trọng tải quá lớn.

Cầu sập do xe 18 tấn chất đầy hàng đi qua. Khoảng 6h30 ngày 27/4, trên địa bàn thôn Đạ Sơn, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn khiến xe tải bị rơi xuống sông. Thông tin ban đầu, xe tải loại 18 tấn chở đầy phân bón cà phê đi qua cầu khu vực 200 thuộc thôn Đạ Sơn, xã Đạ K'Nàng, bất ngờ sập cầu, toàn bộ hàng hóa cùng chiếc xe bị rơi xuống sông. Được biết cầu khu vực 200 được xây dựng từ năm 2001, giới hạn tải trọng xe dưới 5 tấn. May mắn, không có thương vong về người.


Quảng Nam có Phó Chủ tịch tỉnh 39 tuổi. Ông Trần Văn Tân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, vừa được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)


Hàng trăm mét khối đá làm sạt lở đường Nha Trang- Đà Lạt. Khoảng lúc 16h ngày 26/4, sự cố sạt lở xảy ra ở đường Nha Trang- Đà Lạt, đoạn qua địa phận đèo Hòn Giao, huyện miền núi Khánh Vĩnh. Các tảng đá lớn, khoảng gần 400m3, bất ngờ rơi từ vách núi cao xuống chắn ngang đường. Lúc này trên đường có một số phương tiện lưu thông nhưng may mắn đá không rơi trúng người và phương tiện.


TP.HCM miễn vé nhiều tuyến xe buýt dịp lễ. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) thông báo sẽ thực hiện chương trình “Triển khai các tuyến xe buýt miễn vé phục vụ lễ 30/4 – 1/5/2018”. Cụ thể, tất cả hành khách và hành lý của hành khách khi sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá mã số tuyến 01, 07, 38, 39, 45, 62 và 152 đều được miễn vé trong thời gian diễn ra chương trình. Chương trình nhằm khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến các khu vực đầu mối giao thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông dịp cao điểm lễ.


Phát hiện cá heo nặng gần 200kg nổi trên sông Bảy Háp. Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Trần Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện con cá heo bơi lạc gần khu vực cầu Đầm Cùng bắc qua sông Bảy Háp nối liền huyện Năm Căn và huyện Cái Nước. Thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 25/4 (mùng 10/3), người dân sinh sống gần khu vực cầu Đầm Cùng (thuộc xã Trần Thới, huyện Cái Nước) phát hiện con cá heo "bơi lạc", không rõ nguồn gốc. Sự xuất hiện của loài cá này đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người dân.


Phiên họp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc vào sáng nay sau 100 phút thảo luận. Theo các nội dung thông tin được giới truyền thông tiết lộ, khi cuộc gặp giữa ông Kim và ông Moon chính thức bắt đầu, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, cuộc gặp giữa bản thân ông với Tổng thống Moon đã mở ra một chương mới cho Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng thẳng thắn nói, vượt qua đường phân định ranh giới quân sự, con đường này không còn là sự tượng trưng cho sự chia cắt nữa, mà là biểu tượng cho hòa bình. (XEM CHI TIẾT)


Giải cứu hai con gấu bị nhốt 20 năm tại Ninh Bình. Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình cứu hộ hai con gấu cuối cùng bị nuôi nhốt phục vụ thương mại suốt 20 năm. Chi cục trưởng Kiểm lâm Ninh Bình cho biết, đây là hai cá thể cuối cùng được giải cứu trên địa bàn. Lực lượng chức năng còn phát hiện hàng nghìn vỏ thuốc kháng sinh, thuốc an thần vứt la liệt quanh trại nuôi gấu. Theo bác sĩ của Four Paws Viet, những lọ thuốc này dùng để tiêm cho gấu, giúp chúng không bị nhiễm trùng và hoảng loạn sau nhiều lần lấy mật.

MỚI - NÓNG