Bản tin 14H: Ông Obama lên tiếng về lệnh cấm nhập cư

Ông Obama trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1. Ảnh: AP.
Ông Obama trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1. Ảnh: AP.
TPO - Lần đầu tiên từ khi mãn nhiệm, ông Obama lên tiếng về vấn đề chính trị khi ca ngợi những người biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tại lễ khai mạc Phố Sách Xuân Đinh Dậu sáng 30/1 (mùng 3 Tết), Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và nhiều lãnh đạo Sở, Ban, ngành đã đến cắt băng, tham quan và lì xì cho trẻ em. Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017 khai mạc lúc 9h30 sáng 30/1 (mùng 3 Tết) tại phố Lê Thạch (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là lần thứ hai hoạt động này được tổ chức, nhằm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp cùng UBNDTP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trong ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng. Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của rìa xa khối khí lạnh tăng cường lệch đông nên trời nhiều mây, có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.


Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cho rằng vốn ngân sách dành cho đầu tư hạ tầng giao thông là hết sức khó khăn và không thể cứ trông chờ vào nguồn vốn này. Do đó, Bộ sẽ tiến hành rà soát danh mục các dự án theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, hạn chế tối đa khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


Những ngày đầu năm Tết Đinh Dậu, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến du xuân các tỉnh miền Trung khiến nhiều nhà nghỉ, khách sạn trở nên quá tải. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Đinh Dậu, hơn 4.000 du khách trong nước, quốc tế mua vé lên tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn du xuân. Những ngày này, nhiều địa điểm du lịch như đảo Bé (xã An Bình), thắng cảnh chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, đỉnh núi Thới Lới, Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải...đông nghẹt du khách. Hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế cũng đổ về phố biển Quy Nhơn (Bình Định) tham quan đầu xuân mới.


Ngày 30/1, lễ hội hoa Xuân lớn nhất miền Bắc trong dịp Tết 2017 đã chính thức khai mạc tại khu đô thị Ecopark và kéo dài đến hết rằm tháng Giêng (11/2 dương lịch). Với 5 không gian: Cổ tích, sáng tạo, di sản, tình yêu, tuổi thơ, tương lai cùng nhiều trò chơi hấp dẫn, mới lạ, lễ hội hoa Xuân lớn nhất miền Bắc đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham dự trong ngày đầu khai mạc. Chủ đề chính của lễ hội là “từ cổ tích đến tương lai” được đầu tư kinh phí lớn với nhiều loài hoa được sắp đặt một cách nghệ thuật, trải dài trên diện tích 54 ha của khu đô thị cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, đương đại đặc sắc.


Chiều 30/1, bác sĩ phụ trách Lê Quang Trí (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, từ 30 Tết đến sáng mùng 3 Tết, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 260 bệnh nhân nặng, phải điều trị tích cực, trong đó có đến 60 ca xuất huyết đường tiêu hoá. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói ra máu hoặc đi ngoài ra máu (phân đen). Bác sĩ Trí đánh giá, số bệnh nhân nặng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai năm nay cũng không có gì đột biến so với mọi năm, khoảng 100 ca bệnh/ngày.


Khoảng 5h ngày 31/1 (mùng 4 tết) , tại km 104 quốc lộ 14 thuộc xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1991, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển ô tô biển số 77A-065.03 chở 6 người, chạy theo hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Gia Lai, bất ngờ tông mạnh vào máy cày chở gỗ, đang chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến nhiều người trọng thương, trong đó có ông Nguyễn Văn Hiếu (58 tuổi) và chị Trương Thị Thùy (28 tuổi) bị thương nặng, ô tô nát bét phần đầu. Sau đó, chiếc máy cày chạy tiếp, bị người dân phát hiện báo lực lượng chức năng đưa về, tuy nhiên số gỗ trên xe đã được tẩu tán. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates và đưa bà Dana Boente, người đang giữ ghế Công tố viên quận Eastern ở tiểu bang Virginia lên ngồi vào vị trí này. Yates bị cách chức trong ngày 30/1, chỉ vài giờ sau khi có tin bà yêu cầu các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ không bảo vệ một sắc lệnh của ông Trump cấm nhập cảnh với người dân tới từ 7 quốc gia Hồi giáo. 


Lần đầu tiên từ khi mãn nhiệm, ông Obama lên tiếng về vấn đề chính trị khi ca ngợi những người biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump. "Về cơ bản, ngài tổng thống không đồng tình với quan điểm phân biệt đối xử với các cá nhân dựa trên đức tin hay tôn giáo của họ", ông Kevin Lewis, phát ngôn của cựu Tổng thống Barack Obama, cho hay trong một tuyên bố hôm 30/1. Ông Lewis nói ông Obama "cảm động" trước sự tham gia của nhiều người Mỹ thể hiện quan điểm của mình.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ James Mattis ngày 31/1 đã tái khẳng định kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong năm nay để đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên. Một tuyên bố của bộ trên được trích dẫn còn nói thêm rằng trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, hai quan chức này cũng nhất trí duy trì sự sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên, trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bài phát biểu đầu năm đã tuyên bố sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

MỚI - NÓNG