Bản tin 14H: Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã chết

Nghi phạm cướp ngân hàng Châu Cường (36 tuổi, ngụ TP.HCM) đã chết.
Nghi phạm cướp ngân hàng Châu Cường (36 tuổi, ngụ TP.HCM) đã chết.
TPO - Nghi phạm cầm súng xông vào cướp 940 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Sáng 20/9, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, Châu Cường (36 tuổi, ngụ TP.HCM), nghi phạm cầm súng xông vào cướp 940 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Trước đó, Cường nhập viện do ngất xỉu, nôn ói. Theo lời khai của Cường, hắn đã uống thuốc diệt cỏ. Trước đó, ngày 13/9, đối tượng đeo khẩu trang, mang theo vũ khí tấn công phòng giao dịch Vietinbank (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây).


Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến. Từ 6h30 sáng 20/9, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử liên động với 5 đoàn tàu. Sau 3-6 tháng vận hành thử sẽ đưa vào khai thác thương mại. (XEM CHI TIẾT)


Thầy giáo tử vong trên đường đi dạy học. Khoảng 6h ngày 20/9, trên đường Đồng Cây Viết đoạn thuộc khu Công nghiệp Đại Đăng phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, xe máy BKS 61B1 - 683.76, do anh Trần Đăng Khoa (SN 1981, quê Bình Dương) điều khiển, va chạm với xe máy khác BKS: 61F1 – 119.04, do một người đàn ông điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến anh Khoa tử vong tại chỗ, trong khi đó người đàn ông còn lại bị gãy cổ, nguy kịch. Được biết, anh Khoa là giáo viên, tử nạn khi đang trên đường đi dạy. (XEM CHI TIẾT)


Mang xác con bị chết đuối đến trụ sở bắt đền chính quyền. Khoảng 11h ngày 19/9, gia đình phát hiện bé Nguyễn Tùng Dương (17 tháng tuổi, ngụ tại khu phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) chết đuối dưới mương nước cách nhà gần 10m. Cho rằng cái chết của cháu Dương có phần nguyên nhân từ chính quyền địa phương do mương nước mới được điều chỉnh sát với đất của gia đình theo dự án tái định cư, trong khi gia đình chưa đồng ý với quyết định thu hồi đất, đến khoảng 12h cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cháu lên trụ sở UBND phường Quảng Cư đòi chính quyền có trách nhiệm. Sau khi được giải thích, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về mai táng theo phong tục địa phương.


Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra 35 trận động đất, cường độ từ 2,5-4,5 độ Richter. Hầu hết các trận động đất trên xảy ra tại các tỉnh miền núi, vị trí giáp ranh với biên giới hai nước Trung Quốc và Lào, như: Quảng Nam, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thừa Thiên-Huế, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Gần đây nhất, vào hồi 22 giờ 8 phút ngày 19/9, một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.


Đứng cạnh bờ sông, một Việt kiều 78 tuổi rơi xuống nước mất tích. Khoảng 20h ngày 19/9, trong lúc đứng cạnh bờ sông Cổ Chiên (Vĩnh Long), ông T.N.L (78 tuổi, Việt kiều Canada) bất cẩn rơi xuống nước mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm ông L. Được biết, ông L. gặp nạn khi đến thăm nhà người thân ở ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long.


Kỷ luật bác sĩ vụ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong. Sáng 20/9, BVĐK Vĩnh Long đã tiến hành họp kiểm điểm đối với ca trực đêm thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm ma túy rồi nhập viện và sau đó tử vong. Theo đó, bác sĩ Nguyễn P.T. - người trực cấp cứu - bị kỷ luật khiển trách và ca trực cấp cứu bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG