Bản tin 14H: Quyền Giám đốc FBI để lộ mâu thuẫn gay gắt với Nhà Trắng

Quyền Giám đốc FBI Andrew McCabe. Ảnh: AFP.
Quyền Giám đốc FBI Andrew McCabe. Ảnh: AFP.
TPO - Quyền Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe – người thay thế ông James Comey vừa bị sa thải hôm 9/5 – đã gây mâu thuẫn đầu tiên với Nhà Trắng.
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng vừa ký công văn gửi Đảng đoàn Quốc hội và trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời công văn ngày 10/5 của Đảng đoàn Quốc hội. Ngày 10/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Đảng đoàn Quốc hội thông báo về đề nghị Đoàn ĐBQH Thanh Hóa cho ý kiến về việc ông Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH TP.HCM về đoàn ĐBQH Thanh Hóa. Sau khi nhận được công văn thông báo về nguyện vọng của ĐBQH Đinh La Thăng, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã tham khảo ý kiến từng thành viên của đoàn và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt của ĐBQH Đinh La Thăng, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, từ Đoàn ĐBQH TP.HCM về Đoàn ĐBQH Thanh Hóa. (Xem chi tiết)
Cơn mưa có cường độ lớn sáng nay (12/5) đã khiến một số tuyến đường Hà Nội như Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch.., bị ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Đặc biệt, đường Giải Phóng bị tắc hơn 1km từ ngã tư Giải Phóng - Xã Đàn đến cổng bệnh viện Bạch Mai. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h hôm nay (12/5), người dân sống tại khu vực ngã ba Vọng - Giải Phóng (Hà Nội) bất ngờ phát hiện cột điện bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức huy động 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Sau 30 phút, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, hệ thống công tơ điện, dây điện trên cột bị thiêu rụi. Một số xe máy để gần cột điện cũng bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)

Lúc 6h30 ngày 12/5, một số công nhân đến công trình xây dựng cây xăng trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) để làm việc. Họ hoảng hốt phát hiện nhân viên bảo vệ công trình tên U. (62 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) chết bất thường dưới hố sâu khoảng 3 mét, chiếc xe máy đè lên thi thể. Sự việc nhanh chóng được trình báo Công an thị xã Thuận An. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 3h30 ngày 12/5, tại tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm 2 người chết. Thời điểm trên, xe ôtô Howo BKS 90C-055.90 do Dương Việt Trung (sinh năm 1995, trú ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) chạy theo hướng từ Đồng Văn về thị trấn Kiện Khê đã va chạm với ôtô tải chở xi-măng BKS 29C-561.69 do Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1986, trú ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm cả 2 lái xe tử vong trong cabin.

Chiều 11/5, nhóm 5 học sinh lớp 8 của Trường THCS Bắc Cường, tỉnh Lào Cai được nghỉ học đã ra hồ chơi, trong đó có 2 em bị đuối nước. Danh tính 2 học sinh này được xác định là D.H.P và V.Q.Đ, trú tại tổ 11 và tổ 14 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Được biết, hồ nước nơi nhóm học sinh ra chơi, thuộc một công trình xây dựng ở tổ 20, phường Bắc Cường. Trên mặt hồ có một chiếc mảng tre, trong lúc 3 học sinh chỉ đứng chơi trên bờ thì 2 bạn P và Đ đã trèo lên mảng chơi. Khi mảng trôi ra vùng nước sâu thì bất ngờ bị lật, do không biết bơi nên cả 2 cùng bị chết đuối trước khi các bạn trong nhóm kịp gọi người đến cứu.
Một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga đã áp sát máy bay do thám P-8A Poseidon thuộc Hải quân Mỹ ở khoảng cách 7m. Sự cố xảy ra hôm 9/5 ở khu vực Biển Đen. Kênh truyền hình NBC News ngày 12/5 dẫn lời Đại uý Pamela Kunze, phát ngôn viên của Lực lượng Hải quân Mỹ cho biết, tiêm kích Su-27 của Không quân Nga đã áp sát chiếc P-8A Poseidon khi máy bay của Hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Đại diện Hải quân Mỹ cũng khẳng định, phi công điều khiển Su-27 và P-8A Poseidon “tương tác an toàn và chuyên nghiệp”. (Xem chi tiết)

Quyền Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe – người thay thế ông James Comey vừa bị sa thải hôm 9/5 – đã gây mâu thuẫn đầu tiên với Nhà Trắng. Theo tờ Nhật báo New York, ngày 11/5, ông McCabe tuyên bố sẽ cơ quan này không báo cáo với Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng về tình hình điều tra vụ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như về mối liên hệ giữa đội ngũ cố vấn của ông Trump với Điện Kremlin.  Bên cạnh đó, Quyền Giám đốc FBI đánh giá cuộc điều tra về mối liên hệ Trump – Nga của cơ quan này là “rất quan trọng”, trái ngược lại với tuyên bố của Nhà Trắng một ngày trước đó rằng cuộc điều tra là “một trong những thứ nhỏ nhất” trong các hồ sơ của FBI.   

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định một nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền đảm nhận vai trò đặc phái viên tới Trung Quốc để thảo luận các vấn đề có liên quan Triều Tiên và Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. Một số nguồn thạo tin ngày 11/5 cho biết ông Moon đã chỉ định nghị sỹ đảng Dân chủ Park Byeong-seug dẫn đầu một phái đoàn tới Trung Quốc để giải quyết hai vấn đề nêu trên, với lịch trình xuất phát dự kiến sớm nhất vào ngày 13/5. Cũng theo nguồn tin, tân Tổng thống Hàn Quốc được cho đã chỉ định cựu lãnh đạo kênh truyền hình cáp JTBC Hong Seok-hyun làm đặc phái viên tới Mỹ. Ngoài ra, hai nghị sỹ khác của đảng Dân chủ cầm quyền là Song Young-gil và Moon Hee-sang cũng được cho sẽ được cử tới hai nước lần lượt là Nga và Nhật Bản.

Kyodo đưa tin 62 quốc gia ngày 11/5 đã mạnh mẽ lên án tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng hoàn toàn từ bỏ những chương trình này. Trong một tuyên bố trình lên Ủy ban trù bị cho một cuộc đàm phán 2020 để xem xét lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các quốc gia trên cho rằng, hành động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.