Bản tin 14H: Nhật tập trận đổ bộ với Mỹ và Úc

Lực lượng tự vệ Nhật Bản (trái) và binh sỹ quân đội Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tập trận quân sự chung ở Sasebo, miền nam Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Lực lượng tự vệ Nhật Bản (trái) và binh sỹ quân đội Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tập trận quân sự chung ở Sasebo, miền nam Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
TPO - Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận quân sự chung với Mỹ và Australia trong cuộc tập trận Talisman Sabre, tập trung vào hoạt động tấn công đổ bộ vào mục tiêu giả định là “các bãi biển của đối phương,” nhằm “giành lại một đảo bị một cường quốc nước ngoài chiếm giữ”.

Tư lệnh quân khu V cho rằng, Bộ Chỉ huy quân sự Thừa Thiên - Huế "nhất trí ẩu" khi cấp phép cho dự án nước ngoài trên đèo Hải Vân. Trong khi đó, đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết liên quan đến dự án World Shine - Huế các cơ quan chức năng đang đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, "chứ sai hay đúng chưa có ai phân xử". "Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không có quyền thẩm định dự án. Quyết định là của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng chứ chúng tôi sao mà quyết được", ông Phòng nói.


Ngày 24/11, Cảng vụ Hàng không miền Nam xác nhận đã xử phạt hành chính hai phụ nữ đánh nhau trên máy bay của Vietnam Airlines xảy ra đêm 21/11 mỗi người 7,5 triệu đồng. Người đàn ông không bị phạt vì không đánh nhau mà ngược lại còn có hành động tích cực là can ngăn. Trước đó, trên chuyến bay VN 274 khởi hành lúc 21h từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 21/11, trong lúc đón khách lên tàu bay, ba hành khách ngồi tại ghế 32D, 32E và 32G đã to tiếng dẫn đến xô xát.


Khoảng 7h ngày 25/11, nam thanh niên khoảng 22 tuổi chạy xe máy đường Hòa Bình hướng từ đường Lũy Bán Bích về Ngã tư Bốn Xã bị xe buýt biển số 53N – 4164 chạy cùng chiều phía sau đâm mạnh. Nam thanh niên bị hất văng xa hơn 2 mét trên đường bị thương rất nặng. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm xe buýt kéo lê trên đường. Sau sự cố, tài xế đã xuống xe và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ mua tin tố giác, tài liệu, chứng cứ có giá trị với mức cao nhất 10 triệu đồng. Thống kê của tỉnh ủy Quảng Ngãi, hai năm qua, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện, xử lý kỷ luật 113 đảng viên và 3 tổ chức đảng vi phạm pháp luật về tham nhũng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép hơn 5.000 cá thể rùa biển vừa bị triệt phá tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tối ngày 24/11, ông Trần Trọng Bình, Cục phó Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an, cho biết đây là vụ án chuyên săn bắt, chế tác, tiêu thụ rùa biển quý hiếm có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay, nên đơn vị đang xem xét để khởi tố hình sự.


Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 22/11 ghi nhận sự xuất hiện của hai hệ thống phóng rocket Hurricane cùng một xe bọc thép với phiên hiệu của các lực lượng vũ trang của Ukraine. Quan sát viên của OSCE ghi nhận sự tăng cường vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine thay vì việc rút vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận Minsk. (Xem chi tiết)


Một Bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã ra phán quyết miễn truy tố viên cảnh sát da trắng ở bang Missouri vì vụ bắn chết thanh niên da màu Michael Brown hồi đầu tháng 8. Ngay lập tức, bạo động đã bùng phát tại thị trấn có đa số người da màu sinh sống. Những người biểu tình ném chai lọ thủy tinh vào lực lượng thực thi pháp luật, tấn công xe cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Ít nhất một phụ nữ được cho là bị thương sau cuộc đụng độ. (Xem chi tiết)


Một tiêm kích bay tầm thấp đã bắn 2 quả tên lửa vào sân bay Mitiga nằm ở khu ngoại ô phía Đông Tripoli hiện thuộc quyền kiểm soát của Fajr Libya. Đường băng của sân bay duy nhất còn hoạt động tại thủ đô Tripoli của Libya đã phải hứng chịu một cuộc không kích. Nguồn tin an ninh đã xác nhận cuộc không kích trên, nhưng không thể cung cấp thông tin về đối tượng đứng sau vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận quân sự chung với Mỹ và Australia trong cuộc tập trận Talisman Sabre ở tiểu bang Queensland của Australia. Tổng cộng có khoảng 30.000 binh sỹ cùng nhiều tàu chiến, tàu đệm không khí, máy bay trực thăng và chiến đấu cơ… của các bên sẽ tham gia cuộc tập trận này. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào hoạt động tấn công đổ bộ vào mục tiêu giả định là “các bãi biển của đối phương,” nhằm “giành lại một đảo bị một cường quốc nước ngoài chiếm giữ”.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc sáng 25/11 đã đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Đây là "ngày xâm phạm" thứ 28 của Trung Quốc trong năm nay. Một tàu tuần tra của JCG đã phát tín hiệu cảnh báo hối thúc 3 tàu Trung Quốc, được xác định là Haijing 2012, 2151, 2337, rời khỏi khu vực này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.