Bản tin 14H: Nguy cơ Syria bị NATO không kích trong 72 giờ

Bản tin 14H: Nguy cơ Syria bị NATO không kích trong 72 giờ
TPO - Cơ quan kiểm soát không lưu của châu Âu đã cảnh báo các hãng hàng không về khả năng xảy ra tấn công quân sự ở Syria trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang.

Sau hơn 10 ngày được tập kết về đường bên tránh Huế để xác minh làm rõ, 3 cây “kỳ quái” vẫn nằm bãi tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế). Kiểm lâm TT-Huế tiếp tục cắt cử nhân viên canh giữ 1 trong 3 cây “quái thú” còn lại để chờ hồ sơ phản hồi từ tỉnh Đắc Lắc. (Xem chi tiết)


Sà lan hàng chục tấn chở gạch cùng 6 người chạy trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Kiên Giang và An Giang, tối 10/4, bất ngờ lật úp. Ba người ngồi trên mui sà lan bơi vào bờ thoát nạn. Riêng ba mẹ con ngồi trong cabin không kịp thoát ra ngoài nên kẹt lại, tử vong. Hơn một giờ sau, thi thể ba nạn nhân được cảnh sát cứu hộ đưa lên bờ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h30 sáng 11/4, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ khu sản xuất sâm ngọc linh (nằm trong khu vực hồ Tuyền Lâm), phường phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Phát hiện đám cháy toàn bộ công nhân đã tham gia dập lửa và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng các xe cứu hộ, cứu thương đến cứu hộ dập lửa. Khoảng ít phút sau đám cháy được khống chế, tuy nhiên do khu nuôi, cấy mô sâm ngọc linh nằm trên đồi thông nơi có nhiều cây rừng và vật liệu dễ cháy, nên toàn bộ khu sản xuất sâm khoảng 2000m2 đã bị thiêu rụi cùng nhiều máy móc thiết bị và một số cây thông liền kề.


Sáng 11/4, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của công an tỉnh đối với ông Trần Xuân Trưởng (SN 1982, Trưởng công an xã Nhân Cơ) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ông Trưởng đã có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng của một nữ bị án ở thôn 8, xã Nhân Cơ để chạy giảm án nhưng không thành, cũng không trả lại tiền cho người đưa, nên bị tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản. Được biết, nữ bị án hiện chưa đi chấp hành án vì đang bị bệnh. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận, Paris, Washington và London đang thảo luận về quyết định có hay không nên tiến hành biện pháp quân sự chống Syria, sau cáo buộc tấn công hoá học ở Douma vào cuối tuần qua. “Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi thông tin kỹ thuật và chiến lược với các đối tác Anh và Mỹ. Và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo quyết định của chúng tôi”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết về kế hoạch triển khai hoạt động quân sự chống lại Syria sau cáo buộc tấn công hoá học ở Douma, Đông Ghouta.  (Xem chi tiết)


Theo RT, Eurocontrol, cơ quan quản lý hệ thống điều phối không lưu của Liên minh châu Âu (EU), vừa phát đi cảnh báo Khẩn cấp tới các hãng vận hành hàng không ở khu vực phía đông Địa Trung Hải, cảnh báo về việc chuẩn bị ứng phó với khả năng Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phóng tên lửa về phía Syria. “Xét đến khả năng xảy ra các cuộc không kích vào Syria bằng các tên lửa hành trình và không đối đất trong vòng 72 giờ tới, cũng như khả năng hoạt động gián đoạn của thiết bị dẫn đường, cần có những tính toán phù hợp khi lên kế hoạch tiến hành các hoạt động bay tại Đông Địa Trung Hải”, thông báo của Eurocontrol cho biết. Thông báo của Eurocontrol được đưa ra sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ về khả năng xảy ra cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. 


Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một nhóm tay súng tấn công một nhà tù ở bang Pará, phía Bắc Brazil hôm qua (10/4) với âm mưu cướp ngục. Cụ thể, các tay súng đã dùng thuốc nổ phá vỡ một bức tường nhà tù và ập vào đấu súng với cảnh sát. Các tù nhân thấy vậy cũng thừa cơ cầm vũ khí tấn công các nhân viên an ninh. (Xem chi tiết)


Theo thông tin sơ bộ, 6 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở thành phố Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga hôm nay (11/4). Đại diện Bộ Khẩn cấp Nga tại khu vực Khabarovsk cho biết phi cơ gặp nạn thuộc sở hữu của một hãng hàng không địa phương. Một nguồn tin khác cho biết chiếc trực thăng gặp nạn thuộc loại Mi-8, thuộc công ty Vostok, bị rơi trong quá trình bay huấn luyện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG