Bản tin 14H: Nhiều cơ sở quân sự Syria nghi bị tấn công tên lửa

Căn cứ quân sự Syria bị tấn công tên lửa đêm 29/4. Ảnh: Reuters.
Căn cứ quân sự Syria bị tấn công tên lửa đêm 29/4. Ảnh: Reuters.
TPO - Nhiều vị trí của quân đội Syria ở gần các thành phố Hama, Aleppo vừa bị tấn công vào đêm 29/4, nghi bằng tên lửa.

Quân đội Syria nổ súng chiếm 5 làng ở Deir ez-Zor, nguy cơ đối đầu Mỹ. Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự “đối lập” Syria cho biết, ngày 29/04, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương giành lại 5 ngôi làng trên bờ đông đông sông Euphrates sau sau cuộc đọ súng với các nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. Những khu dân cư được giải phóng nằm trên bờ sông Euphrates là Junaynah, Jayah, Shamrt Hossan, Huwayjat Ma'ishyah và Shaqrah.


Cá chết "trắng" sông, dân đổ xô đi vớt. Chiều 29/4, một đoạn sông Bàu Giang, thuộc thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Một người dân cho biết, khi thấy cá chết, nhiều người mang rổ, vợt lội xuống sông vớt cá về ăn hoặc bán. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Tư Nghĩa đã xác nhận thông tin này.


Du khách phải thay đổi lịch trình vì Phú Quốc mưa rất to vào sáng 30/4. Sáng 30/4, trận mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên toàn huyện đảo Phú Quốc, khiến du khách không thể tham quan. Nhiều người phải thay đổi lịch trình tham quan, vui chơi của mình.


Hai vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngày 29/4, hai vụ tông xe liên hoàn giữa 9 ôtô khiến tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.


Xe tải mất lái, đổ nghiêng khiến dốc Cun "tê liệt". Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 29/4, tại Km 79 + 400 QL6, đoạn dốc Cun thuộc địa bàn tổ 10, phường Chăm Mắt, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe ô tô sơ mi rơ moóc BKS: 29C – 478.26 chở đá xẻ granite bị mất lái, phần đầu kéo của xe đâm vào đồi phía taluy âm, phần rơ moóc bị đổ nghiêng, đá granite đổ tung tóe kín mặt đường trên suốt một đoạn dài. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Thanh tra giao thông cùng Cảnh sát giao thông đã điều khiển phân luồng cho xe đi một chiều để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, do lượng xe chạy qua khu vực này lớn dẫn đến đường bị ách tắc cục bộ kéo dài.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia có báo cáo gửi văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong ngày 29/4, cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người và 17 người bị thương, 1 vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người chết. Để đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT, công an các địa phương trên cả nước tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT. Đường bộ tổ chức 1.138 ca với 4.424 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, đã phát hiện xử lý 6.100 trường hợp vi phạm, phạt 4,7 tỷ đồng, tạm giữ 1.087 phương tiện vi phạm và tước 255 giấy phép lái xe. Không chỉ với đường bộ, đường thủy cũng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 170 trường hợp vi phạm, phạt gần 60 triệu đồng.


Mỹ muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân theo kiểu Libya. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết ngày 29/4, Mỹ đang thiên về hướng muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân theo kiểu Libya, đang cân nhắc sẽ bàn kiểu mẫu giải trừ hạt nhân Libya trong cuộc thương lượng sắp tới với Triều Tiên. Được biết,nếu theo kiểu mẫu Libya, Triều Tiên phải giải trừ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình trước khi nhận được bất kỳ nhượng bộ nào từ Mỹ.


Cơ sở quân sự Syria bị nã tên lửa ào ạt, kho đạn bốc cháy dữ dội. Đài truyền hình chính phủ Syria đưa tin sáng 30/4, một đợt không kích mới bằng tên lửa nhằm vào vị trí của quân đội Syria vừa xảy ra gần các thành phố Hama, Aleppo. Một nguồn tin cho biết, một trong những địa điểm quân sự bị nhắm mục tiêu là kho vũ khí thuộc Lữ đoàn 47 của quân đội Syria, gây cháy lớn. Một mục tiêu khác được cho là một kho đạn ở phía đông của Aleppo nằm giữa sân bay Al-Malikiayh và Al-Nayrab. Thương vong do cuộc không kích được Sky News Arabia dẫn từ lực lượng nổi dậy cho hay, hơn 40 người có khả năng đã thiệt mạng.

MỚI - NÓNG