Bản tin 14H: Nhận hơn 42 tỷ đồng, người trúng xổ số không giấu mặt

Ông Q. không đeo mặt nạ nhận thưởng xổ số 42,1 tỷ đồng. Ảnh: Zing
Ông Q. không đeo mặt nạ nhận thưởng xổ số 42,1 tỷ đồng. Ảnh: Zing
TPO - Một chủ xe khách ở Cần Thơ vừa nhận thưởng xổ số hơn 42 tỷ đồng nhưng không ngại công khai mặt.

Chủ xe khách không đeo mặt nạ nhận thưởng xổ số 42 tỷ đồng. Sáng 23/5, chi nhánh Cần Thơ của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao thưởng Jackpot 1 trị giá 42,1 tỷ đồng của loại hình xổ số Power 6/55 cho ông T.H.Q. ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ông Q. từng là chủ của một hãng xe khách chạy tuyến Cần Thơ - Cà Mau. Hiện, ông vẫn còn vài chiếc xe nhưng giao cho tài xế quản lý. Khách hàng may mắn này cho biết khi mua vé số không đeo mặt nạ, nên lúc nhận thưởng ông Q. không giấu mặt.


Sập nhà đang tháo dỡ ở Sài Gòn, 3 người thương vong. Theo người dân, sáng 23/5, trong lúc nhiều công nhân đang thực hiện tháo dỡ công trình nhà ở tại số 222-224 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TPHCM, bất ngờ một phần ngôi nhà này bị sập. Vụ tai nạn khiến một công nhân bị vùi lấp, tử vong tại chỗ. Hai người khác nhanh chân chạy ra nhưng bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Đi bắt nhái về làm thức ăn, 2 học sinh đuối nước thương tâm. Khoảng 19h (ngày 22/5), khi đến bờ ao để soi nhái cải thiện bữa ăn, em Hà Thị Hoa (SN 2007, trú tại bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An) sẩy chân rơi xuống nước.  Em Hà Ngọc Châu (SN 2008, cùng quê) nhảy xuống nước cứu, nhưng bị đuối nước theo. Em Lô Thị Diệp (SN 2007) đi cùng vội tìm người lớn, nhưng không thể cứu sống hai nạn nhân. Được biết, Hoa và Châu là chị em họ. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trong nhà trọ. Khoảng 9h ngày 23/5, người dân sống ở một dãy nhà trọ nằm trong hẻm đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tá hỏa phát hiện anh Lê Minh Dương (34 tuổi, ngụ Bình Dương) chết trong phòng. Người dân cho biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc anh Dương có ngồi nhậu với bạn bè. Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Đoàn xe chở cựu kiều bào Thái Lan-Lào gặp tai nạn tại Lào. Theo phóng viên TTXVN tại Lào, vào khoảng 9h15 sáng 23/5 tại thị xã Packsan, thủ phủ của tỉnh Bolykhamxay, miền Trung Lào, một xe trong đoàn ôtô gồm 3 xe chở đoàn cựu kiều bào Thái Lan-Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn. Trên xe bị nạn có khoảng hơn 40 cựu kiều bào, 12 người trong số này bị thương và hiện đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bolykhamxay. Thông tin ban đầu cho biết chiếc xe bị nạn do thời tiết xấu, trời mưa, tránh xe đi ngược chiều nên bị mất lái và lật.


Máy bay gãy đôi khi vừa hạ cánh. ABC đưa tin, lúc 11h15 sáng 22/5 (giờ địa phương), một phi cơ tư nhân từ Austin (bang Texas, Mỹ) đã bất ngờ gặp nạn trên đường băng và gãy làm đôi khi hạ cánh xuống sân bay Tegucigalpa (Honduras). Cơ quan quản lý khẩn cấp Honduras không cung cấp thông tin về số người trên máy bay, chỉ nói tất cả đều sống sót và đang được chăm sóc y tế. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên cho phép nhà báo Hàn đến bãi thử hạt nhân vào phút chót. Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã một lần nữa gửi danh sách 8 phóng viên từ các hãng tin và đài truyền hình đến Bình Nhưỡng thông qua kênh liên lạc tại làng Bàn Môn Điếm lúc 9h sáng nay, 23/5. Ngay sau đó, phía Hàn Quốc nhận được phản hồi chấp thuận từ Triều Tiên. Dự kiến, các phóng viên Hàn Quốc sẽ lên máy bay đến thành phố Wonsan của Triều Tiên thông qua đường bay trực tiếp giữa hai miền, sau đó di chuyển bằng tàu hoả đến bãi thử Punggye-ri. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.